Dấu ấn Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế
Ngày Quốc gia Việt Nam giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam khai mạc sáng 9/9 tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản).
Đây là dịp đặc biệt để giới thiệu một cách toàn diện về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Sự kiện càng thêm ý nghĩa đặc biệt chúng ta vừa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Việt Nam - Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ niềm vinh dự khi tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO 2025. Ông nhấn mạnh Osaka là thành phố năng động, giàu truyền thống, trung tâm kinh tế - văn hóa sôi động của vùng Kansai, đồng thời cũng là địa điểm từng chứng kiến nhiều sự kiện giao lưu quốc tế quan trọng.
Theo Phó Thủ tướng, Triển lãm Thế giới là sự kiện có quy mô toàn cầu, nơi các quốc gia và tổ chức quốc tế giới thiệu thành tựu, chia sẻ sáng kiến phát triển, đồng thời thúc đẩy kết nối văn hóa và thương mại. EXPO 2025 Osaka Kansai với chủ đề “Thiết kế xã hội tương lai cho cuộc sống của chúng ta” không chỉ là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước, mà còn là diễn đàn cùng tìm lời giải cho những thách thức chung của nhân loại, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Sự kiện năm nay có sự tham gia của gần 170 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, dự kiến thu hút khoảng 30 triệu lượt khách. Đây cũng là lần thứ hai Osaka đăng cai EXPO, khẳng định vị thế là cầu nối hợp tác khu vực và toàn cầu.
Hòa chung tinh thần đó, Việt Nam lựa chọn chủ đề “Xã hội toàn diện lấy con người làm trung tâm” để tham gia triển lãm. Thông điệp mà Việt Nam mang tới là hình ảnh một quốc gia với lịch sử hào hùng, nền kinh tế năng động và hội nhập, văn hóa phong phú đa dạng, cùng một xã hội an toàn, nghĩa tình và nhân văn.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, mọi chính sách phát triển của Việt Nam đều hướng tới mục tiêu vì con người, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Việc tổ chức Ngày Quốc gia vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam càng làm nổi bật khát vọng xây dựng một đất nước phát triển, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Tọa lạc trên diện tích 300 m², Nhà Triển lãm Việt Nam được thiết kế hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Các công nghệ trưng bày tiên tiến giúp tái hiện những câu chuyện tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các địa phương, doanh nghiệp.
Kể từ khi mở cửa, Nhà Triển lãm đã thu hút khoảng 1 triệu lượt khách, trở thành điểm dừng chân yêu thích tại EXPO. Không gian trưng bày không chỉ lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai.
Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng gửi lời cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, chính quyền tỉnh và thành phố Osaka đã hỗ trợ Việt Nam tham gia sự kiện. Ông khẳng định, đây là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó, thân tình giữa hai nước.
Trong phát biểu, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh định hướng chiến lược của Việt Nam: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Ông đặc biệt đánh giá cao Nhật Bản – đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, với nền tảng tin cậy chính trị, sự tương đồng văn hóa – lịch sử và cộng đồng hơn 600.000 người Việt Nam tại Nhật Bản. Quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và sâu sắc hơn, hướng tới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung tại châu Á cũng như trên thế giới.
Trong khuôn khổ lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc biệt do các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn đã để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế. Các tiết mục âm nhạc dân tộc, cổ điển, trình diễn võ thuật… được kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Linh cùng các nghệ sĩ hàng đầu từ các nhà hát lớn, các nghệ nhân đến từ Bắc Ninh và Gia Lai đã mang đến không khí vừa trang trọng, vừa gần gũi, đậm đà bản sắc Việt Nam.