Doanh nhân

Doanh nhân

Bản lĩnh "Bông hồng thép" nơi đầu sóng

Minh Huệ - Hiền Bùi 08/03/2026 13:14

Hải Phòng hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là hành trình vượt khó đầy phi thường của các "Bông hồng thép". Với sự đồng hành sát sao của Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp từ bờ vực phá sản đã hồi sinh kỳ diệu, không chỉ làm giàu cho mình mà còn đóng góp hơn 30 tỷ đồng cho cộng đồng, viết nên bản hùng ca về tinh thần nhân văn và đổi mới sáng tạo.

Bản lĩnh "Bông hồng thép" nơi đầu sóng

Sức sống mãnh liệt của những "đóa hồng" ấy không chỉ dừng lại ở ý chí cá nhân, mà đã kết tinh thành một nguồn lực kinh tế mạnh mẽ, đóng góp trực tiếp vào diện mạo năng động của thành phố. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình mà còn gánh vác trách nhiệm lớn lao với cộng đồng, trở thành những "mắt xích" quan trọng trong bộ máy phát triển của địa phương. Minh chứng rõ nét nhất chính là những con số biết nói về quy mô và tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp nữ chủ hiện nay.

1(1).jpg
Nữ doanh nhân Bùi Xuân Huyền Thu - Giám đốc Công ty Sứ nghệ thuật HDC (Hải Phòng) đang trưng bày sản phẩm của công ty

Nữ doanh nhân Bùi Xuân Huyền Thu - Giám đốc Công ty Sứ nghệ thuật HDC (Hải Phòng) chia sẻ: Đến tận bây giờ, mỗi khi chạm tay vào những sản phẩm sứ mịn màng, lòng tôi vẫn vẹn nguyên nỗi ám ảnh về những ngày giông bão năm 2014. Đó là quãng thời gian đen tối nhất khi cha tôi đột ngột bị tai biến, để lại một doanh nghiệp gia đình đứng bên bờ vực thẳm. Những khoản nợ bủa vây, xưởng máy lạnh lẽo vì thiếu đơn hàng, và đau đớn nhất là nhìn những nghệ nhân tâm huyết phải dứt áo ra đi... Gia đình tôi khi ấy đã thực sự nghĩ đến hai chữ 'phá sản' như một sự giải thoát cuối cùng.

Thế nhưng, trong thời khắc tuyệt vọng ấy, tôi may mắn tìm thấy 'chiếc phao cứu sinh' mang tên Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng. Chính sự dìu dắt, định hướng và cả những đơn hàng nghĩa tình của các chị trong Hội đã giúp Sứ nghệ thuật HDC bước qua cửa tử. Từ một xưởng sản xuất đứng bên lề sự đổ vỡ, chúng tôi đã hồi sinh kỳ diệu.

Hạnh phúc lớn nhất của tôi hôm nay không chỉ là sự phát triển của công ty, mà là được nhìn thấy hơn 100 anh chị em công nhân có việc làm ổn định, với mức thu nhập từ 6 đến 30 triệu đồng. Hội không chỉ giúp tôi cứu vãn một sản nghiệp, mà còn dạy tôi bài bản lĩnh về tình thân và sự gắn kết của những đóa hồng trên Thành phố Cảng.

Không chỉ có Công ty Sứ nghệ thuật HDC, với sự hỗ trợ của Hội nữ doanh nhân Hải Phòng, nhiều doanh nghiệp khó khăn, một số doanh nghiệp đứng trên bờ vực phá sản đã hoạt động trở lại và phát triển tốt. Nhiều doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ đã được Hội hỗ trợ công tác thị trường, đưa sản phẩm đến rộng rãi người tiêu dùng trong cả nước. Tiêu biểu có thể kể đến như Bách hóa sạch 2S, Cá mòi kho Thái Tín… Một số doanh nghiệp chuyên gia công xuất khẩu được sự hỗ trợ, tư vấn của Hội, phát triển vững vàng trong nước và đã đưa hàng hóa “Made in Vietnam” ra nhiều nước trên thế giới.

Bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng, tự hào chia sẻ về những bước tiến ấn tượng của Hội trong việc đồng hành cùng các nữ chủ doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở vai trò kết nối, Hội đã thực sự trở thành "bệ phóng" vững chắc, giúp các hội viên vững tay chèo, đưa doanh nghiệp vượt sóng vươn mình, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của Thành phố Cảng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

3(1).jpg
Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hà, Tổng Giám đốc Hải Hà travel đam mê công tác xã hội

Điểm sáng nổi bật chính là hiệu quả từ công tác xúc tiến thương mại, khi có tới 20% hội viên trực tiếp thụ hưởng lợi ích từ các chương trình của Hội. Sức hút của Hội đã vượt xa ranh giới địa phương, thu hút 7 doanh nghiệp từ các tỉnh thành trải dài khắp cả nước như Bình Phước, Sơn La, Hải Dương, Hà Nội và TP.HCM tự nguyện gia nhập với mục tiêu chiến lược là kết nối giao thương.

Bên cạnh đó, Hội còn đi đầu trong việc dẫn dắt hội viên bắt nhịp với "vòng xoáy" công nghệ. Thông qua các khóa đào tạo Online và Offline chuyên sâu, Hội đã giúp nữ doanh nhân tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản trị và sản xuất. Đây chính là chìa khóa vàng giúp các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ không chỉ tồn tại mà còn bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Không chỉ là những "nữ cường" trên thương trường với tư duy nhạy bén, các nữ doanh nhân Hải Phòng còn mang trong mình trái tim ấm nóng và tinh thần sẻ chia cao cả. Đằng sau mỗi con số tăng trưởng, mỗi đơn hàng xuất khẩu là những câu chuyện về sự tử tế, về sự đồng hành không mệt mỏi của Hội để "không ai bị bỏ lại phía sau". Khi doanh nghiệp đã vững vàng, họ lại tiếp tục viết tiếp hành trình lan tỏa yêu thương thông qua các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Bà Hà nói!

Trái tim hồng giữa sóng lớn - sứ mệnh an sinh và khát vọng cống hiến

Với hơn 1.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ, các nữ doanh nhân Thành phố Cảng không chỉ tạo ra công ăn việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập đáng mơ ước, mà còn là những "mạnh thường quân" thầm lặng. Từ những mái ấm tình thương đến những suất học bổng cho trẻ em nghèo, tinh thần nhân văn của Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới: Giỏi việc nước, đảm việc nhà và tận tâm với xã hội.

Trong bức tranh đa sắc của Hội, câu chuyện về nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hà là minh chứng rõ nét cho ý chí bền bỉ. Bén duyên với ngành du lịch từ khi còn là cô sinh viên nhỏ nhắn chưa đầy 45kg, chị Hà đã đi qua những ngày gian khó của thời kỳ dịch vụ viễn thông còn sơ khai, phương tiện đi lại thiếu thốn.

Thay vì chùn bước trước những rào cản khắc nghiệt của nghề lữ hành, chính những trải nghiệm từ thuở làm hướng dẫn viên bán thời gian đã tôi luyện nên một bản lĩnh can trường. Với chị, mỗi tour du lịch không chỉ là kinh doanh, mà là tâm huyết giới thiệu vẻ đẹp của quê hương, đất nước. Sự quyết tâm ấy chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc thế hệ nữ doanh nhân trẻ tiếp tục cống hiến và đổi mới sáng tạo không ngừng.

Ngoài thời gian dành cho công việc, điều nữ doanh nhân Nguyễn Thị Hà luôn mong muốn là được đóng góp nhiều hơn cho xã hội bằng những việc làm thiết thực. Chị quan niệm, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng. Chị Hà đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội như: “Áo ấm cho em” tặng áo ấm cho các em nhỏ vùng cao; chương trình “Gogreen” vì môi trường du lịch sạch kết hợp với Đoàn Thanh niên thành phố làm sạch môi trường dải vườn hoa trung tâm; tham gia phát túi nilon tự hủy cho người dân, du khách tại hành trình “Cát Bà xanh điểm hẹn mùa thu”...

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, chị Hà đã phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị The ở phường Hải An có hai con trai là liệt sĩ. Doanh nhân Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Mỗi khi đi tặng quà hay làm được gì cho người dân, thấy họ vui mừng, hạnh phúc là mình cũng vui, càng muốn đóng góp cho xã hội nhiều hơn”.

Cũng như doanh nhân Nguyễn Thị Hà, mỗi hội viên trong Hội Nữ doanh nhân Hải Phòng đều mang trong mình một "ngọn lửa" sẻ chia. Từ những hành động nhỏ của mỗi cá nhân, Hội đã kết nối lại tạo thành một nguồn lực khổng lồ, viết tiếp những trang sử vàng về công tác an sinh xã hội của Thành phố Cảng.

4(1).jpg
Hội Nữ doanh hân Hải Phòng nhận hoa của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Hơn 30 tỷ đồng và những dấu chân không mỏi, không chỉ dừng lại ở lời nói, các nữ doanh nhân Hải Phòng đã biến tình yêu thương thành những con số và công trình cụ thể. Với tổng số tiền đóng góp lên tới hơn 30 tỷ đồng, các chị đã cùng Hội Phụ nữ các cấp xây mới và sửa chữa 14 mái ấm tình thương, mang lại nơi an cư cho phụ nữ nghèo và các gia đình chính sách.

Dấu chân của những "bông hồng" ấy còn in đậm trên những cung đường nông thôn mới tại huyện An Dương, hay vượt qua những triền núi cao để xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng khó và thiết lập 2 cung đường tuần tra biên giới tại huyện Đình Lập, Lạng Sơn. Những công trình ấy không chỉ có gạch đá, xi măng mà còn được xây đắp bằng lòng quả cảm và tình đoàn kết sắt son của những người phụ nữ Hải Phòng đảm đang, trung hậu.

Minh Huệ - Hiền Bùi