Nhiều mối nguy từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
Thuế quan thương mại của Mỹ và áp lực giảm phát ở Trung Quốc đang tiềm ẩn rủi ro đối với nhiều nền kinh tế khác.

Một loạt các chỉ số kinh tế điển hình tại các nền kinh tế lớn - không mấy khả quan, bắt nguồn từ nỗi lo giá cả leo thang ở Hoa Kỳ, áp lực áp lực giảm phát gia tăng ở Trung Quốc.
Hợp đồng tương lai Phố Wall giảm, các chỉ số đại diện tại Hoa Kỳ như S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq giảm 0,6%, Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,8% và chỉ số blue-chip của Trung Quốc đại lục giảm 0,7%.
Ở một diễn biến khác, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News mới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã từ chối dự đoán liệu thuế quan của ông đối với Trung Quốc, Canada và Mexico có dẫn đến suy thoái ở Hoa Kỳ hay không (!?).
Ông Trump cho biết thêm, đang cân nhắc gia tăng các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng Nga và thuế quan đối với các sản phẩm của Nga để cố gắng chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine.
Thông tin này đã kéo giá dầu thô xuống, với giá dầu Brent giảm 0,5% xuống còn 69,99 đô la Mỹ một thùng và giá dầu thô West Texas Intermediate của Hoa Kỳ giảm 0,6% xuống còn 66,63 đô la Mỹ một thùng.
Dữ liệu ghi nhận vào ngày 9/3 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm với tốc độ mạnh nhất trong 13 tháng vào tháng 2, trong khi chỉ số giá sản xuất giảm đến tháng thứ 30 liên tiếp.
Bắc Kinh đã cam kết sẽ có thêm nhiều biện pháp kích thích để thúc đẩy tiêu dùng và thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo khi bắt đầu kỳ họp kéo dài một tuần của Quốc hội nước này.
Trái ngược với loạt hành động cứng rắn trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có giọng điệu hòa giải hơn về quan hệ với Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo cấp cao.
Trung Quốc đề nghị Hoa Kỳ không nên áp đặt “thuế quan tùy tiện” hoặc đáp trả thiện chí bằng sự thù địch, cả hai nền kinh tế là một phần tối quan trọng của thế giới, đòi hỏi “sự chung sống hòa bình”. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đã gián tiếp phát ra thông điệp rằng, Bắc Kinh sẵn sàng gặp Hoa Kỳ để đàm phán về thương mại.

Các “phép thử” của chính sách thuế quan thương mại đã gây ra “thương tích” với nhiều nền kinh tế. Chi phí doanh nghiệp tăng lên từng ngày, lạm phát không đạt mục tiêu của FED khiến tổ chức này hoãn giảm lãi suất đồng đô la Mỹ. Những nhà cung ứng tại Trung Quốc bị đòi hỏi phải giảm giá, hoặc bị cắt hợp đồng.
Mặt khác, nhiều quốc gia như Mexico, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức… chạy đua nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ, làm giảm thâm hụt thương mại của nước này, tránh nguy cơ bị áp thêm thuế.
Đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao không có lợi cho nhập khẩu, đồng thời việc ưu tiên hàng hóa từ Hoa Kỳ đã làm giảm thị phần của nhiều đối tác còn lại, đặc biệt là những nền kinh tế thiên về ngoại thương như Việt Nam, Trung Quốc.
Và đây cũng là con đường nhập khẩu lạm phát từ Hoa Kỳ, tạo ra áp lực không nhỏ với môi trường tài chính, tiền tệ, tỷ giá trong nước. Vì vậy, hàng chục Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất từ tháng 8 năm ngoái đến nay.
Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital bình luận: “Tôi nghĩ rằng chính cách tiếp cận chính sách kinh tế thiếu thận trọng của ông Trump đang làm lung lay tâm lý của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư”.