Cà Mau khơi thông các nguồn lực đầu tư, tạo đột phá phát triển

THÙY LINH 09/12/2023 12:56

Ngày 9/12/2023, tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Cà Mau.

Đây là nội dung rất quan trọng của chuỗi sự kiện Festival Tôm và Diễn đàn Kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long.

>> Quy hoạch Cà Mau thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

Đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành trong cả nước; các tổ chức quốc tế, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh: “Việc tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là vô cùng quan trọng, tạo điều kiện để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và toàn thể Nhân dân nắm được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, từ đó thống nhất cao trong nhận thức và hành động để triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung của quy hoạch, tạo ra nguồn lực mới, không gian mới, cơ hội phát triển mới, giúp cho tỉnh Cà Mau “cất cánh”, trở thành một cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và xứng tầm là vùng đất cực Nam của Tổ quốc”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đã quan tâm, lựa chọn tỉnh Cà Mau là điểm đến đầu tư kinh doanh.

Thông qua hội nghị, tỉnh Cà Mau mong muốn sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại tỉnh Cà Mau, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Cà Mau nói riêng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung. Cà Mau cam kết luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình hoạt động, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải mong rằng, sau hội nghị này, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải mong rằng, sau hội nghị này, sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại tỉnh.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau báo cáo các nội dung cơ bản quy hoạch tỉnh Cà Mau.

Theo Quy hoạch, đến năm 2030, Cà Mau đặt mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển; hệ sinh thái được bảo tồn, thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh kinh tế phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hoá mang bản sắc của con người Cà Mau được giữ gìn và phát huy. Môi trường sinh thái, đa dạng sinh học được bảo vệ, bảo tồn. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số phát triển đồng bộ, hiện đại. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Theo quy hoạch, thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; xây dựng và vận hành trung tâm đầu mối gắn gới vùng nguyên liệu về thủy sản góp phần đẩy mạnh sản xuất, chế biến, phát triển chuỗi giá trị về thủy sản. Xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển của cả nước; đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, Cảng sông Ông Đốc gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển; phát triển nuôi biển công nghệ cao, hiệu quả bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong bảo quản sau thu hoạch, chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm biển. Hướng đến xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm chế biến thủy sản và trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo của cả nước.

 “Tỉnh Cà Mau cam kết luôn mở rộng cửa để chào đón các nhà đầu tư trong, ngoài nước và luôn đồng hành cùng với sự phát triển của các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án và phát triển bền vững trong thời gian tới theo đúng quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Cà Mau trong việc hoàn thành sớm quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kết nối quy hoạch với quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch quốc gia. 

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, tỉnh Cà Mau có vị trí địa lý thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế với các nước Đông Nam Á; là tỉnh duy nhất của nước ta có 3 mặt giáp biển với chiều dài bờ biển 254 km, đây là điểm đặc biệt riêng, là thương hiệu của Cà Mau.  Theo đó, Cà Mau có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thành trung tâm chế biến thủy sản, thực phẩm của vùng và cả nước, phát triển năng lượng tái tạo, du lịch. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản, việc kết hợp phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Nhưng để thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Cà Mau, đòi hỏi toàn Đảng bộ và nhân dân Cà Mau đoàn kết, phát huy nội lực với tinh thần trách nhiệm cao để đáp ứng sự kỳ vọng của Trung ương, niềm tin của doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, Cà Mau cần đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, sớm nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đảm bảo tiếp nhận được các loại máy bay lớn để đáp ứng yêu cầu phát triển, rút ngắn khoảng cách về địa lý giữa Cà Mau với các vùng miền trong nước, đây là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả để tạo đột phá cho địa phương có thêm điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Chỉ rõ những nút thắt chưa được tháo gỡ và trở thành “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Cà Mau phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy nhanh xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Cà  Mau với  tinh thần lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Cà Mau cần tập trung tổ chức triển khai Quy hoạch tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết XIII của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương. Đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh bên trong và bên ngoài để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Cà Mau, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trân trọng những phát biểu tham luận của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, những thông tin về hoạt động đầu tư và sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; chia sẻ ý định đầu tư các dự án vào Cà Mau thời gian tới và những kỳ vọng về sự phát triển của tỉnh trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo tỉnh Cà Mau chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư.

“Để quy hoạch tỉnh triển khai thành công cần có sự chung tay, giúp sức của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh Cà Mau hy vọng thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cùng các Ban, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm hơn nữa, tháo gỡ các nít thắc, điểm nghẽn để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp và người dân không chỉ riêng trên địa bàn tỉnh. Cà Mau sẽ luôn với tinh thần phát triển kinh tế phải hài hoà với giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển cân đối giữa các ngành, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội, không đánh đổi môi trường để chạy theo phát triển kinh tế đơn thuần; coi con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực và là mục tiêu của sự phát triển”, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Tiến Hải khẳng định.

Dịp này, tỉnh Cà Mau đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 07 nhà đầu tư. Đồng thời, trao Biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư cho các nhà đầu tư tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm

  • Quy hoạch Cà Mau thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

    Quy hoạch Cà Mau thành trung tâm kinh tế biển của cả nước

    01:03, 19/11/2023

  • Cà Mau quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư

    Cà Mau quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư

    15:33, 09/11/2023

  • Cà Mau: Doanh nghiệp đồng hành với tỉnh cải thiện Chỉ số PCI

    Cà Mau: Doanh nghiệp đồng hành với tỉnh cải thiện Chỉ số PCI

    15:09, 29/10/2023

THÙY LINH