“Bộ tứ trụ cột” mở đường cho chu kỳ tăng trưởng mới
Mức tăng trưởng 8,22% trong quý III/2025 phản ánh sự chuyển động tích cực, có chiều sâu của nền kinh tế Việt Nam sau nhiều năm kiên trì cải cách và tái cơ cấu.
Kết quả này đã minh chứng cho sức chống chịu và nội lực đang được khơi dậy trong nền kinh tế Việt Nam.

Tăng trưởng mạnh mẽ
Theo Bộ Tài chính, kết quả trên là nhờ duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cùng chính sách tài khóa - tiền tệ linh hoạt, hiệu quả. Dù chịu tác động của thiên tai, giá cả thế giới biến động, rủi ro đầu tư toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng đồng đều ở cả ba khu vực: Nông, lâm, thủy sản tăng 3,74%; Công nghiệp và xây dựng tăng 9,46%; Dịch vụ tăng 8,54%.
Đáng chú ý, tăng trưởng lần này không dựa vào yếu tố ngắn hạn như đầu tư công hay chi tiêu công, mà đến từ những động lực nội sinh. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, nông nghiệp duy trì ổn định, trong khi dịch vụ phục hồi mạnh mẽ, cho thấy sự cân bằng và bền vững hơn trong cấu trúc tăng trưởng.
Một điểm sáng có thể nhận thấy là cải cách thể chế đã thực sự đi vào chiều sâu. Hàng loạt Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chính phủ như Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cùng các nghị quyết về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển vùng đang phát huy hiệu quả rõ nét.
Những cải cách này tạo ra môi trường thông thoáng hơn cho doanh nghiệp, giảm chi phí, khuyến khích đổi mới và tăng năng suất. Có thể nói, tăng trưởng cao hiện nay là kết quả trực tiếp của thể chế vận hành hiệu quả và niềm tin được củng cố trong cộng đồng doanh nghiệp.
Chính niềm tin đó đã kích hoạt dòng vốn mới, năng lượng mới và tinh thần mới trong sản xuất, kinh doanh. Khi doanh nghiệp dám đầu tư, người dân mạnh dạn chi tiêu, nền kinh tế sẽ tự khắc vận hành năng động hơn.
16/34 địa phương tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt từ 8% trở lên. Trong đó, có 6 địa phương tăng trưởng trên 10%, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.
Thách thức vẫn hiện hữu
Dẫu vậy, hành trình đạt mục tiêu GDP cả năm 8,3 - 8,5% như chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn còn nhiều thử thách. Theo Bộ Tài chính, xuất siêu 30 tỷ USD năm 2025 là mục tiêu khó khi chính sách thuế quan của Mỹ biến động, nhu cầu thế giới suy giảm, đơn hàng mới có dấu hiệu chững lại.
Trong khi đó, vốn FDI thực hiện tăng, nhưng FDI đăng ký mới 9 tháng chỉ đạt 12,4 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các quốc gia trong khu vực ngày càng gay gắt. Đầu tư tư nhân trong nước vẫn chưa bứt phá, còn nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước chưa được khai thác hiệu quả.
Quá trình hoàn thiện pháp luật, cải cách thể chế vẫn chậm so với yêu cầu. Mô hình chính quyền 2 cấp ở một số địa phương còn vướng mắc, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý. Nếu không sớm khắc phục, đây sẽ là điểm nghẽn thể chế, tác động trực tiếp đến năng suất nền kinh tế.
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng đạt trên 231.000, tăng 26,4%. Tổng số vốn bổ sung từ các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 3,3 triệu tỷ đồng, tăng tới 186,5%.
Hành động quyết liệt trong quý cuối năm
Trong quý còn lại, Chính phủ đã xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó giải ngân đầu tư công, thúc đẩy xuất khẩu và hoàn thiện thể chế được xem là “ba mũi đột phá”.
Đến hết tháng 9, giải ngân đầu tư công đạt 454.500 tỷ đồng, bằng 51,4% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ nhưng vẫn xa mục tiêu 100%. Nhiều vướng mắc về pháp lý, đặc biệt trong Luật Đất đai 2024 đang làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Bộ Tài chính kiến nghị trình Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tái định cư và tiến độ dự án.
Về xuất khẩu, Bộ Công Thương đang tích cực đàm phán với Hoa Kỳ và các đối tác lớn, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nhóm nông, thủy sản và công nghiệp chế biến. Song song, các bộ, ngành tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân, động lực then chốt của tăng trưởng.
Nỗ lực đó đã mang lại hiệu ứng lan tỏa. Nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam. Cụ thể, MBS Research dự báo GDP quý III/2025 tăng 8,6 - 8,9%, Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,5%, ADB điều chỉnh tăng từ 6,6% lên 6,7%, phản ánh sức bật mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam – đặc biệt khi GDP 6 tháng đầu năm đạt 7,5%, cao nhất kể từ 2010.
Các đánh giá này cho thấy niềm tin quốc tế đối với năng lực điều hành và sức bật nội tại của Việt Nam đang tăng.
Bên cạnh đó, theo nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (HUB), Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với “bộ tứ trụ cột” là Nghị quyết 57, 59, 66 và 68. Trong đó, đầu tư, tiêu dùng và chính sách tài khóa – tiền tệ là ba động lực chính.
Đặc biệt, đầu tư tư nhân được dự báo sẽ tăng mạnh, trở thành đòn bẩy quan trọng trong tăng trưởng nửa cuối năm. Sự cải thiện của môi trường kinh doanh, cùng các chính sách ưu đãi thuế, tín dụng, đang tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư vào công nghệ cao, số hóa và năng lượng tái tạo.
Như vậy, nền kinh tế Việt Nam không chỉ phục hồi về lượng mà đang dịch chuyển về chất, từ “tăng trưởng dựa vào vốn và lao động” sang “tăng trưởng dựa vào thể chế, đổi mới sáng tạo và năng suất”.
Có thể khẳng định, tăng trưởng 8,22% không chỉ là kết quả của những tháng ngày nỗ lực, mà còn là bước kiểm chứng quan trọng cho mô hình phát triển mới của Việt Nam, mô hình dựa trên niềm tin, cải cách và năng lực tự cường.
Nếu tiếp tục duy trì ổn định vĩ mô, củng cố niềm tin doanh nghiệp và kiên trì cải cách thể chế, Việt Nam hoàn toàn có thể biến con số ấn tượng hôm nay thành nền tảng cho một kỷ nguyên tăng trưởng bền vững, nơi doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của phát triển, và kinh tế Việt Nam khẳng định vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.