MTTQ Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới
MTTQ Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới với tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới, quyết tâm mới và thành công mới.

Ngày 12/4, tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần năm, khóa X, nói lời chia tay sau thời gian gắn bó với công tác Mặt trận, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, nguyên Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc MTTQ Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới với tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới, quyết tâm mới và thành công mới.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Cẩm Tú đã tin tưởng giao cho ông trọng trách mới; đồng thời chúc mừng bà Bùi Thị Minh Hoài được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tin tưởng, phân công, giới thiệu và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tin tưởng, tín nhiệm, hiệp thương cửchức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với bản lĩnh, trình độ, trí tuệ, kinh nghiệm, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài sẽ toàn tâm toàn ý, hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, góp phần quan trọng tăng cường, phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để Đảng ta vững mạnh, đất nước ta trường tồn, nhân dân ta ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các thế hệ cán bộ Mặt trận trên khắp đất nước; cảm ơn đồng chí Lê Tiến Châu, Nguyễn Thị Thu Hà và 8 đồng chí Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã tận tình giúp đỡ, phối hợp để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ với sự đoàn kết, xiết chặt tay, chung sức đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, làm được một số công việc có ý nghĩa, ích nước, lợi dân, được Đảng, Nhà nước, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài ghi nhận, đánh giá cao.
“Trong thành tích chung đó, tôi rất vui vì đã góp được một phần công sức nhỏ bé của mình cùng với tập thể hoàn thành nhiều việc, nhiều mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội IX, X MTTQ Việt Nam đã đề ra.”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, do yêu cầu công tác, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, đồng thời giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc Hội Thường trực.
“Đây là niềm vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao. Tôi rất mong các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo dõi, động viên, giúp đỡ để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp theo", Phó Bí thư Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ.
Phó Bí thư Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bảy tỏ, với quãng thời gian không dài 4 năm, 7 tháng xuyên qua 2 nhiệm kỳ IX và X, được công tác, gắn bó với MTTQ Việt Nam trong học tập và công tác đã để lại cho ông rất nhiều kỷ niệm sâu sắc và không bao giờ quên.
“Bản thân tôi đã học được nhiều bài học quý ở các cụ, các vị, các đồng chí, đã tận lực, tận tâm làm việc hết sức mình, có ưu điểm nhưng cũng có những tồn tại hạn chế. Tôi thật sự xúc động, bâng khuâng, lưu luyến, sẽ luôn nhớ về MTTQ, nhớ về các cụ, các vị, các đồng chí với tất cả tình cảm trân trọng, đầy thương mến. Chúc MTTQ Việt Nam kỷ nguyên mới, tư duy mới, tầm nhìn mới, cách làm mới, quyết tâm mới và thành công mới.”, ông Đỗ Văn Chiến nói.