Chính trị

Thanh niên Việt Nam và sứ mệnh xây dựng doanh nghiệp công nghệ tỷ đô

Lê Trà My 26/03/2025 09:31

Một Việt Nam hùng cường không thể thiếu những Startup kỳ lân - những doanh nghiệp công nghệ trị giá hàng tỷ USD, được xây dựng từ trí tuệ và khát vọng của người Việt.

Từ những ngày đầu dựng nước và giữ nước, thanh niên Việt Nam luôn khẳng định vai trò tiên phong trong mọi giai đoạn lịch sử. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành trọn niềm tin vào thế hệ trẻ, coi họ là những người quyết định vận mệnh quốc gia. Trong Thư gửi các bạn thanh niên năm 1947, Người khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên."

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu thanh niên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu thanh niên - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lời căn dặn ấy không chỉ là một tuyên ngôn mà còn là kim chỉ nam, hun đúc tinh thần hành động của biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

Trải qua 94 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lịch sử đã khắc ghi những cống hiến lớn lao của thanh niên qua các phong trào cách mạng mang đậm dấu ấn thời đại: từ “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” trong những năm tháng hào hùng của kháng chiến, đến “Ba sẵn sàng, Năm xung phong” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; từ tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong thời kỳ đổi mới, đến quyết tâm “Thanh niên đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” trong kỷ nguyên hội nhập.

Những phong trào ấy không chỉ là minh chứng cho lòng yêu nước nồng nàn mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thế hệ trẻ vẫn luôn là lực lượng xung kích, sẵn sàng dấn thân vì lợi ích chung của dân tộc.

Ngày nay, trước những thách thức của thời đại số, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên chuyển đổi mạnh mẽ, thanh niên Việt Nam càng cần phát huy cao độ tinh thần tự cường, đổi mới sáng tạo, góp phần đưa đất nước phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, là lực lượng xung kích của cách mạng, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người Việt Nam. Thời gian qua, chúng ta đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách giáo dục đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích thanh niên phát triển, lập nghiệp, phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Sau 80 năm lập nước, 50 năm thống nhất và 40 năm đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những cơ hội và thách thức đan xen. Hai mục tiêu chiến lược 100 năm – trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045 – không chỉ là những cột mốc quan trọng mà còn là trách nhiệm đặt lên vai toàn xã hội, trong đó lực lượng thanh niên giữ vai trò then chốt.

Bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số không còn là một xu hướng mà đã trở thành điều kiện sống còn để các quốc gia khẳng định vị thế. Đối với Việt Nam, việc đào tạo, bồi dưỡng một thế hệ trẻ bản lĩnh, sáng tạo, có năng lực hội nhập quốc tế chính là chìa khóa để bước vào kỷ nguyên mới một cách vững vàng.

Trong cuộc Đối thoại với thanh niên năm 2025 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “20 triệu thanh niên sẽ là những người quyết định vị thế và tầm vóc của Việt Nam trong kỷ nguyên số.” Đó không chỉ là một lời khẳng định mà còn là một lời kêu gọi thế hệ trẻ dấn thân mạnh mẽ hơn vào sự nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học – công nghệ.

Thế giới đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) cho đến công nghệ sinh học, vật liệu mới và năng lượng tái tạo. Việt Nam không thể đứng ngoài dòng chảy ấy. Lịch sử đã chứng minh, những quốc gia có thể tạo ra đột phá trong khoa học – công nghệ chính là những quốc gia bứt phá về kinh tế, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Và chính những người trẻ là lực lượng tiên phong gánh vác trọng trách này.

Và để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam 2045, Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng mỗi thanh niên không chỉ cần tinh thần dám nghĩ, dám làm mà còn phải trang bị tri thức, tư duy phản biện và khả năng thích ứng trước những biến động không ngừng của thế giới. Đồng thời kêu gọi thanh niên Việt Nam vượt qua giới hạn của chính mình, không ngừng phấn đấu để biến ước mơ thành hiện thực.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đẩy mạnh các phong trào thi đua, lấy “3 tiên phong” và “6 trọng tâm” làm kim chỉ nam cho hành động. Trong đó, thanh niên phải tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đúng vậy! Dám đương đầu với những lĩnh vực mới, dám thử nghiệm và thất bại, dám sáng tạo ra những sản phẩm mang tính đột phá – chính là tinh thần mà thanh niên Việt Nam cần có. Không chỉ là tiếp thu công nghệ, mà còn phải làm chủ công nghệ, sáng tạo ra những giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa sản xuất, tạo dựng những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, thậm chí vươn tầm thế giới.

Một Việt Nam hùng cường không thể thiếu những Start-up kỳ lân - những doanh nghiệp công nghệ trị giá hàng tỷ USD, được xây dựng từ trí tuệ và khát vọng của người Việt. Thế hệ thanh niên hôm nay đang đứng trước cơ hội trở thành nhân tố quyết định vận mệnh quốc gia trong kỷ nguyên số. Những công trình mang dấu ấn sáng tạo, những doanh nghiệp tiên phong, những đột phá trong công nghệ – tất cả sẽ góp phần đưa đất nước không chỉ tăng tốc mà còn bứt phá, vươn lên mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững.

Lịch sử chứng minh, những giai đoạn chuyển mình của đất nước luôn gắn liền với những quyết sách mang tính lịch sử và những con người lịch sử. Để trở thành một quốc gia phát triển vào năm 2045, Việt Nam không chỉ cần chính sách đột phá mà còn cần một thế hệ trẻ có tầm nhìn, có khát vọng vươn xa. Khi thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, và hội nhập quốc tế, đó cũng chính là lúc Việt Nam khẳng định mình trên bản đồ thế giới.

Lê Trà My