Chính trị

Rút lui đúng lúc - bước đi cần thiết để tổ chức phát triển

Nguyễn Thu Hà 16/04/2025 14:35

Những ai không đáp ứng yêu cầu thì tự nguyện rút lui, nhường chỗ cho người xứng đáng hơn; hành động này thể hiện bản lĩnh, dũng cảm và đáng khen ngợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sáng 16/4.

Tong bi thu to lam
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm Hội nghị tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng. Các hướng dẫn sẽ được gửi đến bộ, ngành, địa phương để triển khai thực hiện. Về cơ bản, trong tháng 4 này sẽ ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn để tập trung thực hiện.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương xuất phát từ tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước lâu dài. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận, đánh giá kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt để đi đến thống nhất cao.

Việc triển khai chủ trương mới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, điều này là dễ hiểu bởi mỗi người Việt Nam đều mang trong mình ký ức sâu đậm về nơi "chôn rau cắt rốn". Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, chúng ta cần đổi mới tư duy, mở rộng tầm nhìn, thống nhất nhận thức và sẵn sàng vượt qua tâm lý vùng miền, thói quen an toàn để hướng tới điều lớn hơn: xem Tổ quốc là quê hương chung.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc tinh gọn bộ máy, sáp nhập tỉnh, xã, không tổ chức cấp huyện không chỉ là điều chỉnh về địa giới hành chính, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian kinh tế, phân công – phân cấp – phân bổ lại nguồn lực một cách hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ hội quan trọng để sàng lọc, sắp xếp, xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý cần khắc phục hai khuynh hướng trong quá trình sáp nhập xã, phường. Thứ nhất, sáp nhập quá rộng, biến xã thành một cấp huyện thu nhỏ, khiến việc quản lý địa bàn khó khăn, giảm khả năng phục vụ người dân, đi ngược với mục tiêu không tổ chức cấp huyện. Thứ hai, sáp nhập quá nhỏ, làm hạn chế không gian và dư địa phát triển, gia tăng đầu mối, dẫn đến bộ máy cồng kềnh, kém hiệu quả.

Ông cũng nhấn mạnh công tác cán bộ là vấn đề quan trọng trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Diện cán bộ chịu tác động trong đợt này rất lớn, vì vậy trước mắt cần giữ ổn định biên chế cán bộ, công chức, viên chức ở cả cấp tỉnh, huyện và xã. Sau khi bộ máy mới vận hành ổn định, sẽ tiến hành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và xác định lại biên chế từng cấp trong tổng thể hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc bố trí cán bộ trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính phải hết sức công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. Cần tăng cường kiểm soát quyền lực, gắn quyền với trách nhiệm cá nhân, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, phải chú trọng công tác lựa chọn, bố trí lãnh đạo – nhất là người đứng đầu cấp tỉnh, cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, công tác nhân sự càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn nhân sự là khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, sau đó mới đến các yếu tố khác. Các lãnh đạo và nhân sự Đại hội XIV của Đảng phải hội tụ đủ đức, tài, tâm, tầm, sức mạnh và nhiệt huyết cách mạng để gánh vác trọng trách lịch sử. Không có chỗ cho cán bộ cơ hội, bon chen, trung bình chủ nghĩa, hay ngại đổi mới. Những ai không đủ năng lực cần tự nguyện rút lui để nhường chỗ cho người xứng đáng hơn. Việc lựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo sau sáp nhập phải bảo đảm đúng người, đúng việc.

Thông tin tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, sắp tới Trung ương sẽ thảo luận nhiều về mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh, thế giới đang phát triển rất nhanh, với những nhà máy, kho hàng, cảng tự động hoạt động 24/24 giờ mà không cần ánh sáng, nâng cao năng suất lao động gấp 3 lần và tạo ra nhiều của cải vật chất. Nếu Việt Nam không đổi mới mô hình tăng trưởng, sẽ khó có thể bắt kịp và sẽ bị tụt lại phía sau.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình hiện nay diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là cuộc chiến thuế quan toàn cầu đang đặt ra nhiều thách thức mới. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định lại mình. Ông khẳng định, chúng ta đã và đang tổ chức thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Nguyễn Thu Hà