Thiên Phủ (Thanh Hóa) : Khát vọng vươn lên từ vùng đất miền núi khó khăn
Xã Thiên Phủ (Thanh Hóa) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, với quyết tâm đoàn kết, vượt khó, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững.
Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo sở ngành tỉnh Thanh Hóa cùng 218 đại biểu chính thức, đại diện cho 595 đảng viên sinh hoạt tại 25 tổ chức chi bộ cơ sở trong toàn xã.

Xã Thiên Phủ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Nam Động và Thiên Phủ, nằm trong khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa.Trong những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thiên Phủ đã nỗ lực vượt khó, tập trung phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân. Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư, hoàn thiện thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ, xã Thiên Phủ đã đạt 17/19 tiêu chí, đạt 89,5 kế hoạch; xã Nam Động đạt 11/19 tiêu chí, đạt 58% kế hoạch. (tính bình quân chung của 2 xã đạt 12/19 tiêu chí, còn 7 tiêu chí chưa đạt); Có 6/13 bản đạt chuẩn nông thôn mới; Vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ của hai xã là 45,34 tỷ đồng, trong đó: nhà nước đầu tư 43 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 2,34 tỷ đồng; có 01 sản phẩm măng khô xé sợi “Mường Khăng” xã Thiên Phủ được công nhận sản phẩm OCOP.
Công tác giảm nghèo được sự quan tâm vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền từ xã đến các bản; các chương trình, dự án, chính sách và giải pháp giảm nghèo được triển khai thực hiện khá đồng bộ, đúng đối tượng; số hộ nghèo trên địa bàn xã còn 152 hộ, chiếm tỷ lệ 10.97%, giảm 23,86% so với năm 2021 (34,83%)... thu nhập bình quân đầu người của xã ngày càng được nâng lên, ước đến cuối năm 2025 đạt 41,79 triệu đồng/người/năm.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư xã Thiên Phủ cho biết, từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 của xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở, tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Thiên Phủ mới tiếp tục tiến bước, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025–2030 là giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống dưới 8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng/năm. 100% bản, làng có đường giao thông cứng hóa, có điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Phấn đấu đến năm 2030, Thiên Phủ cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu, Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển vùng sản xuất tập trung, đưa các giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Khuyến khích thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác trong các lĩnh vực trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, dược liệu. Khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ nông sản. Huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, ưu tiên giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Mai Xuân Bình, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội nhấn mạnh, Thiên Phủ cần phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng tiềm năng đất đai, lao động, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước để phát triển kinh tế hàng hóa, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, sớm trở thành xã phát triển khá trong các xã miền núi của địa phương Thanh Hóa.
Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thiên Phủ. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thiên Phủ, đồng chí Phan Văn Đại giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ban Chấp hành khóa mới bày tỏ quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đưa Thiên Phủ từng bước thoát nghèo bền vững.
Với tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội xã Thiên Phủ lần thứ nhất đã thắp lên niềm tin, khát vọng và quyết tâm vươn lên mạnh mẽ của một vùng đất miền núi còn nhiều gian khó, nhưng đầy tiềm năng và triển vọng.