Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Nghĩa trang Hàng Dương, thăm cựu tù Côn Đảo
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã dự lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương, thăm cựu tù Côn Đảo.
Ngày 3/5/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các tỉnh, thành phố đã viếng thăm, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Nghĩa trang Hàng Keo, Đền thờ Côn Đảo, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thủ tướng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa thể hiện lòng tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, chiến sỹ cách mạng, đồng bào yêu nước đã chiến đấu, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn đã dâng hương tại Đài tưởng niệm và phần mộ của các liệt sĩ, trong đó có phần mộ của Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu.
Chuyến thăm là dịp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Sau khi dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, cựu tù trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm sâu đậm, những lời chúc tốt đẹp nhất tới cựu tù Nguyễn Xuân Viên và gia đình liệt sỹ Lê Nhiên nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo và cũng là kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
Nghĩa trang Hàng Dương là nghĩa trang lớn nhất tại Côn Đảo. Đây là nơi chôn cất hàng vạn chiến sỹ cách mạng và người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày, kéo dài từ năm 1862 đến năm 1975, trong đó có cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, nữ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu...

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ sống tốt, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Chính phủ tại nhà riêng ở Côn Đảo, vợ cựu tù chính trị Nguyễn Xuân Viên xúc động chia sẻ những ký ức hào hùng và niềm tin vào tương lai của hòn đảo linh thiêng.
“Những ngày này, thấy cảnh diễu binh, diễu hành trên truyền hình, lòng tôi lại rộn ràng. Gia đình tôi có hai người anh đi bộ đội đã hy sinh. Chồng tôi, ông Nguyễn Xuân Viên từng bị giam tại nhà tù Côn Đảo. Sáng 1/5/1975, nghe tin mở khám nhưng chồng tôi còn ngần ngại, sợ bị thủ tiêu, nên đến ngày 3/5 mới dám ra khỏi tù. Khi đó, ông ở chung trại với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn”, bà nói.
Xúc động trước cuộc gặp gỡ với Thủ tướng, ông Nguyễn Xuân Viên cho biết, anh em hy sinh nhiều, nếu hồi đó tôi không bị bắt giam thì có lẽ cũng đã ra đi rồi. Nhưng chính những tháng năm bị đày ải lại trở thành một phần của giai đoạn lịch sử hào hùng. Thời đó anh em ra chiến trường tự xác định đi có thể sẽ hy sinh, không biết ngày trở về.
Thủ tướng chia sẻ dù đó là một giai đoạn đau thương, nhưng cũng rất oanh liệt và đầy tự hào. Giờ đây, chúng ta càng phải trân trọng, kế thừa và phát huy. Ông mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ noi gương các thế hệ đi trước, dấn thân, không ngại việc khó để góp phần xây dựng và phát triển Côn Đảo. Phải tập trung vào những thế mạnh như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, giữ gìn môi trường, phát huy giá trị lịch sử của đảo. Thanh niên bây giờ phải làm việc, biến Côn Đảo thành nơi đáng sống, một điểm đến quan trọng của cả nước.
“Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến Côn Đảo, giờ đã có điện ra đảo, xây dựng hồ nước ngọt và sẽ xây dựng nâng cấp cầu cảng, sân bay. Những người từng hy sinh, từng chịu đựng mất mát, giờ phải được hưởng thụ thành quả phát triển nhất. Năm 2019 đoàn công tác của Trung ương có tôi cũng ra thăm Côn Đảo, sau chuyến đi đó, đã bàn bạc với các đơn vị về việc xây dựng bệnh viện. Giờ thì bệnh viện đã có trên đảo”, Thủ tướng nói.
Trước đó Thủ tướng và đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc tại Cảng hàng không Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thủ tướng Chính phủ đã nghe lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị liên quan báo cáo về tình hình hoạt động thực tế, quy hoạch dự kiến Cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự án khu đô thị Cỏ Ống. Đồng thời, kiểm tra thực địa tại khu vực sân bay Côn Đảo.