Để Hải Phòng thành “cửa ngõ” chiến lược của kỷ nguyên mới
Hải Phòng, thành phố cảng sôi động nhất miền Bắc Việt Nam, đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên phát triển mới.
Tại hội nghị Xúc tiến Đầu tư Thương mại Hải Phòng tổ chức chiều 15/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã vẽ nên bức tranh đầy triển vọng về một Hải Phòng hiện đại, hội nhập và sẵn sàng bứt phá. Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt sau khi thành phố hợp nhất với Hải Dương, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò chiến lược của Hải Phòng trong hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam.
.jpg)
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Hải Phòng là địa phương tiên phong tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ngay sau quá trình tái cấu trúc địa giới. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, Hải Phòng đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ để quảng bá tiềm năng của mình. Thành phố không chỉ tự hào với bề dày lịch sử mà còn là ngọn hải đăng dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Nằm trong tam giác phát triển Hà Nội – Quảng Ninh – Hải Phòng, thành phố là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển vùng ven biển phía Bắc.
Thực tế, Hải Phòng đã chứng minh sức hút của mình qua những con số ấn tượng. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân Hải Phòng, thành phố hiện có hơn 1.900 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư gần 48,4 tỷ USD. Các ngành công nghiệp chủ lực như chế biến, chế tạo, đóng tàu và logistics đang phát triển mạnh mẽ, biến Hải Phòng thành đầu mối thương mại quốc tế, kết nối Việt Nam với các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bộ trưởng Thắng đặc biệt ghi nhận nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư của chính quyền địa phương, từ nâng cấp cơ sở hạ tầng đến xây dựng một chính quyền phục vụ. Đây chính là nền tảng đưa Hải Phòng lên vị trí dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 – một thành tựu chưa từng có.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu không mấy khả quan, với dòng vốn FDI suy giảm và cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Bộ trưởng Thắng cho biết, với GDP vượt 476 tỷ USD, Việt Nam nằm trong top 15 quốc gia thu hút FDI lớn nhất và top 20 về quy mô thương mại toàn cầu. Tăng trưởng GDP năm 2024 đạt 7,09%, với mục tiêu vượt 8% trong năm 2025 và hướng tới mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Những con số này đang phản ánh sức mạnh kinh tế và cũng là minh chứng cho chiến lược đón đầu xu hướng dịch chuyển đầu tư của Việt Nam.
Hải Phòng, với lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng đồng bộ, đang trở thành địa phương tiên phong trong cuộc đua này. Thành phố là nơi quy tụ các tập đoàn lớn như Vingroup, LG, Pegatron và nhiều doanh nghiệp Nhật Bản như Bridgestone hay Kyocera. Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong 9 tháng đầu năm 2024, Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước về thu hút FDI, với hơn 5,2 tỷ USD vốn đăng ký mới. Các chuyên gia nhận định, sự hiện diện của các dự án công nghệ cao không chỉ nâng tầm giá trị kinh tế mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điểm nhấn trong bài phát biểu của Bộ trưởng Thắng là những định hướng chiến lược nhằm đưa Hải Phòng lên tầm cao mới. Ông kêu gọi triển khai quyết liệt Nghị quyết 226 của Quốc hội, với các cơ chế đặc thù như ưu đãi thuế và thủ tục hành chính linh hoạt. Đây là “liều thuốc” cần thiết để thu hút các dự án quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và phát triển đô thị, cũng như khuyến khích kinh tế tư nhân khởi nghiệp sáng tạo.
Một trong những cam kết đáng chú ý là hỗ trợ từ Bộ Tài chính trong việc xây dựng Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng và thí điểm Khu thương mại tự do. Theo TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, những chính sách này không chỉ giúp Hải Phòng tận dụng tối đa lợi thế cảng biển mà còn tạo tiền đề cho mô hình kinh tế tự do lan tỏa ra các địa phương khác. “Hải Phòng có thể trở thành Singapore thứ hai của Việt Nam nếu biết cách khai thác đúng tiềm năng”, ông Cung nhận định.
Tuy nhiên, Hải Phòng cũng đang phải đối mặt với thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao và áp lực cạnh tranh từ các thành phố cảng khác trong khu vực như Bangkok hay Quảng Châu. Việc chuyển đổi số, dù là hướng đi đúng đắn, cũng đòi hỏi đầu tư lớn và sự đồng bộ từ chính quyền đến doanh nghiệp. Hơn nữa, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thành phố cần cân nhắc phát triển bền vững, tránh phụ thuộc quá mức vào công nghiệp nặng.
Bộ trưởng Thắng kết thúc bài phát biểu bằng lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Hải Phòng, xây dựng một hệ sinh thái đầu tư minh bạch và bền vững. Ông tin tưởng, với sự hỗ trợ từ Chính phủ và tinh thần quyết liệt của địa phương, Hải Phòng sẽ biến tiềm năng thành hiện thực, góp phần vào sự thịnh vượng chung của Việt Nam.