Du lịch
Sắc Xuân bừng sáng giữa miền Tây xứ Nghệ
Trong không gian ngân vang của tiếng cồng chiêng và hơi thở đại ngàn hùng vĩ, đêm hội "Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào" tại xã Quế Phong đã để lại những ấn tượng sâu sắc.
Tối 3/2, giữa tiết trời se lạnh của những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, ngọn lửa của lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết đã bừng cháy, mang mùa xuân sớm đến với đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Khu vực miền Tây Nghệ An từ lâu đã được ví như một bức tranh thổ cẩm đa sắc màu, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ mú, Ơ đu... Chương trình nghệ thuật gồm ba chương "Hương sắc miền Tây", "Ấm tình đồng bào" và "Miền Tây ngày mới" đã tái hiện sinh động không gian sống và tâm hồn phóng khoáng của con người nơi đây.
Những điệu múa mộc mạc hòa quyện cùng âm thanh núi rừng không chỉ là lời chào Xuân, mà còn là lời khẳng định về một vùng đất giàu truyền thống, luôn kiên cường vượt qua gian khó để gắn bó thủy chung với Đảng và cách mạng. Điểm nhấn xúc động nhất của đêm hội chính là màn pháo hoa tầm cao lần đầu tiên bừng sáng trên bầu trời Quế Phong từ nguồn lực xã hội hóa, biểu trưng cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đồng bào vùng cao trong kỷ nguyên mới.

Tại đêm hội "Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào", Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã tặng hoa tri ân các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp với tấm lòng vàng đã hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành với chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào”, mang Tết sớm đến với đồng bào nơi miền Tây xứ Nghệ.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành cho biết, trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã có chủ trương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quyên góp, ủng hộ Tết cho người nghèo nhằm chia sẻ những khó khăn để các hộ nghèo, gia đình chính sách được đón Tết, vui Xuân đầm ấm.Việc huy động cả hệ thống chính trị để chăm lo Tết cho người nghèo đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của tỉnh nhà.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đánh giá, đêm hội "Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào" là sự tái hiện sinh động không gian văn hóa - đời sống - tâm hồn của cộng đồng các dân tộc miền Tây tỉnh Nghệ An, để chúng ta cùng cảm nhận vẻ đẹp của hương sắc vùng cao, nơi truyền thống được gìn giữ, lòng nhân ái được lan tỏa và khát vọng phát triển được khơi nguồn. Đặc biệt, thông qua chương trình, tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành nhiều phần quà Tết ý nghĩa gửi tới đồng bào, với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 29.1, chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam – Xuân Bính Ngọ 2026” đã được tổ chức thành công, vận động được hơn 172 tỉ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, qua đó hỗ trợ hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Những con số biết nói này chính là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, giúp hàng nghìn hộ nghèo và gia đình chính sách có một cái Tết đủ đầy hơn.
.jpeg)
Bên lề sân khấu rực rỡ, tinh thần của chương trình còn thấm sâu vào đời sống thực tế thông qua các hoạt động thiết thực như phiên chợ Tết, gian hàng quà tặng, gói bánh chưng và tư vấn sức khỏe miễn phí cho nhân dân. Đây là cách làm sáng tạo, kết hợp giữa việc bảo tồn văn hóa và đáp ứng nhu cầu vật chất thiết yếu cho bà con vùng sâu, vùng xa.
Tại đêm hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành đề nghị xã Quế Phong tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an sinh xã hội, để tất cả người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của xã được nhận quà Tết.
Tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia để Nhân dân được yên tâm đón Tết, vui Xuân. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao đời sống cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, bước sang năm 2026 - là năm đầu của nhiệm kỳ mới, với mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, đồng bào các dân tộc miền Tây nói riêng, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tập trung khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của vùng; gắn phát triển kinh tế với bảo tồn văn hóa, môi trường; tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng miền Tây Nghệ An phát triển bền vững, giàu bản sắc và nghĩa tình.