Chính trị - Xã hội

Lan tỏa yêu thương

Minh Huệ - Hải Ngân 18/07/2025 16:01

Hải quân nhân dân Việt Nam luôn tự hào không chỉ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn với những hoạt động ấm tình đồng đội sâu sắc.

4. Niềm vui của gia đình quân nhân trong ngày đón nhận Nhà đồng đội
Niềm vui của gia đình quân nhân trong ngày đón nhận Nhà đồng đội

Từ việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội, đến những hành trình sẻ chia yêu thương cùng nhân dân, những hoạt động này đã và đang thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó keo sơn trong toàn quân, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp đến cộng đồng.

Nghĩa tình giữa trùng khơi

Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến – Chính ủy Vùng 3 Hải quân chia sẻ: “Trước những khó khăn, mất mát của ngư dân bám biển, Vùng 3 Hải quân triển khai hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân", góp phần sẻ chia gian khó, tiếp sức đến trường cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển, cùng ngư dân bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”.

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng ngư dân, từ năm 2019, Hải quân nhân dân Việt Nam đã triển khai chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển". Trên cơ sở đó, hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" được thực hiện từ năm 2023, do Vùng 3 Hải quân đảm nhiệm, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực.

38.jpg
Đoàn công tác của Lữ đoàn 172 (Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp trao quà cho cháu Lê Đức Chinh (SN 2009)

Theo Chuẩn đô đốc Tiến, từ khảo sát tại một số tỉnh ven biển miền Trung, ghi nhận có trên 50 gia đình ngư dân đặc biệt khó khăn, với 62 cháu nhỏ bị mất cha mẹ hoặc có người thân thương tật do tai nạn trên biển. Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc, Vùng 3 Hải quân đã nhận đỡ đầu 11 cháu tại các địa phương như Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, hỗ trợ hơn 500 triệu đồng. Mỗi cháu được trợ cấp tối thiểu 500.000 đồng/tháng, cùng các khoản hỗ trợ thêm như sách vở, xe đạp, bảo hiểm y tế, học bổng.

Đây là hoạt động vừa mang tính nhân văn sâu sắc, vừa góp phần củng cố "thế trận lòng dân" trên biển, tăng cường mối quan hệ quân và dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển dài ngày, khai thác hợp pháp và cùng lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

39.jpg
Hải quân nhân dân Việt Nam luôn tự hào không chỉ với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn với những hoạt động ấm tình đồng đội

Thời gian tới, Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội cùng tham gia. Đồng thời, duy trì nền nếp kiểm tra, đánh giá định kỳ, rút kinh nghiệm, biểu dương kịp thời các điển hình tiêu biểu, góp phần nhân rộng mô hình ý nghĩa này trong toàn quân và toàn xã hội.

Hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" đã và đang tạo sức lan tỏa tích cực, thể hiện hình ảnh người lính Hải quân thân thiện, trách nhiệm, nghĩa tình; là điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên hành trình giữ gìn nguồn sống và chủ quyền giữa trùng khơi.

Uống nước nhớ nguồn

Mới đây, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn - Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn, phối hợp Ngân hàng Agribank thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn TP Hải Phòng. Đây là một trong các hoạt động thiết thực hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) của Vùng 1 Hải quân, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Theo Chuẩn Đô đốc Trần Xuân Văn – Chính ủy Vùng 1: “Chúng ta, những người con cháu hôm nay, luôn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất đến các thế hệ cha anh đi trước. Các thế hệ ấy đã không quản ngại hiểm nguy, dâng hiến cả tuổi thanh xuân, xương máu và tính mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhờ có sự cống hiến và hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại đó, đất nước ta mới có được độc lập, tự do và hòa bình như ngày hôm nay. Máu của các anh hùng đã hòa vào đất mẹ, để những mầm xanh của cuộc sống mới được đâm chồi, nảy lộc. Công ơn ấy sẽ mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm mỗi người dân Việt, là kim chỉ nam soi sáng con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã trao tặng gần 100 phần quà trị giá hơn 60 triệu đồng đến các thương binh, thân nhân liệt sĩ, các trường hợp đang đề nghị liệt sĩ của Vùng; các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các phường Thuỷ Nguyên, Thiên Hương, Hoà Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng (TP Hải Phòng).

Nghĩa tình đồng đội

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vừa tổ chức bàn giao hai căn nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị, gồm: Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Thức, Nhân viên máy nổ, Trạm ra đa 605, Trung đoàn 551 và Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Đào Ngọc Huấn, Khẩu đội trưởng pháo 37mm, Tàu 253, Hải đội 512, Lữ đoàn 127.

1. Đại tá Ngô Văn Thành (đứng giữa) và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà đồng đội
Đại tá Ngô Văn Thành (đứng giữa) - Chính ủy Vùng 5 Hải quân và các đại biểu cắt băng khánh thành nhà đồng đội

Đại tá Ngô Văn Thành - Chính ủy Vùng 5 Hải quân chia sẻ: “Việc hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của thủ trưởng các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Qua đó, góp phần khích lệ, động viên, giúp gia đình quân nhân vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện để vươn lên trong cuộc sống”.

Cũng theo Đại tá Ngô Văn Thành, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn xác định chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ là một trong những nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Những căn nhà đồng đội được xây dựng không chỉ là mái ấm nghĩa tình, mà còn là điểm tựa để quân nhân yên tâm gắn bó, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Việc hỗ trợ xây dựng “Nhà đồng đội” không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, mà còn thể hiện rõ sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ đang gặp khó khăn về nhà ở. Từ chủ trương ấy, những mái nhà mới đã lần lượt được dựng lên, mang theo niềm vui và hy vọng cho nhiều gia đình quân nhân.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã bàn giao 7 nhà đồng đội cho quân nhân đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Vùng. Những căn nhà tuy không lớn về vật chất nhưng mang giá trị tinh thần sâu sắc, là điểm tựa giúp gia đình quân nhân ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Căn nhà của Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Kiên - Nhân viên lái xe Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần, BTL Vùng 5 Hải quân cũng là một trong số đó. Trước khi được hỗ trợ, vợ chồng anh Kiên cùng hai con nhỏ và cha mẹ già sống trong nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì nóng bức. Chị Tăng Nhật Minh, vợ anh Kiên, ở nhà nội trợ, không có thu nhập ổn định. Hơn 9 năm chung sống, hai vợ chồng chưa khi nào dám nghĩ đến việc xây nhà.

“Bao năm thuê trọ, giờ có được mái nhà của riêng mình, thấy cuộc sống như bước sang một trang mới. Căn nhà này là sự sẻ chia của cấp trên, là tình cảm mà đồng chí, đồng đội dành tặng gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong công việc để xứng đáng với sự quan tâm của thủ trưởng các cấp và cán bộ, chiến sĩ đơn vị”, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Trung Kiên - Nhân viên lái xe Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật – Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân chia sẻ.

Minh Huệ - Hải Ngân