Doanh nhân
Doanh nhân kỳ vọng gì trước thềm Đại hội XIV của Đảng?
Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp phía Nam đã đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ Đại hội này.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội” sẽ diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Thủ đô Hà Nội. Trước thềm Đại hội, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp phía Nam đã đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ Đại hội này về sự minh bạch của chính sách, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ…
Dấu mốc quan trọng để tạo ra đột phá thể chế
.jpg)
Là một doanh nhân có hơn 35 năm trực tiếp đầu tư, vận hành và đồng hành cùng nền kinh tế Việt Nam qua nhiều chu kỳ tăng trưởng và biến động, bà Lê Hồng Thủy Tiên – Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cũng như cộng đồng doanh nghiệp đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng như một dấu mốc quan trọng để tạo ra đột phá thể chế thực chất cho giai đoạn phát triển mới.
Theo doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên, điều doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay không phải là khẩu hiệu, mà là “tính nhất quán, minh bạch và khả năng thực thi của chính sách”. Thực tế cho thấy rủi ro lớn nhất của doanh nghiệp không còn nằm ở thị trường, mà nằm ở độ trễ thể chế, chồng chéo pháp lý và tâm lý sợ trách nhiệm trong bộ máy thực thi. Những vướng mắc kéo dài về đầu tư, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính, thuế – phí, hay cơ chế PPP… đang làm tăng chi phí, làm lỡ cơ hội và giảm niềm tin của nhà đầu tư.
“Chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ có tư duy mạnh mẽ hơn về cải cách thể chế, chuyển từ “quản lý – kiểm soát” sang “kiến tạo – đồng hành”, lấy hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia làm thước đo. Doanh nghiệp cần một môi trường nơi người làm đúng được bảo vệ, người dám làm được khuyến khích, và trách nhiệm được phân định rõ ràng”, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên kỳ vọng.
Đồng thời, bà cho rằng nếu thể chế được tháo gỡ đúng và trúng, khu vực doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực để bứt phá, dẫn dắt tăng trưởng và đóng góp xứng đáng vào mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Tiếp tục đưa ra những quyết sách mạnh mẽ

Với tư cách là lãnh đạo một doanh nghiệp FDI đang đầu tư, sản xuất và gắn bó lâu dài tại Việt Nam, bà Công Tằng Tôn Nữ Thuỳ Trang - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam ( VEIA), CRO - Ito Group tại Việt Nam nhìn Đại hội XIV của Đảng không chỉ với kỳ vọng, mà còn với niềm tin và trách nhiệm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mang tính bước ngoặt.
Theo bà, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp FDI kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đưa ra những quyết sách mạnh mẽ, nhất quán và dài hạn nhằm giữ vững ổn định vĩ mô, đẩy nhanh cải cách thể chế và nâng cao chất lượng môi trường đầu tư. Đối với doanh nghiệp, sự rõ ràng trong chính sách và tính dự báo cao chính là yếu tố quyết định cho các quyết định đầu tư quy mô lớn và lâu dài.
Bà cũng cũng đặc biệt kỳ vọng Đại hội sẽ xác lập rõ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp công nghệ cao là động lực trung tâm của tăng trưởng. Song song đó là những chính sách đột phá về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp Việt Nam không chỉ thu hút FDI, mà còn chủ động tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Doanh nghiệp FDI cũng mong muốn các định hướng phát triển tăng trưởng xanh, công nghệ xanh, tài chính xanh, ESG hướng đến Net zero Carbon và phát triển bền vững được triển khai bằng hành động cụ thể, đồng bộ từ trung ương đến địa phương, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư có trách nhiệm và lâu dài.
“Chúng tôi tin rằng, với những quyết sách mang tính chiến lược của Đại hội XIV, Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới — nơi Nhà nước và doanh nghiệp cùng chung mục tiêu, cùng hành động, cùng kiến tạo giá trị bền vững cho nền kinh tế và xã hội”, bà Công Tằng Tôn Nữ Thuỳ Trang chia sẻ.
Đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Là một doanh nghiệp khoa học công nghệ tại TP HCM, ông Nguyễn Trung Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ TK25 kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ đạt được sự kết nối chặt chẽ các chủ trương quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với chiến lược địa phương bằng ba trục hành động, cụ thể:
Một là, bản sắc hóa công nghệ vi mạch. Chính quyền địa phương cần chủ động hấp thụ sáng kiến từ viện, trường, doanh nghiệp và cộng đồng tri thức địa phương để định vị các dòng CHIP chuyên dụng địa phương phục vụ IoT, AI và 5G gắn với lợi thế các mô hình kinh tế số mang bản sắc địa phương. TP HCM có thể làm thí điểm chuỗi giá trị từ thiết kế, thử nghiệm đến sản xuất mẫu.
Hai là, bảo hộ sở hữu trí tuệ và xác lập hàng hóa công cho R&D địa phương. Nhà nước cần xác lập các kết quả R&D địa phương như hàng hóa công, đơn giản hóa thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ, ưu đãi thuế cho sản phẩm Made-in Vietnam, đồng thời mở cơ chế “đặt hàng công” để viện‑trường cung cấp các nền tảng nghiên cứu như dịch vụ cho doanh nghiệp số; điều này rút ngắn chu kỳ phát triển, giảm chi phí và tăng tốc thương mại hóa.
Ba là, văn hóa tự chủ và thu hút nhân tài. Kỳ vọng Đại hội sẽ lan tỏa thông điệp “Tự chủ - Tự tin - Tự lập - Tự cường - Tự hào dân tộc” bằng chính sách đãi ngộ, cơ chế tự chủ cho viện - trường và chương trình kết nối tri thức công nghệ từ khắp nơi trên thế giới; khuyến khích địa phương xác lập các mô hình kinh tế số hấp thụ CHIP chuyên dụng mang đậm bản sắc vùng miền; hỗ trợ vườn ươm, quỹ mạo hiểm địa phương và đa dạng sandbox pháp lý để hiện thực hóa các thử nghiệm.
“Với tầm nhìn “đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trong kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV này, “bản sắc khoa học công nghệ địa phương năng động gắn liền với sản phẩm vi mạch và nền tảng số Made‑in‑Vietnam” có thể cạnh tranh quốc tế cùng một thế hệ tri thức trẻ tự tin đưa đất nước vào chuỗi giá trị công nghệ cao của thế giới”, CEO Công ty TK25 Nguyễn Trung Khánh kỳ vọng.
Tiếp tục khẳng định các định hướng chính sách dài hạn

Bà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Thường trực của Deloite Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ là dấu mốc chiến lược quan trọng, tiếp tục định hình con đường phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2050. Theo bà, thông điệp “Kỷ nguyên vươn mình” phản ánh rõ quyết tâm và khát vọng phát triển mới của Việt Nam: chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa trên chất lượng, năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Từ góc nhìn của một doanh nghiệp tư vấn chuyên nghiệp gắn bó lâu dài với Việt Nam, đại diện của Deloite Việt Nam tin tưởng rằng những thành tựu về ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế và hội nhập quốc tế trong thời gian qua đã tạo ra nền tảng đủ vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
“Chúng tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định các định hướng chính sách dài hạn, nhất quán và có tính dự báo cao, qua đó khơi thông các nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư công và quản trị doanh nghiệp Nhà nước. Một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và cạnh tranh sẽ tiếp tục là lợi thế quan trọng giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong bối cảnh chuỗi giá trị toàn cầu đang tái cấu trúc sâu rộng”, bà Trần Thị Thúy Ngọc kỳ vọng.
Deloitte cũng tin tưởng rằng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ được đặt ở vị trí trung tâm trong các chiến lược phát triển quốc gia. Đây chính là những động lực cốt lõi giúp Việt Nam nâng cao năng suất, tăng khả năng thích ứng và củng cố năng lực cạnh tranh dài hạn.
“Với nền tảng đã được xây dựng cùng quyết tâm cải cách rõ ràng, chúng tôi tin tưởng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao. Đại hội XIV sẽ là bước khởi đầu quan trọng cho giai đoạn phát triển mới – tự tin, bền vững và thịnh vượng hơn”, bà Trần Thị Thúy Ngọc nhấn mạnh.