Tỷ giá tăng kịch trần, tiếp tục đối mặt với áp lực ngắn hạn
Tính đến ngày 24/06, tỷ giá USD/VND neo quanh mức 26.169 VND/USD, tăng 2,68% kể từ đầu năm.
Trong ngày 24/6, các ngân hàng thương mại đã nâng biểu niêm yết tỷ giá VND/USD lên kịch trần, là mức cao nhất từ trước đến nay, sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm tại 25.058 đồng, tăng 30 đồng so với ngày hôm trước. Theo đó, biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 23.805 - 26.310 đồng. Và biểu niêm yết giao dịch USD của các ngân hàng đều kịch trần quanh mức 25.980 - 26.310 VND/USD.

Như vậy, tỷ giá USD/VND đã kéo dài xu hướng tăng trong tuần thứ năm liên tiếp và so với giá đầu năm, đã tăng 2,68% - mức tăng khá nhanh cộng thêm trong thời gian ngắn khi tính đến đầu tháng 6/2025, VND vẫn mới chỉ yếu đi trong khoảng 1,8%.
Ghi nhận trên thị trường cho thấy với biểu giá mới, USD được giao dịch tại các ngân hàng cũng khá sát với giá USD trên thị trường tự do. Các điểm thu đổi ngoại tệ đang mua bán quanh 26.320 - 26.420 đồng một USD.
Theo Maybank Investment Bank (MBSV), tỷ giá tiếp tục tăng mạnh trong thời gian qua có thể đến từ một số yếu tố sau:
Thứ nhất, các khoản tiền gửi lớn của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại các ngân hàng thương mại, đã đẩy lãi suất liên ngân hàng xuống thấp hơn và nới rộng khoảng cách âm giữa lãi suất liên ngân hàng VND và USD (lãi suất liên ngân hàng VND qua đêm giảm xuống 1,3% vào ngày trong khi lãi suất mục tiêu của Fed vẫn ở mức quanh 4,5%).
Thứ hai, sự thận trọng gia tăng trên thị trường trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Thứ ba, giọng điệu "diều hâu" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell và triển vọng lãi suất chính sách của Fed có thể gây thêm áp lực lên tỷ giá USD/VND.

Ngân hàng Nhà nước trong phiên giao dịch 24/6 cũng đã có động thái đáng chú ý khi mở lại kênh phát hành tín phiếu, cho thấy phản ứng linh hoạt của nhà điều hành với bối cảnh tỷ giá tăng mạnh.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chào thầu tín phiếu trở lại sau gần 4 tháng tạm dừng. Có 4/5 thành viên tham gia trúng thầu 3.100 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 7 ngày, lãi suất 3,5%/năm.
Cùng với đó, nhà quản lý thị trường vẫn tiếp tục cung ứng các khoản cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) tại kỳ hạn 7 ngày và 91 ngày với tổng khối lượng trúng thầu trong phiên đạt gần 1.509 tỷ đồng, lãi suất cùng ở mức 4%. Với kết quả này, bên cạnh 1.723 tỷ đồng các hợp đồng OMO trước đó đáo hạn, tính chung, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng gần 3.315 tỷ đồng trong phiên 24/6, chủ yếu thông qua kênh tín phiếu.
Qua đó, nhà điều hành thiết lập định hướng hút bớt thanh khoản hệ thống ngân hàng. Việc thanh khoản VND dồi dào trong hệ thống ngân hàng do Kho bạc Nhà nước tăng gửi tiền tại các Ngân hàng thương mại như nêu trên, dẫn đến chênh lệch lãi suất USD-VND nới rộng và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh chênh lệch giá, với động thái của Ngân hàng Nhà nước, sẽ được điều tiết phù hợp.
Theo các nhà phân tích MSVN, dù "bốc đầu" tăng mạnh, tuy nhiên, kỳ vọng tỷ giá VND/USD sẽ sớm bình ổn. Điều này được củng cố bởi việc Việt Nam duy trì thặng dư thương mại và thu hút vốn FDI tích cực trong 5 tháng đầu năm. Hơn nữa, kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất từ tháng 7 sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất, giảm bớt áp lực lên tỷ giá trong trung hạn.