Hà Nam: Khơi thông dòng vốn FDI chất lượng cao
Sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nam đang huy động mọi nguồn lực để đưa hạ tầng đi trước, mở đường cho dòng vốn FDI chất lượng cao chảy vào địa phương.
Mở đường đón nhà đầu tư
Hà Nam đang được đánh giá là một trong những địa phương top đầu cả nước trong thu hút đầu tư công nghệ cao, là điểm đến thu hút nhiều doanh nghiệp tiềm lực tham gia. Để đạt được thành tựu đó, những năm qua, Hà Nam đã luôn chú trọng huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, Hà Nam cũng đặc biệt chú trọng xây dựng, nâng cấp hiện đại hạ tầng giao thông, hạ tầng các KCN đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, liên kết vùng tiêu thụ sản phẩm giữa các địa phương với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Hà Nam cũng liên tục mở rộng quỹ mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư, hạ tầng các KCN vẫn đang được triển khai, từng bước hoàn thiện. Như tại KCN Đồng Văn I, phần diện tích mở rộng trên 149 ha phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng, chủ đầu tư đã cơ bản thực hiện xong giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng khu A và đang tiến hành đầu tư hạ tầng khu B, với tỷ lệ lấp đầy đạt xấp xỉ 66%. Đối với phần diện tích mở rộng 223 ha ở vị trí phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, KCN Đồng Văn III hiện cũng đã cơ bản hoàn tất việc giải phóng mặt bằng để thực hiện đầu tư hạ tầng…

Ông Lưu Trần Sơn - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cho biết: “Môi trường đầu tư minh bạch cùng những lợi thế so sánh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chi phí, nguồn nhân lực… là những yếu tố mang tính bứt phá để công tác thu hút đầu tư của tỉnh đạt được nhiều thành quả trong thời gian qua. Để nhanh chóng thu hút đầu tư vào các KCN mới, Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng các KCN nhanh nhất. Kết hợp với công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị phối hợp với chủ đầu tư bảo đảm các điều kiện tốt nhất triển khai dự án như an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư hỗ trợ nhà đầu tư thu hút doanh nghiệp”.
Cũng theo ông Sơn, hạ tầng KCN được đầu tư mở rộng, hoàn thiện đã tăng sức hút đối với các nhà đầu tư. Thực hiện 10 cam kết “vàng” của tỉnh đối với nhà đầu tư, thời gian qua, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã chỉ đạo đơn vị kinh doanh hạ tầng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong KCN thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Đến nay, dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong các KCN cơ bản đồng bộ, bao gồm hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp nước kết hợp phòng cháy chữa cháy, sân tập thể thao, hệ thống cây xanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy…
Mặt khác, tỉnh cũng ưu tiên nguồn lực xây dựng hạ tầng khung, các tuyến giao thông trọng điểm như nút giao Phú Thứ và các đường kết nối, đường kết nối từ quốc lộ 1A với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, các tuyến kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Ninh Bình… với tổng chi phí đầu tư lớn, tiết kiệm thời gian vận chuyển, giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp.
Khơi nguồn cho dòng FDI chảy vào
Năm 2025, với mục tiêu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 11/NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; ưu tiên hút đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Hà Nam đã tập trung đẩy mạnh hiệu quả công tác quy hoạch đồng bộ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng. Đồng thời, bổ sung thêm nhiều cơ chế để khuyến khích, hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Thời gian qua, Hà Nam cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong bối cảnh mới. Cùng với đó, Hà Nam chủ động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước theo hướng bài bản, chuyên nghiệp, chủ động để đón các nhà đầu tư đúng với định hướng phát triển xanh của tỉnh.
Ông Thái Thượng Nhiên - Tổng giám đốc Công ty TNHH Wistron Infocomm, KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam cho biết: “Sau khi tìm hiểu tại nhiều địa phương của Việt Nam, Wistron quyết định chọn Hà Nam để xây dựng nhà máy sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính. Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh. Trong quá trình tìm hiểu, xúc tiến đầu tư, Wistron được tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành thực hiện tốt các quy định trong suốt quá trình hoạt động. Cùng với đó, cũng liên tục đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hiệu quả”.
Từ thực tế, các năm qua, Hà Nam không thu hút một cách ồ ạt mà chọn lựa các nhà đầu tư có năng lực, hàm lượng công nghệ cao, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư mới, trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo (hiện chiếm trên 80% trong tổng số dự án đang đầu tư trong các KCN của tỉnh). Các dự án công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo có hàm lượng công nghệ cao đã và đang có những đóng góp tích cực, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong quá trình đầu tư, các doanh nghiệp này đều có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu, sản lượng tiêu thụ với mức tăng từ 15%/năm và liên tục có sự mở rộng về quy mô hoạt động.
Với những định hướng và tầm nhìn chiến lược trong phát triển công nghiệp cùng quyết tâm cao trong năm tới, Hà Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư xanh, hiện đại, góp phần đưa địa phương sớm tham gia vào chuỗi thị trường trong nước và quốc tế.
Ông Trần Xuân Dưỡng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: “Trước xu thế phát triển chung của toàn cầu, nhu cầu chuyển dịch xanh ngày càng mạnh mẽ, Hà Nam cần có các chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển xanh và phát triển bền vững. Từ đó giúp các nhà đầu tư nắm bắt được định hướng, tự tin hơn khi đầu tư, chuyển đổi xanh cho các dự án KCN trên địa bàn tỉnh, góp phần đưa địa phương trở thành điểm dừng chân của các “đại bàng” công nghệ trong thời gian tới”.