Doanh nhân

Cần nuôi dưỡng 5 quốc tính để vươn tới khát vọng hùng cường

Đình Đại 16/11/2025 02:54

Để vươn tới khát vọng Việt Nam hùng cường, dân tộc ta cần nuôi dưỡng năm quốc tính: "Khai minh, Nhân bản, Ái quốc, Bền chí và Dung hợp".

Đó là chia sẻ của TS Giản Tư Trung, Nhà giáo dục, Hiệu trưởng Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL, tại Tọa đàm “Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới”, nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL (IPL Enlightened Leadership School). Ông cho biết, Việt Nam đang trong kỷ nguyên vươn mình, và hướng tới khát vọng hùng cường, nên chắc chắn sẽ phải cần một thế hệ doanh nhân hùng cường. Ông gọi đó là một thế hệ “doanh nhân mới”.

thaytrung.jpg
TS Giản Tư Trung - Ảnh: Đình Đại.

Nói về thế hệ doanh nhân mới này, TS Giản Tư Trung cho rằng, chân dung của một thế hệ doanh nhân mới vẫn giống với thế hệ doanh nhân trước đây ở 2 yếu tố, đó là vẫn phải có năng lực lãnh đạo và tài năng kinh doanh. Ông khẳng định, đây là 2 yếu tố mà bất cứ thế hệ doanh nhân nào dù cũ hay mới cũng đều cần phải có. Nhưng ở thế hệ doanh nhân mới, một yếu tố rất quan trọng đó là “chiều sâu văn hóa”. Bởi theo ông, nếu không có chiều sâu văn hóa thì càng vươn cao, sẽ càng gặp nhiều rủi ro.

“Nói về chiều sâu văn hóa, chúng ta cần có một góc nhìn rõ ràng hơn về căn tính và quốc tính của người Việt trong kỷ nguyên mới này. Chúng ta không có quốc tính mới thì cũng không thể có một Việt Nam mới, một Việt Nam hùng cường mà chúng ta đang khát khao cháy bỏng”, TS Giản Tư Trung nhấn mạnh.

Phân tích sâu hơn về chiều sâu văn hóa, TS Giản Tư Trung chỉ ra 5 yếu tố, mà theo ông có thể coi là 5 quốc tính để làm nên một Việt Nam mới. Yếu tố thứ nhất đó là “Khai minh”. Ông cho rằng, nếu không có khai minh thì sẽ không có khả năng minh định được "đúng - sai, phải - trái, chân - giả, thiện - ác, chính - tà", đồng thời không thể nói được về chiều sâu văn hóa.

Yếu tố thứ hai đó là “Nhân bản”. Bởi khi khai minh, nhân bản sẽ đến như một lẽ tự nhiên. Ông giải thích thêm, “nhân là người, bản là gốc và nhân bản chính là lấy con người làm gốc”. Hay nói một cách chính xác hơn đó là lấy tự do và phẩm giá của con người làm gốc, lấy thành công và hạnh phúc của con người làm gốc và lấy danh dự và hạnh phúc của con người làm gốc.

“Khi làm bất cứ điều gì, chúng ta cũng lấy con người làm gốc thì sẽ không bao giờ sợ sai. Một doanh nhân nhân bản không chỉ lấy khách hàng làm trọng mà còn lấy nhân viên, lấy nhà cung cấp và lấy cả chính mình làm trọng. Tức là lấy con người làm trọng chứ không phải chỉ một ai đó được làm trọng. Đó là một doanh nhân nhân bản”, TS Giản Tư Trung phân tích.

Yếu tố thứ 3 là “Ái quốc”. Ông khẳng định, ái quốc phải dựa trên nền tảng của khai minh và nhân bản, vì nếu ái quốc mà không nhân bản, không khai minh thì cũng rất rủi ro.

Theo ông, ái quốc chính là yêu nước và làm những điều tốt lành cho đất nước bằng chính công việc, cuộc sống, và bằng chính cuộc đời của mình, nhưng không làm ảnh hưởng đến đồng bào mình và càng không làm hại đến đồng loại của mình.

Yếu tố thứ 4 đó là “Bền chí”. Ông cho rằng, có chí hướng, có chí khí đã khó, và bền chí còn khó hơn rất nhiều, nhưng trong thời đại ngày nay sẽ rất khó để làm được bất cứ điều gì nếu không có chí hoặc có chí mà không bền.

Yếu tố cuối cùng đó là “Dung hợp”. Theo TS Giản Tư Trung, chúng ta đang sống trong thời đại có quá nhiều cực đoan, quá nhiều cuồn tín, một thời đại bội thực thông tin và tràn ngập trường phái. Nếu không có khả năng dung hòa và tích hợp các luồng tư tưởng thì sẽ không biết phải sống như thế nào. Do đó, chúng ta cần phải có sự dung hợp để có thể sống hạnh phúc với chính mình, hạnh phúc với người, hạnh phúc với tự nhiên và hạnh phúc với môi trường.

“Thế hệ doanh nhân mới là thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực lãnh đạo hay tài năng kinh doanh, mà còn có chiều sâu văn hóa, tính nhân bản và tinh thần ái quốc. Để vươn tới khát vọng Việt Nam hùng cường, dân tộc ta cần nuôi dưỡng năm quốc tính: “Khai minh, Nhân bản, Ái quốc, Bền chí và Dung hợp”. Khi mỗi con người biết khai mở nhân tính, vun bồi quốc tính và phát triển cá tính, thì cá nhân mới lớn lên cùng cộng đồng, và cộng đồng mới đủ sức đưa dân tộc đi xa, bền vững”, TS Giản Tư Trung nhấn mạnh.

Đình Đại