Xã hội

Thấy gì từ câu chuyện "quà Tết buộc sẵn yên xe ở Thái Bình?

NGUYỄN VIỆT 14/01/2022 03:00

Cả ngàn chiếc xe máy của công nhân xếp ngăn nắp, chằng phía sau là những túi quà Tết được đăng lên mạng xã hội gây xúc động.

 >>Vui - buồn chuyện thưởng Tết cho người lao động

Hình ảnh đoàn công nhân Công ty may Tân Đệ (Thái Bình) ra về, phía sau yên xe chở theo suất quà giống nhau gây chú ý. Dư luận cảm động cho rằng, hình ảnh đó khiến nhiều người xúc động bởi sự chăm lo tận tình của công ty dành cho người lao động trong bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19.

công nhân ra về với sự hoan hỉ từ sự quan tâm của nhà máy.

Công nhân ra về với sự hoan hỉ từ sự quan tâm của công ty.

Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch công đoàn Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) cho biết, năm nay đơn vị chi hơn 25 tỷ đồng để trao quà Tết cho 18.061 công nhân làm việc tại 9 nhà máy. Mỗi công nhân nhận phần quà trị giá 1,4 triệu đồng.

Với những công nhân đi làm bằng xe máy, công ty chủ động bố trí lực lượng công đoàn, hành chính đi đến từng xe để chằng buộc cẩn thận cho công nhân. Nếu công nhân không đi xe máy thì sẽ trao tận tay vào cuối giờ làm...

Những thùng quà Tết, bao gạo buộc sẵn trên từng yên xe máy đang được lan toả tích cực trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng “thả tim” không ngớt cho cách trao quà này.

Thực tế, năm 2021 với tình hình dịch COVID-19 kéo dài, không ít doanh nghiệp lâm vào cảnh kiệt quệ, phá sản. Hàng chục ngàn người lao động mất việc. Nhìn tình hình này không ai nghĩ có Tết chứ đừng nói chuyện thưởng Tết.

Thế nhưng điều may mắn là dịch bệnh COVID-19 dần “hạ nhiệt”, kinh tế dần phục hồi. Thưởng Tết đang là vấn đề nóng hổi được đưa ra bàn luận trên báo những ngày qua.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, thưởng Tết của doanh nghiệp năm nay không mấy khả quan. Bên cạnh một số doanh nghiệp cố gắng "chòi đạp", thưởng Tết bằng số tiền ít ỏi, hay bằng chính sản phẩm công ty sản xuất, một số quyết định "cắt" luôn khoản thưởng.

Và đã có những phản ứng, thậm chí đình công từ phía người lao động. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi ai cũng muốn có thêm một khoản thu nhập để "gửi về cho mẹ" trang trải cho một cái Tết đủ đầy hơn sau cơn đại dịch.

Còn dưới góc nhìn của các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, quà tết giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm đến đời sống công nhân viên, khích lệ và ghi nhận những cống hiến của người lao động. 

>>Đà Nẵng: Doanh nghiệp trăn trở chuyện thưởng Tết

Những suất quà được chằng buộc cẩn thận sau xe, khi công nhân đang ở trong phân xưởng.

Những suất quà được chằng buộc cẩn thận sau xe, khi công nhân đang ở trong phân xưởng.

Theo các chuyên gia văn hóa, công nhân, nhân viên là người thúc đẩy sự phát triển nội tại của doanh nghiệp. Đây cũng là nguồn lực quan trọng mà nếu thiếu, công ty sẽ không thể hoạt động.

Sự tăng trưởng về sản lượng và doanh thu của một doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào đội ngũ nhân sự. Chính vì thế, dịp cuối năm là thời điểm tuyệt vời để các cấp lãnh đạo bày tỏ sự quan tâm của doanh nghiệp đến người lao động, thông qua các phần quà thiết thực. Động thái tặng quà này cũng sẽ giúp giữ chân nhân tài và khẳng định môi trường làm việc nhân văn của mỗi công ty, xí nghiệp.

Xét về góc độ truyền thông, các doanh nghiệp có thể tận dụng bao bì quà tặng để làm phương tiện quảng báo thương hiệu miễn phí. Cùng với đó là sự khẳng định uy tín và các giá trị văn hóa của chính công ty.

Các chuyên gia văn hoá cho rằng, tặng quà là cả một nghệ thuật mà lâu nay chúng ta xuề xòa bỏ qua, để rồi quà “bay đi” mà mục đích đạt được chẳng nhiều nhặn gì. Và ta còn quên mất một điều tối quan trọng, đó là món quà tặng đi có thể sẽ là một "lá thư" chứa đựng những thông điệp riêng của mình, của doanh nghiệp mình, của thương hiệu mình. 

“Của một đồng, công một nén” và “của cho không bằng cách cho”. Ở Anh vào ngày 26/12, sau Giáng sinh một ngày, chính là ngày Tặng quà mà các ông chủ tặng quà như tri ân gia nhân của mình. Lâu rồi ngày đó thành truyền thống và khi đã thành truyền thống, nó trở thành một thứ văn hóa đại chúng của cộng đồng.

Vậy nên, ở Việt Nam cũng đã đến lúc tặng quà tết phải trở thành một nét văn hóa đẹp trong cách chia sẻ, cư xử, bày tỏ với nhau, để những món quà đúng nghĩa, sẽ là những cánh tin chở đi tình cảm, sự ghi nhận, sự hãnh diện khi được đón nhận, và tạo thêm những giá trị gia tăng cho chính bản thân những người tặng quà.

Có thể bạn quan tâm

  • Vui - buồn chuyện thưởng Tết cho người lao động

    05:00, 22/12/2021

  • Đà Nẵng: Doanh nghiệp trăn trở chuyện thưởng Tết

    11:28, 13/12/2021

  • 'Kịch bản lừa đảo qua tin nhắn ngân hàng rất tinh vi' , cảnh giác không 'bay' luôn thưởng Tết

    16:40, 04/02/2021

  • “Gập ghềnh” chuyện thưởng Tết

    05:00, 02/01/2021

NGUYỄN VIỆT