Tây Ninh kỷ niệm 50 năm giải phóng, đón Huân chương Lao động hạng Nhất
Tối 29/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 50 năm Giải phóng tỉnh Tây Ninh.
Tham dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc; cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 50 năm giải phóng tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, nêu rõ: trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tây Ninh luôn là địa bàn chiến lược quan trọng, là căn cứ địa vững chắc, hội tụ ý chí và sức mạnh của cả dân tộc. Tây Ninh tự hào với Căn cứ Trung ương Cục miền Nam - "Thủ đô kháng chiến của miền Nam anh hùng".
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với ý chí và quyết tâm cao độ, chỉ trong vòng 1 tuần lễ từ ngày 24/4 đến 30/4/1975, với phương châm "xã tự giải phóng xã, huyện tự giải phóng huyện", quân và dân Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ tự giải phóng tỉnh nhà, góp phần vào thắng lợi vĩ đại giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương bạn, Tây Ninh đã không ngừng vươn lên mạnh mẽ.
Từ một tỉnh thuần nông, Tây Ninh đã trở thành địa phương có nền kinh tế năng động, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao so với khu vực và bình quân cả nước. Công tác thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực, tạo việc làm ổn định cho người lao động.
Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, giao thông đối nội và đối ngoại ngày càng hoàn thiện, kết nối liên vùng thuận lợi. Bộ mặt đô thị, nông thôn khởi sắc rõ rệt; thành phố Tây Ninh được công nhận là đô thị loại II, thị xã Trảng Bàng và thị xã Hòa Thành được công nhận là đô thị loại III. Tiềm năng du lịch được khai thác hiệu quả, với khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đạt đẳng cấp quốc tế, trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu cả nước, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, Tây Ninh đã cùng cả nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vững bước đi lên. Những thành quả hôm nay là kết tinh của trí tuệ, mồ hôi, xương máu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà. Tự hào về quá khứ, nhưng chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất cao, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; xây dựng bộ máy chính trị tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng Tây Ninh thành nơi đáng đến và đáng sống.
Tại buổi lễ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng, cùng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.
Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Tây Ninh ước đạt 64.500 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch đề ra. GRDP bình quân đầu người đạt 4.250 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, trong đó công nghiệp - xây dựng chiếm 45%, dịch vụ chiếm 31,4% và nông - lâm - thủy sản chiếm 18,9%.
Trong lĩnh vực du lịch, năm 2024, Tây Ninh đón khoảng 5,6 triệu lượt khách, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, vượt 2% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 1.2025, các khu, điểm du lịch của tỉnh đã đón gần 1 triệu lượt khách, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu đạt 473 tỷ đồng, tăng 205%.