Kinh tế địa phương

Doanh nhân, doanh nghiệp Thái Nguyên “hiến kế” môi trường kinh doanh tỉnh

Kim Dung - Vũ Phường 26/09/2025 16:10

Môi trường kinh doanh chính là yếu tố nền tảng để tỉnh Thái Nguyên vươn lên trong cuộc đua phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, một môi trường thuận lợi không chỉ giúp các doanh nghiệp ổn định và phát triển mà còn tạo “lực đẩy” cho thu hút đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng và doanh nhân.

a1.jpg
Doanh nghiệp và nhà đầu tư mong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Trong khi tỉnh Thái Nguyên đã có những bước tiến vững chắc trong việc xây dựng nền tảng hạ tầng và thu hút đầu tư, vẫn còn không ít thách thức mà các doanh nghiệp gặp phải. Chính vì vậy, những ý tưởng, sáng kiến từ chính các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tỉnh đóng vai trò then chốt, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy sự thịnh vượng lâu dài cho Thái Nguyên.

Ghi nhận nỗ lực của tỉnh

Thái Nguyên là một tỉnh có tiềm năng phát triển mạnh mẽ nhờ vị trí chiến lược trong khu vực miền Bắc, với nguồn tài nguyên phong phú và lực lượng lao động dồi dào. Tuy nhiên, môi trường kinh doanh ở tỉnh hiện vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong cải thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện, nhiều dự án lớn đã chọn Thái Nguyên làm điểm đến, khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư địa phương.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những khó khăn mà doanh nghiệp thường xuyên phản ánh như thủ tục đất đai còn phức tạp, một số chính sách chưa thật sự ổn định, khả năng tiếp cận vốn và nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, đặc biệt đối với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiệp hội kiến nghị tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số để minh bạch hóa quy trình, giảm tối đa chi phí thời gian cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần duy trì các cuộc đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn; đồng thời có chính sách hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ đồng hành, là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, cùng chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững. Chúng tôi tin rằng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, Thái Nguyên sẽ không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn mà còn trở thành nơi nuôi dưỡng những thương hiệu mạnh vươn tầm quốc tế.”

Theo ông Nguyễn Văn Thời, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ đồng hành, là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, cùng chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững
Theo ông Nguyễn Văn Thời, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cam kết sẽ đồng hành, là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, cùng chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bền vững

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chia sẻ với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Hoàng Gia Huệ, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Mấm cho rằng, Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, tuy nhiên đối với doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư, vẫn còn những khâu mất nhiều thời gian và giấy tờ.

Doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép; đồng thời tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, minh bạch và tiết kiệm chi phí. Khi thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, doanh nghiệp sẽ yên tâm tập trung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, từ đó góp phần tạo thêm nhiều việc làm và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Là nhà đầu tư FDI tại Việt Nam, ông Yang Yun Kang, Tổng Giám đốc công ty TNHH Cơ điện LiYang Việt Nam (KCN Sông Công II) cho biết, Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng đang được cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch cùng những cải cách hành chính thuận lợi, đặc biệt ở các khâu cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh hay phòng cháy chữa cháy. Đây chính là điểm cộng quan trọng giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng sản xuất.

Tuy vậy, thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hiện vẫn còn nhiều thay đổi, khiến quá trình triển khai dự án gặp không ít trở ngại. Chúng tôi mong muốn các cơ quan Trung ương và chính quyền địa phương sớm hoàn thiện, thống nhất quy trình này, để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý, đưa dự án vào vận hành ổn định và phát huy hiệu quả.

Về việc này, ông Thái Ngọc Chiến, Giám đốc Công ty cổ phần RYG Thái Nguyên cho rằng, trong quá trình triển khai dự án, thủ tục bàn giao hạ tầng như đường giao thông, điện, cây xanh… còn chậm trễ, gây ảnh hưởng đến tiến độ của doanh nghiệp. Thực tế, nhiều hồ sơ đã được doanh nghiệp nộp nhưng chưa được phê duyệt, bàn giao, buộc doanh nghiệp phải tự bỏ chi phí để chăm sóc, duy trì. Điều này không chỉ phát sinh chi phí ngoài kế hoạch mà còn tạo ra sự bị động cho nhà đầu tư.

"Chúng tôi kiến nghị các sở, ngành liên quan cần chủ động tư vấn, hướng dẫn cụ thể thủ tục hồ sơ, đồng thời đẩy nhanh quy trình phê duyệt và bàn giao hạ tầng. Đây là một phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, giúp doanh nghiệp giảm gánh nặng, yên tâm đầu tư sản xuất và góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh”, ông Chiến nói.

Thành lập các Hội Doanh nghiệp tại xã, phường

Để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền móng phát triển bền vững, Thái Nguyên cần nhanh chóng thành lập các Hội Doanh nghiệp ở từng xã, phường.

Theo ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp phường Phan Đình Phùng, đây chính là “gốc rễ” để cộng đồng doanh nghiệp gắn kết, chia sẻ thông tin, học hỏi kinh nghiệm và bảo vệ quyền lợi. Khi có tổ chức đại diện, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ không còn hoạt động rời rạc mà có thể liên kết thành sức mạnh tập thể, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Quan trọng hơn, Hội Doanh nghiệp xã, phường sẽ trở thành kênh đối thoại hai chiều, giúp tiếng nói của doanh nghiệp đến được với chính quyền, từ đó thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi hơn cho tất cả.

Hỗ trợ tuyển dụng lao động

Thái Nguyên hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhanh nhất cả nước. Nhiều dự án lớn được đầu tư và đi vào hoạt động đã tạo ra diện mạo kinh tế mới cho tỉnh, đồng thời kéo theo nhu cầu tuyển dụng hàng chục nghìn lao động mỗi năm.

Ông Liu Zan, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ thông minh CEM Việt Nam (KCN Sông Công II) chia sẻ, đối với doanh nghiệp FDI, nguồn nhân lực tại chỗ chính là yếu tố ‘sống còn’ để đảm bảo dây chuyền sản xuất vận hành hiệu quả và ổn định lâu dài. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tìm kiếm, thu hút và giữ chân lao động địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lao động có tay nghề, kỹ năng phù hợp với yêu cầu sản xuất hiện đại.

Chính vì vậy, doanh nghiệp rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực từ chính quyền các cấp trong công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn lao động.

"Nếu có chính sách kịp thời, đồng bộ, chúng tôi tin rằng không chỉ doanh nghiệp được đảm bảo nguồn nhân lực mà người lao động địa phương cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh", ông Liu Zan cho hay.

Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng

Các doanh nghiệp tại Thái Nguyên đều chung nhận định rằng công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quyết định đến tiến độ dự án, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.

Theo ông Hoàng Nguyên Ngọc, Phó Giám đốc CTCP Viglacera Thái Nguyên, Dự án KCN Sông Công II giai đoạn 2 đạt được tiến độ khả quan chính là minh chứng rõ nét cho vai trò của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong công tác GPMB. Việc chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở, thậm chí Mặt trận Tổ quốc cùng vào cuộc, trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ đã tạo nên sự đồng thuận xã hội, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn. Đây là cách làm hiệu quả, cần tiếp tục được duy trì, bởi với những dự án quy mô lớn, chỉ khi Nhà nước sát dân, gần dân và đồng hành cùng doanh nghiệp thì tiến độ mới được đảm bảo.

Kỳ vọng rằng trong các giai đoạn tiếp theo, sự đồng hành này phải được phát huy liên tục, trở thành “chìa khóa” để Thái Nguyên giữ vững lợi thế cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Dự án Square City tại phường Vạn Xuân đã đạt tiến độ GPMB nhanh, có hơn 5 ha mặt bằng sạch, nhưng vẫn còn diện tích chưa được thu hồi, cho thấy khâu GPMB luôn tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ.

Ông Hoàng Trọng Bằng, Giám đốc Công ty CP Fecon Phổ Yên kiến nghị chính quyền phường Vạn Xuân cần tăng cường hỗ trợ để xử lý các vướng mắc còn lại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quy hoạch khu tái định cư. Thực tế, nếu thiếu quỹ đất tái định cư, doanh nghiệp khó có thể chủ động trong kế hoạch GPMB, dẫn đến đình trệ dự án.

Doanh nghiệp cũng cho rằng, chính quyền địa phương cần vừa “giải quyết việc trước mắt” vừa “lo liệu việc lâu dài”, đó là vừa đẩy nhanh công tác thu hồi đất, vừa chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng tái định cư để tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động hơn.

fecon.jpg
Ông Hoàng Trọng Bằng, Giám đốc Công ty CP Fecon Phổ Yên giới thiệu sa hình dự án Khu đô thị Quảng trường Square City trên địa bàn phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên

Ở góc nhìn của doanh nghiệp ngành khai khoáng, ông Nguyễn Trung Thường, Phó Giám đốc Công ty Than Khánh Hòa (VVMI) cho rằng, khó khăn lớn nhất vẫn nằm ở sự đồng thuận của người dân và sự chung tay quyết liệt từ phía chính quyền. Với đặc thù ngành than thường liên quan đến diện tích đất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư, công tác GPMB càng trở nên phức tạp.

Để thành công, không chỉ cần sự kiên trì vận động mà còn cần cơ chế chính sách minh bạch, hợp lý nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Chính quyền càng quyết liệt, càng gần dân thì càng dễ tạo dựng niềm tin, từ đó thúc đẩy tiến độ dự án.

Là doanh nghiệp đóng góp khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách tỉnh, Công ty TNHH Bê tông Xây dựng Việt Cường lại đang gặp khó khăn trong công tác GPMB tại Cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương, do vướng yếu tố tín ngưỡng của người dân.

Theo ông Phạm Bá Duy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bê tông xây dựng Việt Cường, đây là tình huống đặc thù nhưng không hiếm, cho thấy GPMB không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn liên quan đến văn hóa, tâm linh, cần cách tiếp cận tinh tế.

Doanh nghiệp kiến nghị các sở, ngành cần quan tâm hỗ trợ tháo gỡ cho thấy rõ vai trò “người trọng tài” của chính quyền: vừa phải bảo đảm tiến độ dự án, vừa phải xử lý khéo léo để tạo sự đồng thuận xã hội. Nếu làm tốt, đây không chỉ là tháo gỡ vướng mắc cho một dự án cụ thể mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Kim Dung - Vũ Phường