24h

24h

Cuộc chiến không khoan nhượng với hàng giả

Lê Cường 04/02/2026 00:30

Từ những xưởng sản xuất 'nội bất xuất, ngoại bất nhập' giữa lòng cụm công nghiệp đến những đường dây lừa đảo xuyên không gian mạng, Quảng Ninh đang quyết liệt trong cuộc chiến với hàng giả.

Không dừng lại ở việc xử lý phần ngọn, lực lượng Cảnh sát kinh tế đất Mỏ đã và đang thực hiện những cú đánh trực diện, triệt phá tận gốc các sào huyệt sản xuất và đầu nậu cầm đầu, quyết tâm làm sạch thị trường và bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026.

1(1).jpg
Cơ quan chức năng bặt giữ lượng lớn mỹ phẩm giả sản xuất chuẩn bị được đưa ra thị trường (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Đấu tranh tận gốc tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả

Quảng Ninh với đặc thù là địa bàn trọng điểm về kinh tế phía Bắc, sở hữu đường biên giới dài cả trên bộ lẫn trên biển, cùng hệ thống cửa khẩu, cảng biển sôi động. Vào những tháng giáp Tết Bính Ngọ 2026, áp lực về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đổ về nội địa càng lớn hơn bao giờ hết. Nhận diện rõ thách thức này, ngay từ cuối năm 2025, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng CSKT xác lập các chuyên án trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, quần áo và mỹ phẩm.

Sau thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, cuối tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) đã chủ trì, phối hợp với Đội QLTT số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh tiến hành đấu tranh, phá chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996) trú tại phường Uông Bí và Lê Thị Phương Liên (SN 1994) trú tại phường Yên Tử cầm đầu.

Tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất của các đối tượng tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh và một số nơi cất trữ hàng hóa của các đối tượng, cơ quan chức năng đã thu giữ 11.507 sản phẩm là thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”, “Mira” và “Colab Glamour”.

Theo đại úy Lê Huy, Phó đội trưởng Đội điều tra án kinh tế tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, Phòng CSKT - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Các sản phẩm có nhãn hiệu “Hamiko”, “Mira” và “Colab Glamour” vốn là sản phẩm được đăng ký công bố sản phẩm bởi Công ty CP Dược phẩm Hapuco Việt Nam có địa chỉ tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, công ty đã dừng sản xuất các sản phẩm này từ tháng 4/2025.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định vai trò chủ mưu cầm đầu là đối tượng Lê Thị Phương Liên. Đối tượng Liên vốn là đầu mối tiêu thụ các sản phẩm của Công ty CP Dược phẩm Hapuco Việt Nam. Sau khi công ty này dừng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm nói trên, nhận thấy nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trên thị trường lớn, Liên đã nảy sinh ý định phạm tội. Lê Thị Phương Liên đã liên kết với Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics để sản xuất sản phẩm giả nhãn hiệu “Hamiko”, “Mira”, “Colab Glamour” bán ra thị trường kiếm lời.

Quá trình đấu tranh với các đối tượng có liên quan, xác định: Vũ Thị Thu Hà là đối tượng trực tiếp chỉ đạo, điều hành 4 công nhân làm việc thường xuyên ở xưởng tại ô số 6, lô ĐNN, Cụm công nghiệp Hà Khánh (phường Cao Xanh). Hoạt động sản xuất được tổ chức bí mật, lén lút, mỗi khi công nhân đến làm việc, cổng xưởng đều bị khóa chặt bên ngoài nhằm ngụy trang cơ sở không hoạt động, bên trong cửa đóng kín, cài then.

Từ tháng 11/2024 đến khi cơ quan công an kiểm tra, Hà đã sản xuất cho Liên 45.000 sản phẩm thuốc nhuộm tóc giả, có bao bì ghi nhãn “Dầu gội phủ bạc nâu tóc Hamiko”. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Phương Liên; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Thu Hà.

Quyết liệt chống gian lận trên không gian mạng

Điểm khác biệt lớn nhất của tội phạm kinh tế dịp Tết Bính Ngọ 2026 chính là sự chuyển dịch mạnh mẽ lên môi trường số. Các đối tượng không còn bày bán công khai mà tận dụng các nền tảng mạng xã hội, livestream và các sàn thương mại điện tử để phân phối hàng giả. Các kho hàng thường được đặt tại những khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, nhưng đơn hàng thì đi khắp cả nước thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh.

2(2).jpg
Công an tỉnh Quảng Ninh đã đột kích bắt quả tang xưởng sản xuất mỹ phẩm giả tại Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Cao Xanh (Ảnh Báo Quảng Ninh)

Được biết, với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thủ đoạn của loại tội phạm này ngày càng tinh vi. Ngoài việc quảng cáo thổi phồng, sai sự thật về tính năng, công dụng của sản phẩm, trong quá trình làm giả các sản phẩm, nguyên liệu được ghi trên nhãn mác cũng bị thay thế bằng những thành phần không có tác dụng, thậm chí còn có tác hại với người sử dụng.

Sau khi có sản phẩm làm giả, các đối tượng sẽ sử dụng triệt để mạng xã hội để chạy quảng cáo, rao bán công khai, đồng thời phân phối sản phẩm thông qua các nền tảng trên Internet; hoạt động thanh toán và giao hàng qua các đơn vị vận chuyển, hòng xóa dấu vết, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh và xử lý của các cơ quan chức năng.

Được biết, trong đợt cao điểm, lực lượng CSKT đã bám sát địa bàn, đặc biệt là các "điểm nóng" tại Móng Cái, Hải Hà và các kho hàng tại Hạ Long, Cẩm Phả. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra hành chính, đơn vị đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để triệt phá tận gốc các cơ sở sản xuất hàng giả ngay trong nội địa.

Điển hình, trong tuần đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm gia dụng giả mạo các thương hiệu lớn đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng xe tải hoán cải hoặc trà trộn hàng giả vào hàng hóa hợp pháp để qua mắt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, với tinh thần tinh nhuệ và quyết liệt, các cán bộ chiến sĩ CSKT đã kịp thời bóc gỡ, ngăn chặn hàng tấn thực phẩm kém chất lượng thẩm lậu vào thị trường, bảo vệ trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng.

Nắm bắt xu hướng này, lực lượng CSKT Công an Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ về an ninh mạng để thực hiện "truy vết số". Nhiều đường dây bán hàng giả quy mô lớn trực tuyến đã bị triệt phá thành công. Việc đấu tranh với loại tội phạm này đòi hỏi sự kiên trì và trình độ công nghệ cao, bởi các đối tượng thường xuyên xóa dấu vết hoặc sử dụng thông tin ảo để giao dịch.

Với quan điểm quyết liệt đấu tranh với các loại phạm tội nói chung, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ nói riêng, xử lý tận gốc, bắt đối tượng cầm đầu; tăng cường bám nắm tình hình địa bàn, sau hơn 1 tháng triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH khoá XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu xuân, lực lượng CSKT Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 113 vụ với 123 đối tượng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm.

Trong đó, xử lý hình sự đối với 15 vụ, 25 đối tượng về các hành vi tàng trữ, vận chuyển, sản xuất buôn bán hàng cấm là pháo nổ; sản xuất hàng giả là mỹ phẩm; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thu giữ 220,6kg pháo nổ, pháo hoa nổ. Thu 3.180 bao thuốc lá điếu các loại. Thu 2.691 bình khí N20. Thu 3.000 lít dầu diesel và nhiều loại hàng hóa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác đấu tranh, lực lượng CSKT còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn về việc không tiếp tay cho hàng giả, hàng lậu. Công an tỉnh cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những món hàng "giá rẻ bất ngờ" trên mạng và chỉ nên mua sắm tại các địa chỉ uy tín để tránh "tiền mất tật mang" trong dịp Tết.

Tính đến thời điểm hiện tại, đợt cao điểm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, số vụ việc phát hiện và xử lý tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Sự hiện diện quyết liệt của lực lượng CSKT không chỉ làm chùn bước các đối tượng phạm tội mà còn tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, để mỗi gia đình đều được hưởng một cái Tết Bính Ngọ an toàn, hạnh phúc.

Lê Cường