Cà Mau: Vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để Cà Mau tri ân những thế hệ đi trước, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Trong không khí thiêng liêng của những ngày mùa thu lịch sử, chiều 26/8, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025).

Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, khẳng định tầm vóc và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám, đồng thời ghi dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nay là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đây còn là dịp để Cà Mau tri ân, cảm ơn, học hỏi các thế hệ đi trước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, cùng nhau phấn đấu hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, đất nước giàu mạnh, văn minh trong kỷ nguyên mới.

Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc đã vùng lên làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám, đập tan ách thống trị thực dân, phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tại mảnh đất cực nam của Tổ quốc, Cà Mau-Bạc Liêu trở thành căn cứ cách mạng quan trọng, ghi dấu những chiến công oanh liệt ở Cái Chanh, Nọc Nạng, Hòn Khoai, Đầm Dơi, Cái Nước, Chà Là… góp phần vào bản hùng ca “Nam Bộ thành đồng”. Truyền thống kiên trung ấy tiếp tục tỏa sáng, trở thành động lực để Đảng bộ và nhân dân Cà Mau xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng tươi đẹp, phát triển.
Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh không ngừng nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh trở thành trung tâm sản xuất và chế biến thủy sản lớn nhất cả nước, đặc biệt là tôm với nhiều mô hình nuôi sinh thái, công nghệ cao gắn với xuất khẩu.
Việc hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu là chủ trương chiến lược của Đảng, không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính cũ mà được tích hợp, bổ trợ và lan tỏa lẫn nhau, tạo thành một động lực phát triển mới mạnh mẽ và bền vững.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải khẳng định: Với tiềm năng, lợi thế to lớn, vị trí địa chính trị thuận lợi, cùng tinh thần đổi mới sáng tạo, Cà Mau có đầy đủ cơ sở để bước vào một kỷ nguyên phát triển mới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân sẽ tiếp tục kiên định con đường phát triển bền vững, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, lấy khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng.
Với tinh thần quyết liệt, nỗ lực của các cấp uỷ, chính quyền, người dân và doanh nghiệp, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Cà Mau sẽ trở thành cực tăng trưởng xanh, bền vững và toàn diện của vùng ĐBSCL và cả nước, vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương Cà Mau anh hùng qua các cuộc kháng chiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thanh Khiêm, xúc động bày tỏ niềm tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, những thành tựu đã đạt được, đồng thời tin tưởng vào tương lai phát triển nhanh, mạnh và bền vững của tỉnh Cà Mau sau hợp nhất.
Khẳng định sẽ tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc và tri ân những hy sinh to lớn của các lão thành cách mạng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư thay mặt thế hệ trẻ đã tuyên thệ: “Tuổi trẻ Cà Mau sẽ nối tiếp truyền thống cách mạng của cha ông, ra sức học tập, rèn luyện và phấn đấu, góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước trong bối cảnh mới”.



Dịp này, tỉnh Cà Mau công bố và trao các danh hiệu, phần thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân: truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho Mẹ Đồng Thị Mười; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Minh Thất, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phạm Mạnh Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Bạc Liêu, và ông Huỳnh Ngọc Linh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau. Hai tập thể gồm Trường THCS Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu cũ) và Trường Mẫu giáo Măng Non (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cũ), cùng 63 cá nhân, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Cũng tại lễ kỷ niệm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp trao Huy hiệu Đảng cho 47 đồng chí đủ 55 tuổi Đảng trở lên, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Tại hội nghị, tỉnh Cà Mau vinh dự là một trong 19 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào này.