Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Lạng Sơn: Thông tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và dự án nâng cấp Quốc lộ 4B

Nguyệt Hà 19/12/2025 16:17

Sáng ngày 19/12, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ thông tuyến hai dự án giao thông đặc biệt quan trọng gồm tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B.

Đây là dấu mốc mang tính bước ngoặt, mở ra hành lang kinh tế xuyên biên giới và kết nối liên vùng vững chắc cho khu vực Đông Bắc.

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Lạng Sơn có mặt tại buổi Lễ. Ảnh- Hoàng Tính
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và UBND tỉnh Lạng Sơn có mặt tại buổi Lễ. (Ảnh: Hoàng Tính)

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: "Mắt xích" chiến lược trên hành lang kinh tế xuyên Á

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng mức đầu tư trên 11.000 tỷ đồng, dài gần 60km, đi qua 9 xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trực tiếp ba cửa khẩu lớn: Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Đến nay, dự án đã chính thức thông tuyến 50km, bao gồm 37km tuyến chính và 13km tuyến kết nối các cửa khẩu.

Phát biểu tại Lễ thông tuyến, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội và tạo động lực nội sinh mới cho đất nước giai đoạn 2026 - 2030. Bộ trưởng ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của tỉnh Lạng Sơn trong việc cơ cấu lại nguồn lực và tổ chức thi công bài bản.

Lễ thông tuyến là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự kết tinh của ý Đảng, lòng dân, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, khẳng định tính đúng đắn của chủ trương lấy phát triển hạ tầng giao thông làm nền tảng, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Lạng Sơn, nhà đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án; tổ chức quản lý, khai thác, vận hành tuyến cao tốc an toàn, hiệu quả, bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân; đồng thời cần quan tâm đẩy mạnh công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, công nghệ, văn hóa; xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị; chủ động xây dựng các giải pháp phát huy tối đa hiệu quả của tuyến đường trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút thông tuyến Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. Ảnh- Hoàng Tính
Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút thông tuyến Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng. (Ảnh: Hoàng Tính)

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến cao tốc nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; bảo đảm liên thông trục giao thông chiến lược từ biên giới phía Bắc đến các trung tâm kinh tế lớn. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ trở thành mắt xích quan trọng của hành lang kinh tế xuyên Á Nam Ninh - Lạng Sơn - Hải Phòng - Quảng Ninh; tạo động lực để Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Để bảo đảm tuyến cao tốc được khai thác đồng bộ, an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Đoàn Thanh Sơn đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các đơn vị liên quan sau lễ thông tuyến tiếp tục tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đại diện nhà đầu tư ông Nguyễn Minh Giang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả chia sẻ, dự án đã vượt qua hơn 600 ngày đêm đầy thử thách với địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Nhờ tinh thần thi công "3 ca, 4 kíp", huy động gần 3.000 nhân lực bám trụ công trường, dự án đã hoàn thành mục tiêu thông tuyến đúng kế hoạch.

Đại diện Tập đoàn Đèo Cả cam kết, các nhà đầu tư, nhà thầu sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, duy trì tinh thần khẩn trương trong thi công, đặt chất lượng, an toàn và hiệu quả lâu dài của công trình lên hàng đầu; phấn đấu hoàn thành toàn và đưa dự án vào khai thác sử dụng đúng tiến độ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và cả nước.

Nhờ tinh thần thi công "3 ca, 4 kíp", huy động gần 3.000 nhân lực bám trụ công trường, tuyến Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng đã hoàn thành mục tiêu thông tuyến đúng kế hoạch.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B: Cú hích đột phá cho liên kết vùng

Cũng trong sáng cùng ngày, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km18 - Km80) với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò chiến lược kết nối trung tâm tỉnh với các huyện phía Đông và tỉnh Quảng Ninh. Quy mô công trình bao gồm 10km xây dựng mới (đoạn trọng điểm rộng 24,5m, 4 làn xe) cùng hệ thống 14 cầu được cải tạo và xây mới.

Tại lễ thông xe, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn đánh giá, để công trình sớm được khai thác đồng bộ, phát huy đầy đủ hiệu quả đầu tư, chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn và các nhà thầu tiếp tục tập trung cao độ nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại; đặc biệt là tăng cường công tác quản lý, bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông và an toàn công trình, sớm đưa dự án vào khai thác chính thức, phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quản lý, bảo vệ công trình; đồng thời tăng cường tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định hành lang an toàn giao thông, phát huy hiệu quả của tuyến đường trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Thông tin về quá trình triển khai, ông Hoàng Viết Đông, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, với vai trò chủ đầu tư, đơn vị đã điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn kịp thời. Có những thời điểm cao điểm, công trường huy động tới 45 mũi thi công đồng loạt với gần 400 thiết bị và hơn 600 cán bộ, kỹ sư làm việc xuyên đêm để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo đúng quy định pháp luật.

Nguyệt Hà