Đại thắng mùa Xuân 1975 - “bệ phóng” cho kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc
Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 là cơ sở quan trọng để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
Ngày 20/4, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy TPHCM phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam".
Hội thảo nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.
Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung bạo, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu hơn 20 năm đầy gian khổ, hy sinh, chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta.

Chiến thắng này cũng đánh dấu bước ngoặt quyết định, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên “độc lập, thống nhất, xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc và đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ trên thế giới.
Thắng lợi vĩ đại của Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 là minh chứng hùng hồn cho đường lối cách mạng chủ động, sáng tạo và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Đây là kết quả của sức mạnh chiến tranh nhân dân, tinh thần yêu nước, khát vọng hòa bình, ý chí thống nhất non sông và sự đoàn kết toàn dân tộc gắn liền với sức mạnh thời đại.
Những bài học lịch sử từ Đại thắng mùa Xuân 1975 sẽ mãi là nguồn lực tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để các thế hệ người Việt Nam vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
"50 năm qua, phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta luôn đoàn kết, kiên định, quyết tâm xây dựng nhiều mùa Xuân mới trên đất nước Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa", Đại tướng nhấn mạnh.
Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, suốt nửa thế kỷ qua, tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 đã trở thành nguồn động lực to lớn, giúp quân và dân cả nước từng bước xây dựng, phát triển toàn diện đất nước, đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế không ngừng phát triển, trở thành điểm sáng toàn cầu; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng gia tăng. Vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ trong toàn xã hội.
“Đó là nền tảng vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình vì hòa bình, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, tiến lên Chủ nghĩa xã hội”. - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
Ông cũng nhấn mạnh, tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 là nguồn cổ vũ to lớn cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, ý chí quyết chiến quyết thắng là truyền thống quý báu, tiếp thêm sức mạnh để đất nước bứt phá, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược, hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Đặc biệt là tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng là truyền thống quý báu, tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phấn đấu thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược của cách mạng nước ta. Qua đó, tạo sự phát triển vượt bậc ở tầm cao mới, trình độ mới, chất lượng mới, xác lập vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tạo nền tảng cho bước phát triển đột phá để Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ thời gian càng lùi xa thì ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Hồ Chí Minh càng tỏa sáng.
“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm vóc của hòa bình, thống nhất mang lại; đồng thời luôn biết ơn bao thế hệ tiền nhân đã góp phần xương máu vào chiến thắng lịch sử của dân tộc”. - Ông Nên khẳng định.

Bí thư Thành uỷ TP. HCM cho biết, TP.HCM đã, đang và sẽ tập trung triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các nhiệm vụ đột phá chiến lược, phát triển kết cấu hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu quả.
Trong đó, quyết tâm đến năm 2030 trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có vị trí nổi trội tại Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, trở thành đô thị phát triển ngang tầm các thành phố lớn trên thế giới.
Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, TP.HCM đang tập trung triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá cấp bách của Trung ương, chuẩn bị tâm thế để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
"Trong tiến trình đó, chúng tôi luôn nhận thức sâu sắc vai trò, bổn phận của mình và cố gắng tối đa để hệ thống chính trị, các thế hệ nối tiếp ý thức và thể hiện trách nhiệm của mình, sống, chiến đấu, học tập hết mình để tiếp tục sự nghiệp một cách xứng đáng.
TP.HCM đã, đang và sẽ thực hiện hết sức để xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy mục tiêu chung làm điểm tương đồng, phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng và hiệu quả", ông Nên chia sẻ thêm.