Kinh tế địa phương

Hải Phòng “mở” cánh cửa mới cho phát triển công nghiệp bền vững

Nguyễn Chuẩn - Hải Ngân 15/07/2025 14:59

Với tầm nhìn trở thành trung tâm công nghiệp – cảng biển hiện đại của miền Bắc, Hải Phòng đã thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án hạ tầng khu công nghiệp quan trọng.

Chiều 14/7/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã chính thức thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm: Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1) do Taseco Hải Phòng làm chủ đầu tư trên diện tích 247,8 ha, và Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng – Khu B do Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp C.E.O triển khai quy mô 186,4 ha.

hp1(1).jpg
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất chủ trương đầu tư 2 dự án khu công nghiệp quan trọng. Ảnh Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng.

Hai dự án này đặt trong bối cảnh thành phố đang gấp rút hiện thực hóa Quy hoạch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023. Theo đó, Hải Phòng sẽ trở thành trung tâm kinh tế biển, động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Bộ.

Dự án Khu công nghiệp Thủy Nguyên sẽ tập trung giải phóng mặt bằng từ quý III/2025 đến quý IV/2026, với tổng vốn lên đến 3.939,7 tỷ đồng, và dự kiến hoàn thành hạ tầng để đưa vào khai thác từ quý IV/2028. Trong khi đó, khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng – Khu B, vốn đầu tư 2.795,3 tỷ đồng trên địa bàn xã Chấn Hưng (Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng), được yêu cầu hoàn thiện trong vòng không quá 36 tháng kể từ khi giao đất.

Bí thư Thành ủy, ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh, hai dự án phải “bám sát, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch thành phố được duyệt tại Quyết định 1516/QĐ-TTg” để tránh chồng chéo, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất, kết nối hạ tầng giao thông – logistics và cảng biển. Việc đồng bộ quy hoạch còn góp phần thu hút FDI, tăng sức cạnh tranh cho Hải Phòng trong mạng lưới công nghiệp toàn quốc.

Thành ủy Hải Phòng cũng giao Đảng ủy UBND TP chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư “ưu tiên quỹ đất dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị, với mục tiêu biến kinh tế tư nhân thành động lực phát triển, tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Một điểm mới trong chỉ đạo là chủ đầu tư phải bố trí diện tích phát triển nhà ở lưu trú và thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân, hướng tới trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và nâng cao chất lượng đời sống lao động – từ đó giảm thiểu tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề, gắn bó lâu dài với khu công nghiệp.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc khởi công các khu công nghiệp hạ tầng bài bản sẽ thu hút các nhà máy phụ trợ, logistics và FDI vào Hải Phòng, góp phần bổ sung hàng chục nghìn việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu của thành phố, cũng như tạo sức lan tỏa cho các ngành dịch vụ – thương mại – công nghệ.

Trước đó, Nghị quyết 68-NQ/TW cũng đề ra các giải pháp cụ thể về tiếp cận vốn, công nghệ, dữ liệu và nhân lực cho khu vực tư nhân. Việc thực hiện hai dự án KCN lớn này cần chế độ giám sát chặt chẽ tiến độ giải ngân, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các định chế tài chính, quỹ đầu tư để giảm gánh nặng ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, các dự án cần kiểm soát nghiêm ngặt các rủi ro về môi trường – đặc biệt là xả thải công nghiệp vào các sông ngòi của Hải Phòng. Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, các chủ đầu tư phải tuân thủ quy trình đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và giám sát chất lượng không khí, nước thải liên tục.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả lâu dài, Hải Phòng có thể cân nhắc thêm cơ chế đối tác công – tư (PPP) trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung, triển khai hệ thống xử lý nước thải tập trung, và ưu đãi thuế, phí cho giai đoạn đầu vận hành. Việc kết nối đào tạo nghề với doanh nghiệp cũng nên được đẩy mạnh, nhằm cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho các khu công nghiệp mới.

Nhìn chung, hai dự án Khu công nghiệp Thủy Nguyên và Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng – Khu B không chỉ đánh dấu bước tiến chiến lược trong phát triển hạ tầng công nghiệp của Hải Phòng, mà còn là tín hiệu cho thấy thành phố sẵn sàng đón sóng đầu tư công nghệ cao, khởi nghiệp sáng tạo và thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Việc đồng bộ quy hoạch, ưu tiên doanh nghiệp công nghệ, đảm bảo an sinh cho công nhân, cùng cam kết kiểm soát môi trường chặt chẽ chính là chìa khóa mở ra “cánh cửa” công nghiệp mới cho Hải Phòng, hướng tới tương lai thịnh vượng bền vững.

Nguyễn Chuẩn - Hải Ngân