Chính trị
Để Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống
Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và cũng là nguồn lực của phát triển; sự hài lòng của Nhân dân chính là thước đo cao nhất của mọi quyết sách.
Khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi họp báo quốc tế chiều 23/1 đã khẳng định yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với toàn bộ hệ thống chính trị trong quá trình đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.

Đại hội XIV đã xác định rõ các mục tiêu, phương hướng và giải pháp lớn cho nhiệm kỳ tới cũng như cho các giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước. Tuy nhiên, như Tổng Bí thư nhấn mạnh điều quan trọng cốt lõi không nằm ở việc ban hành nghị quyết, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Đây vừa là bài học xuyên suốt từ thực tiễn nhiều nhiệm kỳ, vừa là điểm nhấn đặc biệt trong tinh thần của Văn kiện Đại hội lần này.
Thực tế cho thấy, không ít chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước là đúng đắn, hợp lòng dân, song kết quả mang lại chưa tương xứng với kỳ vọng. Nguyên nhân sâu xa không nằm ở đường lối, mà ở tổ chức thực hiện – khâu được coi là “điểm nghẽn” lớn nhất. Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội XIV đã nhấn rất mạnh yếu tố hành động, đề cao trách nhiệm cụ thể của từng ngành, từng cấp, từng địa phương và từng cán bộ, đảng viên. Nói cách khác, Nghị quyết chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, những kết quả hữu hình mà Nhân dân có thể nhìn thấy, cảm nhận và thụ hưởng.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu cao nhất, xuyên suốt và không thay đổi của Đảng là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Không có mục tiêu nào khác cao hơn mục tiêu đó. Đây là cách tiếp cận mang tính thực chất, thể hiện rõ bản chất “vì dân” của mọi đường lối, chính sách. Khi Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm, mọi quyết sách đều phải hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống, mở rộng cơ hội phát triển và bảo đảm an sinh, an toàn, an dân.
Yêu cầu đặt ra đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cũng như đối với từng bộ, ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp, là phải triển khai Nghị quyết ngay lập tức, không chậm trễ, không hình thức. Quan trọng hơn, mỗi chủ thể thực thi phải tự trả lời được những câu hỏi rất cụ thể: Cần làm gì? Làm như thế nào? để nghị quyết đi vào đời sống”.
Một điểm đáng chú ý trong chỉ đạo của Tổng Bí thư là yêu cầu thiết lập mối liên hệ chặt chẽ, thông suốt giữa các cấp, các ngành, giữa Trung ương và địa phương, giữa dọc và ngang trong hệ thống. Nghị quyết không thể đi vào cuộc sống nếu bị chia cắt, cát cứ hay triển khai theo tư duy “mạnh ai nấy làm”. Ngược lại, khi các nghị quyết được coi là “lối mở”, là “nguồn lực” cho phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng – an ninh và đối ngoại, thì mỗi chủ thể sẽ chủ động hơn, sáng tạo hơn trong tổ chức thực hiện.
Để hiện thực hóa tinh thần đó, Tổng Bí thư đã chỉ rõ 8 nhóm việc trọng tâm cần tập trung thực hiện. Đây có thể coi là “khung hành động” quan trọng để bảo đảm tính khả thi của Nghị quyết Đại hội XIV.
Trước hết là cụ thể hóa văn kiện thành các chương trình, kế hoạch hành động với mục tiêu rõ ràng, phân công rành mạch và thời hạn hoàn thành cụ thể. Song song với đó là yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và phương thức phát triển, lấy khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm.
Tinh thần hành động còn thể hiện ở việc đề cao hiệu quả, tính kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông tối đa mọi nguồn lực cho phát triển. Đặc biệt, việc thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên và đột xuất được coi là điều kiện bắt buộc để bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện. Khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, là yêu cầu không thể thiếu nếu muốn nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất.
Cùng với đó, xây dựng văn hóa liêm chính, công vụ khoa học, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình được xem là nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân. Công tác thông tin, truyền thông cũng được đặt ở vị trí quan trọng, nhằm tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước một cách thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.
Xuyên suốt tất cả những yêu cầu đó vẫn là tư tưởng cốt lõi: lấy Nhân dân làm trung tâm. Khi Nhân dân được coi là chủ thể của quá trình phát triển, thì mọi chính sách đều phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cuộc sống, mọi kết quả đều phải được đo bằng mức độ hài lòng của Nhân dân. Đây chính là thước đo cao nhất, khách quan nhất đối với hiệu quả lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tinh thần hành động, tinh thần trách nhiệm và tư duy “vì Nhân dân” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh càng có ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là yêu cầu chính trị, mà còn là đòi hỏi từ thực tiễn phát triển. Chỉ khi nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những đổi thay tích cực, cụ thể và bền vững cho Nhân dân, thì niềm tin xã hội mới được củng cố, động lực phát triển mới được khơi dậy và khát vọng phát triển đất nước mới có thể trở thành hiện thực.