Bệnh nhân 243 và “lỗ hổng” nguy hiểm trong cách ly
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, có lỗ hổng lớn trong công tác xác định thời gian cách ly phòng chống dịch tại Mê Linh, cần chấn chỉnh ngay.
Chủ trì cuộc họp đột xuất sau khi xuất hiện ca bệnh này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, Hà Nội đang là địa bàn “nóng” nhất cả nước do nguồn gốc các ca nhiễm COVI -19 tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa xác định, 48 ca bệnh liên quan Bệnh viện Bạch Mai đã được xác định. Nay xuất hiện ca mới đây nhất ở huyện Mê Linh với diễn biến vô cùng phức tạp.
Hà Nội vừa phát hiện ca bệnh có lịch sử dịch tễ và di chuyển rất phức tạp - bệnh nhân 243 trú tại huyện Mê Linh. Ảnh: Quốc Tuấn
Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, bệnh nhân này tên Q.Q.T. (47 tuổi, trú xóm Bảng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, làm nghề nông). Bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai ngày 12/3 và đến ngày 21/3 có biểu hiện đau mỏi người, ngấy sốt. Từ ngày 12/3 đến 4/5, bệnh nhân T. đã đi nhiều nơi, gặp nhiều người.
Qua xác định, bệnh nhân này đã tiếp xúc gần với 104 người, trong đó đã lấy mẫu được 90 trường hợp, cơ quan chức năng phát hiện 2 trường hợp có kết quả dương tính lần 1 với COVID-19.
Phân tích về ca bệnh này, Chủ tịch Hà Nội cho rằng đang có sự hiểu lầm của địa phương với các chỉ đạo của thành phố.
Cụ thể, trong công điện 01,02, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu xác minh toàn bộ trường hợp có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và phải có quyết định cách ly ngay lập tức, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Công điện được ban hành ngày 28/3 thì hiệu lực cách ly phải tính từ ngày 29/3, chứ không phải căn cứ vào thời điểm bệnh nhân đến bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12/3 để không quyết định cách ly.
Có thể bạn quan tâm
Cách ly xã hội là cấm chợ, ngăn đường...?
07:15, 08/04/2020
"Thiên sứ" giữa đời thường trong cuộc chiến chống COVID-19
05:30, 08/04/2020
Tốc độ điều chế vaccine chống COVID-19 nhanh chưa từng thấy!
07:00, 08/04/2020
[COVID-19] Khó khăn là cơ hội để thay đổi
04:00, 08/04/2020
Những bông hoa hậu phương chống dịch COVID-19
04:00, 08/04/2020
[DNNN TRONG "BÃO" COVID-19] Vietnam Airlines "nghiêng ngả"
03:17, 08/04/2020
Không gian làm việc chung “lao đao” vì COVID-19
22:28, 07/04/2020
[COVID-19] TP. HCM hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ cho người mất việc, buôn bán ế ẩm
00:00, 08/04/2020
Dịch COVID-19: Tháng 4, mùa hoa loa kèn mất cơ hội len vào phố
21:26, 07/04/2020
[COVID-19] Cập nhật danh sách doanh nghiệp chung tay phòng, chống dịch...
14:00, 07/04/2020
Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh: Những bài toán đánh đổi trong cuộc chiến chống dịch COVID-19
12:10, 07/04/2020
Doanh nghiệp "tung chiêu" 4.0 chống chọi COVID-19
11:20, 07/04/2020
Ông Chung đánh giá huyện Mê Linh đã hiểu sai chỉ đạo dẫn đến cách làm sai. Vì nếu cách ly đúng 14 ngày, tính từ ngày 29/3 thì không có chuyện bệnh nhân 243 đi lại, tiếp xúc nhiều nơi như vậy.
“Chiều 7/4 tôi thấy lỗ hổng rất sai lầm dẫn tới hậu quả vừa qua, tôi đề nghị phải chấn chỉnh ngay”, Chủ tịch Hà Nội nhắc nhở.
Đồng thời đề nghị các quận huyện tổ chức cách ly người liên quan bệnh viện Bạch Mai tính từ ngày phát hiện, không căn cứ vào thời gian bệnh nhân vào viện, bởi như bệnh nhân 243 ở Mê Linh trong thời gian dài không có biểu hiện gì, nhưng vẫn lây nhiễm cho người khác.
Đặc biệt, nhận định diễn biến tại “ổ dịch” Bệnh viện Bạch Mai còn phức tạp với những trường hợp F3 thành F0, ông Chung cho rằng đây vẫn là ổ dịch nguy hiểm nhất, nguy cơ lớn nhất.
Do đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải tập trung rà soát lại toàn bộ người có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai một cách chặt chẽ.
Các trường hợp F1 phải được đưa đi cách ly kịp thời, tất cả phải được xét nghiệm ngay cả bằng test nhanh và xét nghiệm RT-PCR.
Lịch trình phức tạp của bệnh nhân 243 tên Q.Q.T
|