Doanh nghiệp thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới
Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết các doanh nghiệp Thái Bình đã ra sức thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.
Đặt niềm tin hy vọng
Sau kỳ nghỉ tết, bắt đầu từ sáng nay, mùng 6 tháng Giêng, tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đều đồng loạt mở cửa, đón người lao động trở lại làm việc.
Ông Phạm Bách Tùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng - Mikado cho biết: Từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Công ty đã vận hành dây chuyền sản xuất gạch ốp lát để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.
Năm 2024, chúng tôi đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc và nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới. Kết quả, Mikado đã tạo ra dòng sản phẩm gạch ceramic có độ mỏng, nhẹ, chất lượng cao hơn so với trước và so với các sản phẩm trên thị trường. Hiệu quả lớn nhất là Công ty giảm được chu kỳ nung, nhiệt độ nung, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và giảm được cước vận chuyển, tạo sức cạnh tranh tốt khi thâm nhập thị trường quốc tế.
Năm 2024, Mikado có sự bứt phá xuất khẩu với kim ngạch đạt hơn 30 triệu USD. Dự báo năm 2025 thị trường trong nước vẫn còn khó khăn nên con đường của Mikado vẫn là tập trung cho xuất khẩu với các thị trường chủ lực như châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đi đúng lộ trình tăng trưởng, chúng tôi huy động mọi nguồn lực và thi đua đẩy mạnh sản xuất ngay từ ngày đầu xuân mới.
Không riêng Mikado, rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì sản xuất xuyên tết như Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình, Công ty Nhiệt điện Thái Bình...
Đại diện chị Nguyễn Thị Hương – CN công ty May 10 Thái Bình chia sẻ: Năm mới, tôi và công nhân của Công ty rất phấn khởi, mọi người đều thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển.
Theo chị Hương, ngày đầu xuân đi làm được lãnh đạo Xí nghiệp động viên, mừng tuổi và phát động thi đua với cơ chế khen thưởng rất hấp dẫn nên anh chị em công nhân hào hứng bắt tay vào làm việc. Bỏ lại những ngày vui tết, ai cũng tập trung cho công việc với mong muốn đạt năng suất, chất lượng cao để được khen thưởng, có thu nhập cao góp phần cải thiện kinh tế cho gia đình.
Theo ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn đều đạt mức tăng trưởng khá về sản lượng, doanh thu, bảo đảm đời sống cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.
Quyết tâm vượt khó
Trong những ngày đầu năm, tinh thần vượt khó nhằm tạo “lực đẩy” trong sản xuất cũng được thể hiện ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ông Trần Văn Đức - Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình cho biết: Bên cạnh tiếp tục đầu tư hiện đại hạ tầng, công nghệ xử lý và cấp nước nhằm bảo đảm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, chúng tôi phấn đấu sản lượng và doanh thu năm 2025 sẽ tăng khoảng 3% so với năm 2024, nộp ngân sách nhà nước khoảng 28 tỷ đồng.
Còn bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà cho biết: Với định hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năm 2025 chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực đầu tư nhiều công nghệ, máy móc, thiết bị ngành may hiện đại đáp ứng xây dựng nhà máy đạt tiêu chí xanh, giảm phát thải khí nhà kính, làm hài lòng khách hàng, cải thiện môi trường làm việc của người lao động.
Đặc biệt, Xí nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa từ công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh đến phân tích thị trường, xu hướng của khách hàng, từ đó có định hướng sản xuất, xuất khẩu phù hợp, hiệu quả, đạt được kỳ vọng phát triển với doanh thu tăng từ 7% trở lên so với năm 2024.
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2025, mỗi doanh nghiệp đều có kế hoạch, giải pháp rất cụ thể, nhất là chuẩn bị đủ mọi nguồn lực để tổ chức sản xuất, kinh doanh.
Ông Nguyễn Tiến Phương - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đệ cho biết: Chúng tôi đã hoàn thành xây dựng kế hoạch sản xuất đến hết tháng 11/2025. Cùng với đó, Công ty chủ động đặt hàng, nhập đủ nguyên liệu và các phụ liệu phục vụ sản xuất. Công ty tiếp tục đầu tư thêm nhiều máy móc tiên tiến, có tỷ lệ tự động hóa cao, tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, tuyển dụng bổ sung nhân lực cho các nhà máy để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 20% trở lên.
Bà Phan Thị Châm - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cho biết: Chiến lược của Bảo Hưng là củng cố, tăng thị phần trong nước, không ngừng mở rộng thị trường quốc tế, vì vậy năm 2025 chúng tôi sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại ở một số thị trường lớn, giàu tiềm năng như Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Mỹ, các nước khu vực Trung Đông và châu Âu, tạo dư địa mới để phát triển. Tất cả cán bộ, người lao động của Bảo Hưng đều quyết tâm đoàn kết vượt khó, làm việc với tinh thần sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng tầm uy tín, vị thế, thương hiệu của doanh nghiệp.
Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Xác định năm 2025 vẫn còn không ít khó khăn song cũng có nhiều thuận lợi, thời cơ nên hơn 11.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đặt ra những mục tiêu phát triển để phấn đấu.
Theo ông Vẻ, khí thế thi đua lao động sản xuất, kinh doanh trong từng nhà máy, xí nghiệp, của từng người lao động như tiếp thêm sức sống cho mùa xuân và tạo đà cho mỗi doanh nghiệp bứt phá, tăng tốc phát triển ngay từ ngày đầu xuân mới. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Bình phơi phới niềm tin cất cánh, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.