Kinh tế địa phương

Hưng Yên: Gỡ khó về nguồn cung vật liệu xây dựng

Minh Huệ 22/08/2025 2:27

Trước bối cảnh giá và nguồn cung vật liệu xây dựng có nhiều biến động, tỉnh Hưng Yên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định thị trường.

Các biện pháp được chính quyền địa phương đưa ra bao gồm đẩy nhanh tiến độ khai thác các mỏ cát, sỏi, đất đắp và đơn giản hóa thủ tục cấp phép để đảm bảo nguồn cung dồi dào cho các dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình giao thông và khu đô thị. Nhờ đó, thị trường vật liệu xây dựng tại Hưng Yên đã có những chuyển biến tích cực, giúp các nhà thầu và doanh nghiệp yên tâm hơn khi triển khai các dự án đầu tư.

Tìm giải pháp

Để gỡ khó cho các dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh, Hưng Yên đang gấp rút tìm kiếm các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng. Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cát san lấp phục vụ các dự án trên địa bàn tỉnh. Tại buổi họp, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác các mỏ vật liệu.

1(1).jpg
Hiện nay, tổng nhu cầu sử dụng cát san lấp của tỉnh Hưng Yên đến cuối năm 2026 khoảng 50 triệu m3(Ảnh minh họa)

Theo quy hoạch, tỉnh Hưng Yên có 72 mỏ cát; trong đó có 50 mỏ cát sông trữ lượng khoảng 64,75 triệu m3, 22 mỏ cát ven biển trữ lượng khoảng 75 triệu m3. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 9 mỏ đang còn hạn trong giấy phép, trữ lượng còn 14,6 triệu m3, trong đó có 2 mỏ đang làm thủ tục đóng cửa mỏ và 1 mỏ xin tạm dừng khai thác; có 4 mỏ cát lòng sông đã cấp giấy phép thăm dò, phê duyệt trữ lượng, đang hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy phép khai thác, trữ lượng khoảng 4 triệu m3.

Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh đang có nhiều dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh, các dự án đầu tư công, dự án của doanh nghiệp, người dân... được triển khai thực hiện với tổng nhu cầu sử dụng cát san lấp đến cuối năm 2026 khoảng 50 triệu m3. Như vậy, nguồn cung cát san lấp trên địa bàn tỉnh còn rất thấp so với nhu cầu thực tế. Trong đó, riêng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Hưng Yên có tổng nhu cầu từ 8,5 - 8,8 triệu m3 cát san lấp, trong khi phương án về nguồn cung cát san lấp cho dự án đến thời điểm này mới được khoảng 3 triệu m3.

Sau khi nghe đại diện các sở, ngành, đơn vị thảo luận để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cát san lấp cho các dự án đầu tư trên địa bàn, các ông Lại Văn Hoàn và Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, cần có giải pháp căn cơ và tổng thể về phương án nguồn cung vật liệu san lấp. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cần phối hợp rà soát, hoàn thiện báo cáo, đánh giá rõ nhu cầu và phương án cung cấp nguồn cát san lấp những tháng cuối năm 2025, cả năm 2026 và giai đoạn 2026 -2030.

Các Phó Chủ tịch cũng đề nghị một số giải pháp cần thực hiện gồm: Đôn đốc, yêu cầu các doanh nghiệp đã trúng đấu giá quyền khai thác cát cần sớm hoàn thiện thủ tục để tiến hành khai thác; liên hệ với các tỉnh lân cận để tìm kiếm nguồn cung cấp. Đồng thời, cần đa dạng hóa nguồn vật liệu san lấp như: Sử dụng cát biển; tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và nguồn đất, cát từ các dự án nạo vét sông...

Sôi động thị trường vật liệu xây dựng

7 tháng đầu năm 2025, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh trở nên sôi động hơn so với cùng thời điểm các năm. Nhất là sau khi sáp nhập tỉnh, nhu cầu xây dựng có nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, nâng cấp.

Để bảo đảm nguồn cung ứng vật liệu cho các công trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, hệ thống cung ứng, kinh doanh VLXD phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê sơ bộ, mỗi huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có từ 20 đến 30 cơ sở kinh doanh VLXD, với nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xây dựng như: Sắt, thép, xi măng, cát, đá, gạch, ngói… Cùng với đó, trong tỉnh có nhiều doanh nghiệp lớn chuyên sản xuất, cung ứng VLXD như: Thép, gạch, cát sông…

2.jpg
Hưng Yên tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cát san lấp (Ảnh minh họa)

Đại điện Hội Doanh nhân trẻ Hưng Yên cho biết: Từ sau khi được tái lập và sáp nhập thành tỉnh Hưng Yên, thị trường xây dựng tại đây đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, mang lại diện mạo mới cho toàn tỉnh. Sự bùng nổ của các dự án hạ tầng giao thông như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cùng với các khu công nghiệp và khu đô thị mới, đã tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho ngành xây dựng. Hàng loạt công trình nhà ở, văn phòng, và cơ sở sản xuất được triển khai đồng bộ, kéo theo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng và nhân lực.

Thị trường bất động sản trở nên sôi động, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy các dự án xây dựng ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp xây dựng, từ nhỏ đến lớn, đều có thêm nhiều cơ hội để phát triển. Sự cạnh tranh lành mạnh giúp nâng cao chất lượng công trình và đa dạng hóa các dịch vụ xây dựng. Có thể nói, việc tái lập và sáp nhập đã mở ra một kỷ nguyên mới, đầy tiềm năng và sôi động cho thị trường xây dựng tại Hưng Yên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh.

Ông Trần Văn Tiến - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Tiến Anh cho biết: Hiện nay, doanh nghiệp của tôi đang thực hiện một số công trình xây dựng hạ tầng cơ sở trên địa bàn huyện và một số công trình dân sinh. Do đã hợp đồng với đơn vị cung ứng từ đầu năm, mặc dù có điều chỉnh giá, nguồn cung ứng VLXD vẫn được bảo đảm cả về chất lượng và số lượng, nhất là đối với các loại vật liệu thiết yếu như: Cát, thép, xi măng, gạch.

Cũng tương tự nhiều gia đình trong thời gian này cũng bắt đầu xây dựng mới hoặc hoàn thiện nhà ở dân sinh. Anh Vũ Huy Hoàng ở xã Bắc Đông Quan cho biết: Thời tiết hiện nay khá thuận lợi để xây dựng nhà ở, gia đình tôi đang đẩy nhanh tiến độ để sớm được dọn về ở trong nhà mới. Giá VLXD tăng, việc quản lý vật liệu xây dựng trong quá trình thi công được chú trọng hơn, cắt giảm những hạng mục không cần thiết, tôi cũng ưu tiên sử dụng các loại vật liệu thân thiện, giá cả phù hợp để xây dựng công trình.

Dự báo về thị trường VLXD trong thời gian tới, ngành chuyên môn đánh giá, đà tăng của một số loại VLXD có thể “hạ nhiệt” trong giai đoạn tới, bởi giá nguyên, vật liệu đầu vào trên thế giới đang có dấu hiệu chững lại. Đây là tín hiệu đáng mừng để người dân, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xây dựng. Mặt khác, khi nhiều dự án đầu tư công có quy mô lớn được khởi công trên cả nước cũng như trong tỉnh, hoạt động xây dựng được thúc đẩy, thị trường cung ứng, tiêu thụ VLXD tiếp tục phát triển mạnh, phong phú.

Được biết, hiện tại, nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt là các công trình giao thông và khu đô thị, đang gặp phải tình trạng thiếu hụt vật liệu san lấp, cát, sỏi. Điều này không chỉ làm chậm tiến độ thi công mà còn đội giá thành, gây áp lực lớn lên các nhà thầu và chủ đầu tư.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh quy trình thẩm định, phê duyệt các hồ sơ xin cấp phép khai thác mỏ. Đồng thời, các địa phương có mỏ vật liệu cũng được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sớm đi vào khai thác, đảm bảo nguồn cung ổn định.

Bên cạnh việc cấp phép các mỏ mới, tỉnh Hưng Yên cũng chú trọng việc quản lý, giám sát hoạt động khai thác để tránh tình trạng khai thác quá mức hoặc không đúng quy định. Các doanh nghiệp được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan sau khai thác. Tỉnh cũng khuyến khích việc sử dụng các vật liệu thay thế, vật liệu tái chế như tro xỉ nhiệt điện, phế thải xây dựng để giảm bớt áp lực lên nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, tỉnh Hưng Yên kỳ vọng sẽ giải quyết được bài toán thiếu hụt vật liệu xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm và những năm tiếp theo.

Minh Huệ