Kinh tế thế giới

"Báo động đỏ" thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc

Quân Bảo 22/09/2024 02:30

Tỷ lệ thất nghiệp của Trung Quốc trong nhóm tuổi từ 16 đến 24, không bao gồm sinh viên, đã lên mức cao kỷ lục, 18,8% vào tháng 8 vừa qua.

Tỷ lệ thất nghiệp ở trong nhóm thanh niên Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được công bố lại vào năm ngoái. Con số này do triển vọng nghề nghiệp của những người trẻ tuổi ngày càng mờ nhạt trong bối cảnh suy thoái kinh tế đang diễn ra.

09da5f69-722b-4b7c-b760-05d36d446c86_30055a1d.jpg
Cứ 5 thanh niên Trung Quốc lại có 1 người không có việc làm

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu vừa qua rằng tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi 16-24, không bao gồm sinh viên, đã tăng lên 18,8% vào tháng 8, tăng so với mức 17,1% vào tháng 7 .

Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi 25-29, không bao gồm sinh viên đại học, cũng tăng lên 6,9% vào tháng 8 từ mức 6,5% của tháng trước.

Bắc Kinh đã áp dụng phương pháp sửa đổi vào tháng 12/2023 sau khi hoãn công bố dữ liệu thất nghiệp của thanh niên từ tháng 7 năm ngoái. Theo cách tiếp cận trước đây, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm tuổi 16-24, bao gồm cả sinh viên, đã đạt đỉnh 21,3% vào tháng 6 năm ngoái.

Tháng 8 này là tháng đầu tiên mà 11,79 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc gia nhập thị trường việc làm. Các tân cử nhân này đã phải cắt giảm kỳ vọng về mức lương của mình khi nền kinh tế đang vật lộn để tìm động lực.

Tuần trước, Trung Quốc đã xác nhận tỷ lệ thất nghiệp chung ở thành thị trong tháng 8 là 5,3%, so với 5,2% của tháng trước đó.

Bắc Kinh đã đặt việc tìm kiếm việc làm cho thanh niên Trung Quốc lên ưu tiên hàng đầu. Nhiều người thất nghiệp, hoặc thu nhập thấp sẽ kéo theo việc người tiêu dùng bị áp lực và giảm chi tiêu. Điều đó lại càng làm trầm trọng thêm suy thoái kinh tế.

Screenshot 2024-09-21 203825
Biểu đồ tỷ lệ thất nghiệp của nhóm người 16-24 tuổi của Trung Quốc

Trong khi triển vọng việc làm ảm đạm như vậy, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đang chọn theo đuổi việc học liên tục.

Một cuộc khảo sát 39 trường đại học hàng đầu của hãng truyền thông Economic Observer cho thấy hầu hết các tổ chức ở Trung Quốc đã tuyển sinh nhiều sinh viên sau đại học hơn sinh viên đại học.

Đại học Thanh Hoa, một đại học hàng đầu của Trung Quốc đã tuyển sinh 3.800 sinh viên đại học vào tháng 9, trong khi số lượng sinh viên sau đại học đạt 9.926, theo ấn phẩm kinh tế có trụ sở tại Sơn Đông.

Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi các công ty tạo việc làm và tiếp nhận sinh viên mới tốt nghiệp.

Một số công ty cũng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Ví dụ như gã khổng lồ giao đồ ăn Meituan đã tiết lộ kế hoạch tuyển dụng 6.000 sinh viên mới tốt nghiệp vào năm 2025, theo một lá thư nội bộ từ Giám đốc điều hành Vương Hưng vào thứ ba tuần này. Một hiện thực của câu nói vui vẫn lan truyền thời gian gần đây, “cử nhân đi làm shipper”.

Quân Bảo