Kinh tế địa phương
Hải Phòng: Bứt tốc đầu tư công ngay từ đầu năm
TP Hải Phòng đang quán triệt tinh thần, làm sớm, làm thật và không để vốn đầu tư công phải “nằm chờ” kế hoạch.
Không chờ hết quý I mới tăng tốc, ngay từ những ngày đầu năm 2026, nhịp độ thi công trên các công trường trọng điểm của Hải Phòng đã được đẩy lên mức cao nhất.
Những chuyển động tích cực trên công trường
Khác với tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi", không khí lao động tại các dự án hạ tầng giao thông kết nối của Hải Phòng đang diễn ra hết sức khẩn trương. Tại dự án đường Vành đai 2 (đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện), công trình có tổng mức đầu tư hơn 8.593 tỷ đồng, tiếng máy móc reo vang bất kể ngày đêm.

Theo ông Vũ Văn Cường - Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, các nhà thầu đã huy động gần 1.000 công nhân cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại để thi công xuyên lễ, xuyên nghỉ. Tính đến hết tháng 1/2026, dự án đã đạt 33% giá trị hợp đồng, giải phóng mặt bằng đạt 83%. Mục tiêu đặt ra là đến hết quý I/2026 sẽ khởi công tiếp phân đoạn mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ và đường Bùi Viện, đưa tỷ lệ thi công đạt mốc 40%.
Tương tự, tại dự án tuyến đường và cầu Vạn kết nối Hải Phòng với Hải Dương, khối lượng thi công cũng đã cán mốc 31,3%. Toàn bộ hạng mục cọc khoan nhồi và thân trụ đã hoàn thành, các nhà thầu đang tập trung triển khai lớp móng đường để kịp đưa dự án đạt 45% giá trị hợp đồng vào cuối tháng 3 tới. Những sự chuyển động đồng bộ này cho thấy nỗ lực của Hải Phòng trong việc xóa bỏ "điểm nghẽn" kinh niên, đầu năm thong thả, cuối năm tất tả. Điều mà Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh cần chấn chỉnh.
Tại công trường Trường THCS Long Xuyên, không khí lao động đang diễn ra hết sức hối hả. Hàng chục kỹ sư cùng đội ngũ công nhân lành nghề và máy móc hiện đại đã được huy động tối đa, chia thành nhiều mũi thi công đồng loạt để đẩy nhanh các hạng mục cốt lõi. Với sự đồng hành, tạo điều kiện mọi mặt từ Ban Quản lý dự án (đầu tư xây dựng khu vực Bình Giang, nhà thầu đang nỗ lực bứt tốc để đưa công trình về đích đúng hạn vào cuối năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng này đã sớm ghi nhận tín hiệu tích cực khi giải ngân hoàn tất 100% kế hoạch vốn năm 2025 (tương đương 17 tỷ đồng) chỉ sau hơn một tháng khởi công, tạo đà tâm lý thuận lợi cho giai đoạn thi công tiếp theo.
Không chỉ dừng lại ở các công trình giáo dục, bức tranh hạ tầng và văn hóa trên địa bàn cũng ghi nhận những "điểm sáng" về tiến độ. Điển hình là dự án Đền liệt sĩ huyện Bình Giang (cũ) với tổng vốn 5,7 tỷ đồng đã hoàn thành chỉ sau 3 tháng thi công, về đích sớm hơn kế hoạch gần một quý.
Chia sẻ về bí quyết "vượt rào" tiến độ, ông Đào Đình Hoàng – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bình Giang cho biết, ngay từ những ngày đầu, Ban đã bám sát kịch bản giải ngân, rà soát chi tiết từng danh mục dự án để chủ động tháo gỡ các nút thắt phát sinh, quyết tâm không để dồn việc vào cuối năm.
"6 rõ" để không lỗi hẹn
Xác định giải ngân vốn đầu tư công là “đòn bẩy” then chốt thúc đẩy tăng trưởng GRDP, lãnh đạo TP Hải Phòng đã chủ động xây dựng một kịch bản giải ngân chi tiết và khoa học cho năm 2026. Theo lộ trình này, thành phố đặt mục tiêu cụ thể theo từng mốc thời gian: phấn đấu hết quý I đạt 18,1% kế hoạch Trung ương giao; con số này sẽ tăng lên 39,9% vào cuối quý II, đạt 65% trong quý III và chạm mốc 91,9% khi kết thúc quý IV. Mục tiêu cao nhất là đến hết niên độ ngân sách năm 2026, tỷ lệ giải ngân phải đạt trên 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Để hiện thực hóa những con số đầy tham vọng này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ông Lê Ngọc Châu đã đưa ra chỉ đạo đanh thép, yêu cầu các đơn vị chấm dứt ngay các hoạt động du xuân, lễ hội để tập trung cao độ cho nhiệm vụ chuyên môn. Thành phố cũng đẩy mạnh vận hành bộ máy theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là thước đo quan trọng nhất để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Thành phố sẽ kiên quyết thay thế, điều chuyển những cán bộ yếu kém, gây nhũng nhiễu hoặc làm chậm tiến độ dự án – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh.
Song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công thực địa, Hải Phòng còn đặc biệt chú trọng đến công tác hậu kiểm và quyết toán nhằm đảm bảo dòng vốn được lưu thông hiệu quả. Lãnh đạo TP Hải Phòng đã chỉ đạo sát sao, yêu cầu các chủ đầu tư phải quyết liệt rút ngắn thời gian nghiệm thu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng gây ách tắc nguồn lực. Kỷ cương trong quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành cũng được siết chặt theo từng phân cấp cụ thể: các dự án nhóm A phải hoàn tất trong vòng 9 tháng, nhóm B không quá 6 tháng và nhóm C tối đa là 4 tháng.
Những nỗ lực này đã sớm mang lại "quả ngọt" với khởi đầu đầy ấn tượng khi Thành phố giải ngân được khoảng 2.941 tỷ đồng ngay trong tháng 1/2026, đạt 8% kế hoạch và cao hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ phát đi tín hiệu mạnh mẽ về một năm bứt phá hạ tầng mà còn cho thấy những nhịp cầu, những tuyến đường vành đai đang dần hiện hữu không chỉ đơn thuần là con số tài chính khô khan. Đó là minh chứng sống động cho quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền thành phố cảng, tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2026.