Giao thương

Giao thương

Hải Phòng: Mở rộng đối ngoại, thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Bỉ

Hải Ngân 08/12/2025 10:44

TP Hải Phòng mong muốn mở rộng hợp tác với đối tác Bỉ trong các lĩnh vực cảng biển - logistics, công nghiệp xanh, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, đô thị thông minh…

Việc tăng cường hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp TP Hải Phòng phát huy lợi thế cửa ngõ biển của miền Bắc, trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng giữa châu Á và châu Âu.

Khẳng định tầm nhìn hội nhập

Trong nhiều năm qua, hợp tác giữa Hải Phòng và Bỉ ngày càng sâu rộng. Địa phương này đã không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Vương quốc Bỉ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, đầu tư trực tiếp nước ngoài đến giáo dục và nghiên cứu khoa học.

Trong đó, Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C là biểu tượng hợp tác thành công giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ nói chung, TP Hải Phòng - Bỉ nói riêng. Hợp tác trong thương mại, cảng biển, logistics, giáo dục với Đại học Antwerp, Đại học Liège, nghiên cứu khoa học, năng lượng và quản lý môi trường đều đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển của TP Hải Phòng.

Hải Phòng mong muốn hợp tác với cảng Antwerp - Bruges của Bỉ phát triển mô hình cảng xanh
TP Hải Phòng mong muốn hợp tác với cảng Antwerp - Bruges của Bỉ phát triển mô hình cảng xanh (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác của Bỉ, mới đây, Đoàn công tác TP Hải Phòng đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ - đối tác kinh tế quan trọng của EU tại Hải Phòng.

Theo đó, tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Antwerp, ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, hai địa phương có nhiều điểm tương đồng về vị thế cảng biển và hạ tầng giao thông đa phương thức. Đồng thời, đã đề xuất 3 trụ cột hợp tác chính giữa hai bên trong thời gian tới, bao gồm: Nâng cao trình độ quản trị hệ thống cảng biển, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo. Hợp tác giáo dục đào tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các cơ sở đào tạo nghề tiên tiến của Bỉ.

Còn tại chuyến thăm cảng Antwerp, một phần trong hệ thống cảng Antwerp-Bruges, một trong những cảng lớn nhất châu Âu, giữ vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, lãnh đạo TP Hải Phòng bày tỏ thiện chí muốn hợp tác với cảng Antwerp-Bruges trong phát triển các mô hình cảng xanh, giảm phát thải carbon, chuyển đổi năng lượng, sử dụng hydro xanh, xây dựng hạ tầng tiếp nhận nhiên liệu sạch và áp dụng các công nghệ xử lý môi trường tiên tiến.

Ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Để thúc đẩy hợp tác thương mại giữa Việt Nam và EU thì hợp tác giữa cảng biển Việt Nam và cảng biển châu Âu, trong đó Antwerp là một cảng lớn sẽ hết sức thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nội địa trong quá trình xuất nhập khẩu. Hợp tác giữa cảng Antwerp và cảng Hải Phòng sẽ phát huy lợi thế của một thành phố là cửa chính ra biển của miền Bắc, thực sự trở thành điểm trung chuyển hàng hóa giữa châu Á và châu Âu”.

Ông Nguyễn Văn Thảo, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg và Phái đoàn Việt Nam tại EU
Ông Nguyễn Văn Thảo - Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg và Phái đoàn Việt Nam tại EU cam kết sẽ hỗ trợ Hải Phòng tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, đào tạo... (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Trước đó, tại chuyến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU), ông Lê Tiến Châu đã bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục là cầu nối giúp quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, tiềm năng, cơ hội đầu tư của Hải Phòng đến với các đối tác Bỉ. Đồng thời, đồng hành cùng thành phố, tăng cường kết nối Hải Phòng với những địa phương của Bỉ có điểm tương đồng để hai bên có thể trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm hướng hợp tác thiết thực. Hỗ trợ Hải Phòng tìm kiếm các mô hình quản trị cảng biển, logistics và công nghiệp xanh phù hợp.

Sẵn sàng hợp tác

Thực tế, TP Hải Phòng là địa phương duy nhất của Việt Nam duy trì chuỗi tăng trưởng 2 con số liên tục trong 11 năm. Quy mô kinh tế của thành phố đứng thứ 3 cả nước, thu hút trên 50 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với khoảng 1.800 dự án từ 44 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2024, TP Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về môi trường đầu tư kinh doanh thông qua các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS...

Với tiềm năng lớn và định hướng phát triển xanh, bền vững, Hải Phòng mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Bỉ trong các lĩnh vực: cảng biển - logistics, công nghiệp xanh, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh và giáo dục, đào tạo. Đây đều là những lĩnh vực Bỉ và EU có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu phát triển của TP Hải Phòng.

Trước những ý tưởng, đề xuất hợp tác của lãnh đạo TP Hải Phòng, ông Johan Klaps - Phó thị trưởng thành phố Antwerp, Chủ tịch cảng Antwerp-Bruges cho biết, phía Bỉ sẵn sàng phối hợp với Hải Phòng để thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực hàng hải - logistics, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cảng biển và quản lý môi trường biển giữa các trường đại học và doanh nghiệp hai bên.

Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp KCN DEEP C và ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh- Nguyễn Hoàng
Ông Lê Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Bruno Jaspaert - Tổng giám đốc Tổ hợp KCN DEEP C trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Hải Phòng - Antwerp năm 2025 với chủ đề “Khám phá địa điểm đầu tư thế hệ mới tại Hải Phòng” diễn ra tại TP Antwerp, Vương quốc Bỉ (Ảnh: Nguyễn Hoàng)

Ở góc độ nhà đầu tư đang đầu tư tại TP Hải Phòng, ông Bruno Jaspaert - Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, Chủ tịch EuroCham cho biết, sau 10 năm, doanh nghiệp này sẽ mở rộng quỹ đất bằng việc khảo sát và thiết lập một khu công nghiệp mới tại phía bắc TP Hải Phòng.

Khẳng định tiềm năng của dự án, ông Bruno Jaspaert đưa ra cam kết mạnh mẽ trước lãnh đạo TP Hải Phòng và các nhà đầu tư rằng: “Nếu DEEP C đảm nhận khu vực mới này, tôi bảo đảm sẽ lấp đầy dự án trong vòng chưa đầy 7 năm”. Bên cạnh đó, ông Bruno Jaspaert chia sẻ tầm nhìn biến khu vực trên trở thành Trung tâm dữ liệu lớn (Big Data), đồng thời nhấn mạnh Hải Phòng là địa điểm lý tưởng để hiện thực hóa các tham vọng lớn về công nghiệp công nghệ cao.

Đánh giá cao tiềm lực phát triển nỗ lực mở rộng quan hệ thương mại với Bỉ, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Bỉ kiêm nhiệm Luxembourg và Phái đoàn Việt Nam tại EU Nguyễn Văn Thảo cam kết sẽ hỗ trợ TP Hải Phòng tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giáo dục, đào tạo do Đại sứ quán tổ chức hoặc điều phối, tăng cường kết nối cộng đồng trí thức và doanh nhân Việt Nam tại Bỉ và EU với Hải Phòng.

Hải Ngân