Phân tích - Bình luận

Phân tích - Bình luận

Mỹ "mạnh tay" với các nhà sản xuất chip nhớ châu Á

Nam Trần 19/01/2026 03:36

Mỹ vừa phát đi thông điệp cứng rắn đối với các nhà sản xuất chip nhớ châu Á, rằng họ có thể đối mặt với mức thuế lên tới 100% khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài nhằm tái thiết ngành sản xuất bán dẫn trong nước.

Screenshot 2026-01-18 065455
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick gửi thông điệp cứng rắn tới các nhà sản xuất chip toàn cầu (Ảnh: Barrons)

Phát biểu sau lễ động thổ một nhà máy mới của Micron Technology gần Syracuse, bang New York ngày 16/1, ông Lutnick cho biết các nhà sản xuất chip nhớ đến từ Hàn Quốc cũng như các công ty Đài Loan không đầu tư tại Mỹ có thể bị áp mức thuế lên tới 100%.

Theo ông, các mức thuế tiềm năng được nêu trong thỏa thuận thương mại với Đài Loan không chỉ áp dụng cho doanh nghiệp Đài Loan mà còn có thể ảnh hưởng tới các nhà sản xuất chip Hàn Quốc.

“Bất kỳ ai muốn sản xuất chip nhớ đều có hai lựa chọn: hoặc chấp nhận thuế 100%, hoặc xây dựng nhà máy tại Mỹ,” ông Lutnick trả lời mà không nêu đích danh doanh nghiệp cụ thể và khẳng định, đó chính là chính sách công nghiệp.

Những phát biểu này tiếp nối tuyên bố một ngày trước đó của ông Lutnick sau khi Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại với Đài Loan. Thỏa thuận cho phép các doanh nghiệp cam kết đầu tư sản xuất tại Mỹ được hưởng ưu đãi thuế theo hạn ngạch. “Nếu họ không xây dựng ở Mỹ, mức thuế rất có thể sẽ là 100%”, ông Lutnick nói trên CNBC.

Hiện tại, Tổng thống Trump vẫn tạm thời chưa áp thuế đối với phần lớn chip bán dẫn sản xuất ở nước ngoài. Thay vào đó, Nhà Trắng giao cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đàm phán với các đối tác nhằm giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhập khẩu chip. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết ông Trump có thể sớm công bố các mức thuế mới, đi kèm một chương trình “bù trừ” nhằm khuyến khích sản xuất trong nước.

Trong thị trường chip nhớ băng thông cao (HBM) – linh kiện then chốt cho các bộ xử lý trung tâm dữ liệu phục vụ làn sóng trí tuệ nhân tạo – Micron đang cạnh tranh trực tiếp với hai tập đoàn Hàn Quốc là Samsung Electronics và SK Hynix. Nhu cầu đối với HBM đã tăng vọt nhờ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI, trong khi cả ba doanh nghiệp đều cảnh báo nguồn cung đang ở mức hạn chế.

Theo thỏa thuận thương mại Mỹ – Đài Loan được công bố, các doanh nghiệp Đài Loan xây dựng cơ sở mới tại Mỹ được phép nhập khẩu lượng chip tương đương 2,5 lần công suất hiện tại mà không bị áp thuế trong giai đoạn xây dựng. Phần xuất khẩu vượt hạn ngạch này sẽ chịu mức thuế thấp hơn. Khi các nhà máy đi vào hoạt động, trần ưu đãi sẽ giảm xuống còn 1,5 lần công suất hiện tại.

Thỏa thuận cũng quy định mức thuế chung 15% đối với hàng hóa từ Đài Loan. Đổi lại, ngành công nghệ Đài Loan cam kết đầu tư trực tiếp ít nhất 250 tỷ USD vào Mỹ. Theo một số nguồn tin, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sẽ xây dựng thêm ít nhất 4 nhà máy sản xuất chip tại Mỹ, ngoài 6 nhà máy đã lên kế hoạch, với tổng vốn bổ sung khoảng 100 tỷ USD.

Screenshot 2026-01-18 065839
Tập đoàn Micron vừa khởi công một nhà máy tại Mỹ (Ảnh: Micron Technology)

Trước đó, Mỹ và Hàn Quốc cũng đạt được một thỏa thuận thương mại vào tháng 7. Theo đó, Mỹ áp thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc, trong khi tạm thời miễn thuế cho chip bán dẫn. Thỏa thuận này bao gồm một quỹ đầu tư trị giá 350 tỷ USD của Hàn Quốc dành cho các dự án tại Mỹ. Tuy nhiên, các kế hoạch cụ thể vẫn đang được xây dựng và chưa rõ Samsung cũng như SK Hynix sẽ đầu tư thêm bao nhiêu ngoài các cam kết trước đó.

Samsung từng công bố kế hoạch đầu tư hơn 40 tỷ USD vào Mỹ trong năm 2024, bao gồm 17 tỷ USD cho một cơ sở đóng gói tiên tiến tại Texas nhằm phục vụ chip nhớ băng thông cao. Trong khi đó, SK Hynix cho biết sẽ chi gần 4 tỷ USD cho hoạt động đóng gói tiên tiến tại Indiana, nằm trong tổng kế hoạch 15 tỷ USD cho sản xuất và nghiên cứu tại Mỹ.

Về phía Micron, tập đoàn này đã cam kết đầu tư tối đa 200 tỷ USD tại Mỹ, trong đó 150 tỷ USD dành cho sản xuất trong nước và 50 tỷ USD cho nghiên cứu – phát triển. Nhà máy tại Clay, New York, được công bố cách đây hơn ba năm, là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của công ty có trụ sở tại Boise, Idaho – doanh nghiệp hiện vẫn sản xuất phần lớn chip tại châu Á.

Thông tin về lễ động thổ và chính sách thuế cứng rắn đã đẩy cổ phiếu Micron tăng 7,8% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước tại New York, nâng mức tăng trong tháng lên 27% và nối dài đà tăng 239% kể từ đầu năm 2025.

Nam Trần