Tâm điểm

Niềm tin và kỳ vọng của nhân dân

TS Nguyễn Văn Đáng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 13/10/2025 05:00

Quyết tâm và các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đã nhiều lần được lãnh đạo Đảng và Nhà nước tuyên bố công khai, được coi là “lời thề danh dự với nhân dân”.

Ngày 9/10, nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Thường trực Chính phủ đã có buổi gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên cả nước. Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định tinh thần “tự lực, tự cường” về kinh tế khi cho rằng doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần tự tin, tự lực để "bước những bước dài hơn, vươn xa ra biển, bay cao trên bầu trời", đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển chung của đất nước.

Mức sống và niềm tin

Diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/10 năm 2025, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, không chỉ liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mà cả các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Điểm nổi bật tại Hội nghị trung ương lần thứ 13 là tinh thần quyết tâm, quyết liệt hành động để tạo sự chuyển động thiết thực, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh VGP/Nhật Bắc
Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý: “Nhân dân đang nhìn chúng ta bằng niềm tin và kỳ vọng mới”. Cũng vì thế, theo Tổng bí thư, “trách nhiệm của Trung ương là biến kỳ vọng thành hiện thực, “biến chủ trương thành dòng chảy trong cuộc sống”. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng bí thư khẳng định lại “tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực”. Theo Tổng bí thư, chúng ta phải coi “Mức sống và niềm tin của nhân dân” là thước đo cho mức độ thành công của các chủ trương lãnh đạo.

Cụ thể hơn, trong thời gian sắp tới, Tổng bí thư Tô Lâm cho rằng chúng ta phải nỗ lực, quyết liệt hành động để tạo chuyển biến theo hướng “dịch vụ công tốt hơn, cơ hội việc làm và kinh doanh rộng hơn, chi phí thời gian và thủ tục ít hơn; xã hội yên bình hơn, người dân ấm no, hạnh phúc hơn”. Cấp ủy và chính quyền địa phương phải chuyển từ “chăm lo” sang “chăm lo thiết thực”: “an sinh, y tế, giáo dục phải đến đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm; nhà ở công nhân, dịch vụ công được nâng cấp; không để ai bị bỏ lại phía sau. Phấn đấu để mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều được chăm lo chu đáo cả về tinh thần và vật chất”.

Hướng tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Hội nghị trung ương lần thứ 13 đã thống nhất định hướng lớn về kinh tế-xã hội, đó là “Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025, kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tiếp tục giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo dư địa cho đầu tư-tiêu dùng-xuất khẩu; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công “đúng-trúng-nhanh-hiệu quả”; cải thiện mạnh môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, triển khai dịch vụ công một cửa - một lần khai trên nền dữ liệu liên thông”.

Tự lực và tự chủ kinh tế

Năm 2025, nền kinh tế Việt Nam đối diện nhiều với thách thức, điển hình là “sức ép cạnh tranh chính trị phức tạp, sự điều chỉnh trong chính sách thương mại mới của một số đối tác lớn, đứt gãy chuỗi cung ứng, xung đột thương mại, thiên tai, dịch bệnh…”. Bối cảnh trong nước và thế giới ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề nan giải thúc đẩy nhu cầu tất yếu về tinh thần và hành động tự lực, tự cường trong quá trình xây dựng nền kinh tế Việt Nam tự chủ. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị 13, Tổng bí thư Tô Lâm đã quán triệt quan điểm “Nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm “ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”.

Trước mắt, năm 2026 sẽ không chỉ diễn ra đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mà còn là thời điểm đánh dấu Việt Nam sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với quyết tâm bứt phá, hướng đến hiện thực hóa tầm nhìn lãnh đạo 20945. Theo Tổng bí thư, “năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa rất quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Mục tiêu phải thực hiện rất cao, nhất là tăng trưởng kinh tế phải đạt trên 10%, GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, tốc độ tăng CPI khoảng 4,5%.

Để tìm ra giải pháp, từng bước vượt qua khó khăn và hướng đến sự phát triển bền vững, Hội nghị trung ương 13 đã thảo luận 6 trọng tâm: Giữ ổn định vĩ mô; Thúc đẩy ba động lực tăng trưởng; Chuyển đổi số-chuyển đổi xanh; Nâng năng suất-chất lượng-tiêu chuẩn; Phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học-công nghệ, bất động sản theo hướng an toàn-minh bạch-hiệu quả; và Triển khai mạnh mẽ, quyết liệt chương trình phát triển 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Quy luật tất yếu là muốn cải thiện mức sống của nhân dân thì phải thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế gắn với từng giai đoạn phát triển thì một điều kiện hàng đầu là phải gia tăng số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp. Cũng có nghĩa, chúng ta sẽ không thể cải thiện thu nhập và mức sống của người dân, không thể vun đắp năng lực tự chủ về kinh tế nếu không đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cũng như gia tăng số lượng, quy mô, và chất lượng của các doanh nghiệp trong nước.

Theo số liệu thống kê đến năm 2023, cả nước đang có gần 1 triệu doanh nghiệp, trong đó 98% là doanh nghiệp tư nhân, đóng góp khoảng 51% GDP và hơn 30% tổng thu ngân sách. Với doanh nghiệp Nhà nước, cả nước hiện cũng đang có khoảng 671 doanh nghiệp, với 473 công ty do Nhà nước giữ 100% vốn và 198 đơn vị có trên 50% vốn. Cùng với đó, 142 công ty có cổ phần, vốn góp của Nhà nước. Mục tiêu đặt ta là Việt Nam sẽ có ít nhất 25 doanh nghiệp vốn chủ sở hữu hoặc vốn hóa đạt trên 1 tỷ USD, trong đó 10 đơn vị trên 5 tỷ USD. Cùng với đó, cả nước ít nhất 30 doanh nghiệp nhà nước có doanh thu thuần trên 1 tỷ USD vào 2030.

Nói ít, làm nhiều

Quyết tâm và các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới đã nhiều lần được lãnh đạo Đảng và Nhà nước tuyên bố công khai, được coi là “lời thề danh dự với nhân dân”. Tuy nhiên, các ý tưởng tốt đẹp đó sẽ không thể chuyển hóa thành những thay đổi trên thực tế đời sống của nhân dân, sự phát triển của đất nước nếu chúng ta không chú trọng “quản trị thực thi”, nỗ lực và kiên định hành động nhất quán.

Phát biểu khai mạc Hội nghị trung ương 13, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định quan điểm và chủ trương của Đảng về “tiếp tục hoàn thiện mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của Nhà nước; xác định rõ hơn vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; coi phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”.

Bên cạnh vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp Nhà nước, mới đây, nhận thức mới về vị thế và vai trò của kinh tế tư nhân đã được khẳng định trong Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Theo đó, kinh tế tư nhân không chỉ là một động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để thúc đẩy sự lớn mạnh của các doanh nghiệp trong nước, Nghị quyết 68 đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại hội nghị 13, Ban chấp hành trung ương đã thống nhất định hướng “Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai-đầu tư-xây dựng-môi trường-năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường; khuyến khích đối tác công tư, đổi mới công nghệ, khơi thông nguồn lực xã hội, tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước, thúc đẩy vai trò kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị 13, Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị “mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục nêu gương, “nói ít-làm nhiều-quyết liệt-hiệu quả”; kiên quyết tránh hình thức, tránh giáo điều, tránh đùn đẩy. Hãy cùng nhau giữ vững kỷ cương, khơi thông nguồn lực, đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực thi để tạo đột phá ngay từ những tháng cuối năm 2025 và tạo đà vững chắc bước vào năm 2026 và những năm tiếp theo”.

Với tinh thần vì nhân dân thể hiện tại Hội nghị 13, với bước chuyển từ coi trọng “quy trình sang kết quả, mỗi nhiệm vụ đều phải có sản phẩm đầu ra, có địa chỉ chịu trách nhiệm, có mốc hoàn thành rõ ràng”, chúng ta có cơ sở để tin rằng nền kinh tế - xã hội của Việt Nam sẽ có những chuyển biến tích cực trong thời gian sắp tới.

TS Nguyễn Văn Đáng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh