Lan tỏa tinh thần yêu nước qua Ngày hội vì Thủ đô bình yên
Sáng 10/8, khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phố Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) ngập tràn cờ hoa, âm hưởng rộn ràng của chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên.
Ngày hội là điểm nhấn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố cho biết, cách đây tròn 80 năm, cùng với lực lượng CAND Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội được thành lập. Những chiến sĩ Sở Liêm phóng Bắc Bộ khi ấy vinh dự tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân Thủ đô.
Trải qua bao gian khổ, hy sinh, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kề vai sát cánh với nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.
Trong hành trình 8 thập kỷ, Công an Thủ đô đã 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ngày hội Vì Thủ đô bình yên hôm nay nhằm lan tỏa thông điệp về giá trị văn hóa, sức sáng tạo, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với sự tham gia của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô.
Đồng thời là dịp để cùng nhau nhìn lại, khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an Thủ đô; đồng thời thể hiện sức mạnh đoàn kết, sức mạnh chính trị tinh thần to lớn của các tầng lớp quần chúng nhân dân Thủ đô đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định Công an thành phố Hà Nội quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự trên địa bàn Thủ đô; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên tất các các lĩnh vực; giữ vững bình yên cuộc sống cho nhân dân Thủ đô, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
“Trước mắt, Công an thành phố tập trung các giải pháp, biện pháp triển khai Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động các kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xứng danh là Thủ đô vì hòa bình". - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô hôm nay không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn và tinh thần sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Chương trình Ngày hội vì Thủ đô bình yên được Công an TP Hà Nội chuẩn bị công phu, nội dung sâu sắc và hình thức thể hiện sinh động. Các tiết mục nghệ thuật với hai chủ đề chính "Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng" và "Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên" đã tái hiện sống động hành trình chiến đấu, trưởng thành và khát vọng của lực lượng công an trong thời đại mới.
Điểm nhấn ấn tượng nhất là màn duyệt đội ngũ và diễu hành quy mô lớn, quy tụ gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an TP Hà Nội cùng đại diện các tầng lớp nhân dân.
Đặc biệt, lực lượng diễu hành cơ giới với 245 phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng hiện đại đã thể hiện rõ tiềm lực, sức mạnh và khả năng ứng phó linh hoạt với mọi tình huống của lực lượng công an Thủ đô. Các màn biểu diễn võ thuật Công an nhân dân được dàn dựng công phu, thể hiện trình độ kỹ thuật cao và khả năng tác chiến toàn diện, sẵn sàng bảo vệ an ninh, trật tự trong mọi hoàn cảnh.