Vụ 3 mỏ cát được đấu giá 1.700 tỷ đồng tại Hà Nội: Vì sao huỷ kết quả?

NGUYỄN GIANG 06/05/2024 03:00

TP. Hà Nội nhận định, vụ đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỉ đồng là cao bất thường, có thể tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị trúng không đáp ứng điều kiện vốn…

>>Lùm xùm vụ đấu giá xuyên đêm 3 mỏ cát ở Hà Nội

IHIHIH

Buổi đấu giá quyền khai thác mỏ cát Châu Sơn (huyện Ba Vì). Ảnh: Hoàng Sơn

Theo đó, UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ TN-MT kết quả rà soát quy trình đấu giá 3 mỏ cát: Châu Sơn (huyện Ba Vì), Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm), Tây Đằng - Minh Châu (huyện Ba Vì) có mức giá trúng đấu giá quyền khai thác cát cao gấp hàng trăm lần khởi điểm. Căn cứ vào trữ lượng mỏ cát, TP.Hà Nội cho biết, giá cát chưa khai thác - tức giá trúng đấu giá với 3 mỏ cát Tây Đằng - Minh Châu, Châu Sơn, Liên Mạc lần lượt là 180.500 đồng/m3, 564.500 đồng/m3, 800.000 đồng/m3.

Đối chiếu giá vật liệu xây dựng hiện nay, TP Hà Nội cho rằng, 01 m3 cát chưa khai thác ở 3 mỏ cát này đã cao hơn, thậm chí cao gấp nhiều lần so với giá cát đến chân công trình tại địa bàn Hà Nội. "Việc này dẫn đến các dự án khai thác cát tại 3 mỏ này không thể có lợi nhuận. Khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư sẽ vừa không đạt tiêu chí về lợi nhuận kinh tế, có thể tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội", báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cũng thể hiện, theo quy định của luật Khoáng sản, sau khi được cấp quyết định chủ trương đầu tư, đơn vị lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền phê duyệt cấp giấy phép khai thác khoáng sản sẽ có bất cập khi không đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, sau cuộc đấu giá tại 3 mỏ cát, vốn chủ sở hữu của 3 đơn vị trúng đấu giá nhỏ hơn 30% giá trúng đấu giá, đồng nghĩa việc nhỏ hơn 30% tổng vốn đầu tư của dự án khai thác khoáng sản mà đơn vị phải lập sau khi trúng đấu giá, nên không đủ điều kiện cấp phép theo quy định.

Căn cứ các kết quả kiểm tra, UBND TP.Hà Nội giao Sở TN-MT thực hiện ngay các biện pháp quản lý nhà nước đối với kết quả đấu giá 3 mỏ cát. Đồng thời, khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát nêu trên theo quy định; báo cáo kết quả trước ngày 12/6/2024.

>>Bỏ cọc đấu giá, chốt giá “vô tội vạ”: Cần xử nghiêm để răn đe

IHIHIH

TP. Hà Nội nhận định, vụ đấu giá 3 mỏ cát 1.700 tỉ đồng là cao bất thường, có thể tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Bên cạnh đó, đơn vị trúng không đáp ứng điều kiện vốn. Ảnh minh hoạ

Trước đó, như Diễn đàn Doanh nghiệp đã thông tin, ngày 5-6/11/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát là Châu Sơn (xã Châu Sơn, huyện Ba Vì), Tây Đằng - Minh Châu (thị trấn Tây Đằng, xã Minh Châu, huyện Ba Vì) và mỏ Liên Mạc (phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm).

Cụ thể, mỏ Châu Sơn với trữ lượng hơn 700.000m3, tiền đặt cọc hơn 400 triệu đồng, giá khởi điểm 2,881 tỷ đồng, được 29 tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá. Qua 89 vòng, Ban tổ chức mới xác định được nhà đầu tư giành quyền khai thác mỏ cát với giá hơn 396,865 tỷ đồng, gấp 137 lần mức khởi điểm.

Mỏ Liên Mạc trữ lượng gần 500.000m3 cát, tiền cọc trên 300 triệu đồng, giá khởi điểm 2,051 tỷ đồng được 28 tổ chức đủ điều kiện tham gia. Qua 53 vòng, một doanh nghiệp giành quyền khai thác với giá 408,290 tỷ đồng, gấp 200 lần giá khởi điểm.

Mỏ Tây Đằng - Minh Châu trữ lượng 4,9 triệu m3 cát, tiền cọc 2,8 tỷ đồng, giá khởi điểm hơn 19,29 tỷ đồng được 16 tổ chức tham gia đấu giá. Qua 21 vòng, Ban tổ chức xác định được nhà đầu tư giành quyền khai thác với giá trúng hơn 883,930 tỷ đồng, gấp 46 lần giá khởi điểm. Như vậy, tổng số tiền nhà đầu tư trúng đấu giá của 3 mỏ cát gần 1.690 tỷ đồng.

Thông tin trả lời báo chí vào thời điểm này, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Sơn (Công ty Việt Sơn) - đơn vị trúng đấu giá mỏ cát xã Châu Sơn (huyện Ba Vì) với giá 396,8 tỷ đồng, cao gấp 141 lần giá khởi điểm cho rằng, giá trúng trên là hợp lý theo thị trường.

Chúng tôi trải qua 89 vòng đấu, đến những vòng cuối cùng thì cũng có nhiều đơn vị tham gia, nhưng chúng tôi là đơn vị trả cao nhất nên trúng đấu giá. Theo chúng tôi, giá trúng này cũng theo thị trường, tuy con số trúng đấu giá vượt dự kiến nhưng chúng tôi thấy giá trúng này cũng hợp lý”, đại diện Công ty Việt Sơn chia sẻ.

Nói về việc đấu giá cao như vậy, doanh nghiệp khả năng cao sẽ bị thua lỗ, đại diện công ty cho rằng, nếu thấy lỗ thì chắc chắn đã không đấu. Bởi càng ngày nhu cầu sử dụng cát sẽ càng tăng, nên giá cát cũng sẽ tăng theo. Ngoài ra, đại diện đơn vị này cũng khẳng định sẽ quyết tâm làm dự án này.

Tương tự, đại diện Công ty TNHH Đầu tư TM Dịch vụ KSP - đơn vị trúng đấu giá mỏ cát Liên Mạc với giá 408 tỷ đồng, cao gấp 200 lần giá khởi điểm cho biết, doanh nghiệp này đang thu xếp tài chính để nộp số tiền trúng đấu giá.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác theo tìm hiểu của phóng viên Diễn đàn Doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư TM Dịch vụ KSP có trụ sở tại số 94 Trần Đăng Ninh, phường Phú La, quận Hà Đông. Nhưng điều đáng nói là công ty này mới được "khai sinh" vào ngày 26/9/2023 (tức là chưa đầy 2 tháng để kịp tham gia phiên đấu giá)- PV). Cũng theo ghi nhận thực tế, địa chỉ 94 Trần Đăng Ninh là nhà dân, cao 5 tầng, phía trước cửa không treo biển của Công ty TNHH Đầu tư TM Dịch vụ KSP.

Có thể bạn quan tâm

  • Lùm xùm vụ đấu giá xuyên đêm 3 mỏ cát ở Hà Nội

    Lùm xùm vụ đấu giá xuyên đêm 3 mỏ cát ở Hà Nội

    03:30, 08/11/2023

NGUYỄN GIANG