Doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị để làm chủ công nghệ mới
Chính phủ rất quyết tâm triển khai các dự án lớn, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, nhân lực, máy móc, tài chính. Do đó, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị về kỹ thuật, con người để làm chủ công nghệ mới.
Ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

Hoạt động của Đèo Cả tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, ít liên quan đến xuất nhập khẩu và thị trường nước ngoài, do đó không chịu ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan từ Mỹ. Ngược lại, trong thách thức về thuế quan, đầu tư công chắc chắn sẽ được thúc đẩy để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.
Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 66 về thủ tục hành chính và Nghị quyết 57 liên quan đến chuyển đổi số đang mở ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào các dự án lớn. Cùng với đó, vật liệu xây dựng được Nhà nước giao trực tiếp cho các doanh nghiệp, nhà thầu khai thác, giúp hạn chế biên động nguồn cung và giá cả trên thị trường.
Hiện Đèo Cả đang triển khai khoảng 20 dự án giao thông, tổng giá trị hợp đồng thi công đã ký vượt 40.000 tỷ đồng. Tính đến cuối quý I/2025, tồn đọng còn khoảng 34.000 tỷ đồng, đảm bảo khối lượng công việc đến hết năm 2028.
Tập đoàn Đèo Cả cũng đang hướng tới lĩnh vực đường sắt và sẽ tham gia vào các dự án lớn trọng điểm quốc gia như đường sắt Hà Nội - Hải Phòng (nối Trung Quốc) dài khoảng 400km, tổng đầu tư hơn 8,3 tỷ USD, dự kiến triển khai ngay trong năm nay. Hai tuyến khác nối Trung Quốc là Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, tổng mức đầu tư khoảng 21 tỷ USD và đặc biệt là dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam với tổng mức đầu tư khoảng 68 tỷ USD.
Để chuẩn bị cho các dự án mang tính đột phá này, Đèo Cả đã tiến hành đào tạo nhân sự, gửi cán bộ đi học ở nước ngoài, ký hợp tác chuyển giao công nghệ với các đối tác Trung Quốc và châu Âu. Các thiết bị hiện đại như máy khoan hầm tự động TBM và hệ thống lưu tự động từ Trung Quốc đã được nghiên cứu đặt hàng để phục vụ các công trình đường sắt trong tương lai. Một trong những điểm khởi đầu cho lĩnh vực mới này là hầm đường sắt Khe Nét (Quảng Bình) dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.
Hiện nay, Chính phủ và Nhà nước đang rất quyết tâm triển khai các dự án lớn, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, nguồn lực nhân sự, máy móc và tài chính. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần có sự chuẩn bị về kỹ thuật, con người để làm chủ công nghệ mới. Các cơ chế đang dần được gỡ bỏ, việc sáp nhập tỉnh thành giúp giảm thủ tục hành chính, thanh toán và đẩy nhanh giải ngân vốn ngân sách. Thủ tướng cũng đã có Công điện yêu cầu giảm thủ tục hành chính trong ngành xây dựng.
Tôi đánh giá cao gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho hạ tầng và công nghệ số. Tuy nhiên, cần thời gian để đo lường hiệu quả thực tế, nhưng đây là động lực tốt giúp các doanh nghiệp tin tưởng và mạnh dạn triển khai các kế hoạch lớn.