Mặt trận

Mặt trận

Cử tri Đắk Lắk cân nhắc kỹ lưỡng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội

Hữu Long - Bảo Trung 03/03/2026 10:00

Những người ứng cử Đại biểu Quốc hội đã trình bày chương trình hành động để các cử tri lắng nghe, thuyết phục trước khi bỏ phiếu bầu.

Cử tri Đắk Lắk cân nhắc kỹ lưỡng trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội
Cử tri Đắk Lắk quan tâm đến kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Hữu Long

Trong không khí cả nước hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ngày 2 và 3.3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1.

Tại hội nghị, 5 ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1. Ảnh: Hữu Long

Các nội dung cam kết tập trung vào tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến nghị trường, góp phần hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các ứng cử viên nam gồm: Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Nguyễn Phương Đại Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên; ông Bùi Thanh Toàn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

 Ông Nguyễn Thái Học là một trong số các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Hữu Long
Ông Nguyễn Thái Học là một trong số các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Hữu Long

Hai ứng cử viên nữ là bà Phạm Thị Thêm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác Nông dân (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk) và bà Lê Đào An Xuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi lắng nghe chương trình hành động, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn các ứng cử viên, nếu trúng cử, phải thực hiện đúng cam kết, thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, nói đi đôi với làm và gắn bó với cơ sở.

Không khí hội nghị cho thấy sự quan tâm, cân nhắc kỹ lưỡng của cử tri trước khi đưa ra quyết định.

Có cử tri chia sẻ mong muốn bỏ phiếu cho ông Nguyễn Thái Học sau khi nghe chương trình hành động; có người lại bày tỏ sự tin tưởng đối với nội dung cam kết của bà Lê Đào An Xuân. Nhiều ý kiến khác ủng hộ các ứng cử viên còn lại.

Dù lựa chọn ai, điểm chung được nhiều cử tri nhấn mạnh là đại biểu khi trúng cử cần thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Quốc hội giao phó; thường xuyên tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri ở cơ sở; “đi với dân, ở với dân” để nắm bắt kịp thời những nguyện vọng chính đáng của bà con, từ đó phản ánh đầy đủ đến cơ quan chức năng và nghị trường.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (thôn Đồng Lương, xã Tuy An Bắc) cho biết bà đã có sự lựa chọn cho mình.

Theo bà, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của công dân, là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về sự phát triển của đất nước trong 5 năm tới và những chặng đường dài hơn.

Thực tế, một đại biểu Quốc hội không chỉ tham gia biểu quyết các dự án luật mà còn phải phân tích tác động chính sách, chất vấn thành viên Chính phủ, giám sát việc thực thi pháp luật.

Chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử vì thế phụ thuộc trực tiếp vào năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của từng đại biểu.

Trong bối cảnh đất nước đang chuẩn bị bước vào kỳ bầu cử mới, việc lựa chọn người xứng đáng không thể dựa trên cảm tính, sự quen biết hay ấn tượng bề ngoài, mà cần dựa trên thông tin đầy đủ, đánh giá khách quan về phẩm chất, năng lực và quá trình công tác của từng ứng cử viên.Mỗi lá phiếu vì thế mang theo kỳ vọng về một Quốc hội thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích chung.

Hữu Long - Bảo Trung