Chính trị

Vị thế Việt Nam ngày càng cao

Bảo Lam 26/09/2024 03:19

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đánh giá cao vai trò, vị thế và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York (Mỹ), ngày 25/9 theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres.

Ảnh màn hình 2024-09-25 lúc 19.21.10
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres tại Mỹ - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ các nhận định, đánh giá của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình quốc tế và những thách thức đa chiều mà thế giới đang đối mặt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Liên Hợp Quốc càng đóng vai trò quan trọng trong quản trị toàn cầu, thúc đẩy hợp tác đa phương, đề cao luật pháp quốc tế, góp phần thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy phát triển, bảo đảm sự tham gia đầy đủ của mọi quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp tục quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản trị số…, trong đó quan tâm đến lợi ích của các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đánh giá cao sự tham gia đóng góp tích cực của Việt Nam tại các cơ quan quan trọng, cũng như trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của Liên Hợp Quốc, nhất là về gìn giữ hòa bình, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực, tăng cường đối thoại và thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Liên Hợp Quốc và ASEAN - Liên Hợp Quốc thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, nhất là về duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, hòa bình giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là tuân thủ Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bên cũng thống nhất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, đưa Chương trình nghị sự 2030 trở lại quỹ đạo, chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng lực để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, tăng cường hơn nữa sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc trở lại thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, tại phiên toàn thể đầu tiên của hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo thành tựu khoa học, công nghệ phải phục vụ tiến bộ xã hội, hướng về con người.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong giai đoạn mang tính bước ngoặt này, cần tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; tăng cường đẩy mạnh đầu tư, nghiên cứu trong các lĩnh vực phục vụ con người như y học, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Các thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua Hiệp ước Tương lai nhằm giải quyết hàng loạt cuộc xung đột, các mối đe dọa về môi trường, cũng như những thách thức công nghệ mà nhân loại đang phải đối mặt.

Đây được xem là bản kế hoạch tương lai "mang tính đột phá,” khi đề ra 56 hành động bao trùm nhiều vấn đề trong đó có hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, hợp tác số, quyền con người, thế hệ trẻ và tương lai, chuyển đổi quản trị toàn cầu.

Hiệp ước nêu bật cam kết về chủ nghĩa đa phương, duy trì Hiến chương Liên Hợp Quốc và gìn giữ hòa bình; kêu gọi cải cách các tổ chức tài chính quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, với kế hoạch cải thiện hiệu quả và tính đại diện của hội đồng, bao gồm cả việc khắc phục tình trạng thiếu hụt đại diện từ châu Phi; nhấn mạnh việc thực hiện những nỗ lực mới để ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy giải trừ vũ khí và nêu định hướng phát triển AI.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Philemon Yang tin tưởng đây sẽ là “nền móng cho một trật tự toàn cầu bền vững, công bằng và hòa bình cho tất cả mọi người và mọi quốc gia.”

Bảo Lam