Việt Nam dự kiến mua 2 tỷ đô nông sản Mỹ
Là một phần trong nỗ lực đàm phán liên quan đến mức thuế đối ứng mà Mỹ tuyên bố áp đặt, các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến sẽ mua 2 tỷ đô nông sản từ đối tác Mỹ.
Việt Nam sẽ ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với đối tác Mỹ cho những thương vụ mua nông sản trị giá 2 tỷ đô. Đây là các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của phái đoàn gồm 50 doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Trưởng Nông nghiệp Đỗ Đức Duy dẫn đầu, diễn ra trong giai đoạn 1-7/6/2025.

Giới chuyên gia nhận định đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận thương mại giữa hai nước, đồng thời giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu phục vụ cho ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm trong nước.
Riêng trong ngày 2/6/2025, đã có 5 MoU được ký kết, với nội dung mua 800 triệu đô hàng hóa từ bang Iowa trong vòng 3 năm, với các mặt hàng chủ đạo là ngô, lúa mì, bã khô từ ngũ cốc lên men (DDGS) và khô đậu nành.
Bộ trưởng Nông nghiệp bang Iowa Mike Naig và Thứ trưởng Grant Menke khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông sản chất lượng cao. Đáp lại, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định Việt Nam và Mỹ có thể bổ trợ nhau trong chuỗi giá trị nông sản. Đại diện hai bên đánh giá cao tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có thế mạnh về nông sản nhiệt đới, còn Mỹ dẫn đầu về nông sản ôn đới.
Các thỏa thuận về nông sản giữa Mỹ và Việt Nam là một phần trong các cuộc đàm phán rộng hơn về hiệp định thương mại song phương. Trong đó, Việt Nam cam kết tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Mỹ nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại giữa hai nước. Dữ liệu từ Mỹ cho thấy trong năm 2024, mức thâm hụt thương mại với Việt Nam là 123 tỷ đô.
Riêng về mảng nông nghiệp, thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam chỉ ra rằng trong năm ngoái, Việt Nam nhập khẩu 3,4 tỷ đô nông sản Mỹ, chủ yếu là bông, ngô, đậu nành, sản phẩm từ sữa, thức ăn chăn nuôi.
Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu 13,68 tỷ đô sản phẩm nông nghiệp sang Mỹ. Con số này tăng mạnh so với các năm trước và gấp đôi so với năm 2016 (6,26 tỷ đô). Những mặt hàng chủ đạo có thể kể đến cá (sản lượng gần 2,1 tỷ đô), tôm (xấp xỉ 1,3 tỷ đô), hạt điều (gần 900 triệu đô). Ngoài ra, Việt Nam còn là nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ 15 cho thị trường Mỹ, với giá trị xuất khẩu đạt 619,5 triệu đô trong năm 2024, tăng 33,7% so với năm trước.
Đến bốn tháng đầu năm 2025, sản lượng xuất khẩu nông nghiệp từ Việt Nam sang Mỹ đạt 4,47 tỷ đô, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Với con số này, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 20% doanh thu toàn ngành.
Đây là những kết quả khởi sắc cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đây được xem là sự “bất bình đẳng” trong thương mại. Do đó vào đầu tháng 4, ông công bố mức thuế đối ứng lên đến 46% đối với hàng hóa Việt Nam. Mặc dù việc áp thuế được tạm hoãn đến tháng 7, nhưng nó vẫn là một thách thức có thể gây tổn hại đến nền kinh tế Việt Nam, quốc gia đang có sản lượng xuất khẩu lớn sang Mỹ ở nhiều ngành nghề.
Chính vì vậy trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã và đang nhanh chóng thúc đẩy đàm phán thương mại với Mỹ. Ngoài các thỏa thuận mua nông sản trong chuyến thăm do Bộ Trưởng Đỗ Đức Duy chủ trì, Việt Nam cũng đã cam kết mua thêm nhiều sản phẩm khác của Mỹ, bao gồm máy bay Boeing và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Ngoài ra, Việt Nam cũng hứa sẽ mạnh tay hơn trong việc xử lý hàng giả và vi phạm bản quyền kỹ thuật số.