Kinh tế địa phương

Quảng Trị: Doanh nghiệp tư nhân “khát” vốn

Trương Khắc Trà 15/08/2025 15:13

Vẫn tồn tại mâu thuẫn khiến việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực tư nhân rơi vào bế tắc!

z6906353068812_ebfe1ec315cc6fc148046e8dccd867ee.jpg
Doanh nghiệp vừa và nhỏ rất cần vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh (Ảnh Khắc Trà)

Sau khi sáp nhập, tỉnh Quảng Trị hiện có 12.500 doanh nghiệp đăng ký, khoảng 90% có quy mô vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Nguồn vốn đối với doanh nghiệp được ví như máu trong cơ thể. Điều đó có nghĩa rằng, càng nhiều kênh cấp vốn doanh nghiệp càng có thêm cơ hội sinh ra và phát triển.

Công ty Cổ phần Dịch vụ y tế Hoàn Mỹ (phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) là doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Từ phòng khám đa khoa, sau nhiều năm nâng cao năng lực chuyên môn và thương hiệu, doanh nghiệp này đã khởi công xây mới Bệnh viên đa khoa 245 vào tháng 5/2025.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích 1,53ha tại phường Nam Đông Hà với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng, quy mô 150 giường bệnh. Được kỳ vọng giải tỏa “cơn khát” dịch vụ y tế chất lượng cao, có thêm sự lựa chọn tiện lợi cho người bệnh.

Ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ y tế Hoàn Mỹ, cho biết: “phần lớn nguồn vốn đầu tư doanh nghiệp tự huy động, chưa được tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi của Nhà nước nên việc mở rộng quy mô gặp nhiều khó khăn”.

Trong lĩnh vực nông sản - dược liệu, công ty TNHH cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy ở xã Cam Lộ - Quảng Trị, khởi nghiệp từ xưởng sản xuất nhỏ trong gia đình đã vươn lên hình thành nhà máy chuyên nghiệp 3000 mét vuông tại cụm công nghiệp Cam Lộ, doanh thu mỗi tháng 700 triệu - 1 tỷ đồng với 20 lao động.

Công ty sản xuất cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy ở xã Cam Lộ - Quảng Trị (Ảnh Khắc Trà)
Công ty sản xuất cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy ở xã Cam Lộ - Quảng Trị (Ảnh Khắc Trà)

Chị Thủy, Giám đốc công ty, thông tin: “đã từng nghe nói đến các chương trình hỗ trợ vốn của nhà nước, nhưng doanh nghiệp của mình chưa bao giờ được tiếp cận, trong khi vừa mở rộng dây chuyền sản xuất còn thiếu máy móc, thiết bị - rất cần vốn để mua sắm”.

Tại hội nghị quán triệt Nghị quyết số 68-NQ/TW, ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiến nghị: Có chính sách đảm bảo tính khả thi để các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, hộ kinh doanh tiếp cận được các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi. Trước đây đã có nhiều gói tín dụng với lãi suất thấp nhưng các doanh nghiệp tiếp cận được rất ít.

Ông Đỗ Minh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoàng Dũng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị cho biết thêm: “bên cạnh khó khăn về vốn, nhiều doanh nghiệp nhỏ còn vướng mắc ở khâu mặt bằng sản xuất, chi phí thuê đất cao, thủ tục đăng ký đầu tư chậm được giải quyết”.

Doanh nghiệp nhỏ khu vực tư nhân đang gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi (Ảnh Khắc Trà)
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực tư nhân đang gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi (Ảnh Khắc Trà)

Ngay đầu năm 2025 ngân hàng “bơm” ra 200.000 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp vẫn kêu khó tiếp cận vốn. Sở dĩ dẫn đến ách tắc này là bởi, các ngân hàng thường có quy định về điều kiện “cứng” để được vay vốn ưu đãi. Ví dụ: tài sản đảm bảo, tài sản hữu hình hiện có; doanh nghiệp cần phải chứng minh được khả năng tài chính vững mạnh, có kế hoạch kinh doanh rõ ràng và lợi nhuận ổn định.

Trong các điều kiện khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế có những doanh nghiệp không đủ tài sản đảm bảo; ngay cả trong điều kiện bình thường với những doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ rất khó đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngân hàng.

Kết quả khảo sát của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam mới đây đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, nông nghiệp, thương mại và xuất nhập khẩu, cho thấy nhiều doanh nghiệp không được vay vốn, hoặc bị từ chối cho vay do tài sản bảo đảm không đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là các tài sản hình thành trong tương lai.

Chính phủ luôn đồng hành với doanh nghiệp, tìm mọi cách để nguồn vốn “chảy” vào nền kinh tế. Nhưng, ngân hàng - với tư cách là các tổ chức kinh doanh tài chính, họ không muốn rơi vào tình cảnh ôm “nợ xấu”.

Trương Khắc Trà