Chính trị
Khi mỗi lá phiếu cử tri hòa nhịp cùng ý chí dân tộc
Hôm nay (15/3), hàng chục triệu cử tri trên khắp cả nước đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, ngày hội lớn của non sông…
Hôm nay, trên khắp mọi miền đất nước, từ đô thị đến nông thôn, từ miền núi đến hải đảo, hàng chục triệu cử tri bước vào ngày hội lớn, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, mà còn là dịp để mỗi công dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu xứng đáng thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia và địa phương.

Không khí ngày bầu cử lan tỏa khắp nơi. Những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên các tuyến phố, những khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, những cuộc gặp gỡ cử tri và các hoạt động tuyên truyền về bầu cử… tất cả tạo nên một bầu không khí trang trọng và phấn khởi, hướng về ngày hội của non sông.
Ngay từ những ngày đầu đất nước giành độc lập, quyền bầu cử đã được khẳng định là quyền làm chủ của nhân dân. Trước thềm cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu rằng đó là “ngày vui sướng của đồng bào”, bởi lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam được trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình.
Đối với Người, mỗi lá phiếu không chỉ là một thủ tục bầu cử đơn thuần, mà còn là biểu hiện của quyền làm chủ của nhân dân đối với đất nước. Mỗi lá phiếu chứa đựng niềm tin, trách nhiệm và cả khát vọng của người dân về một bộ máy nhà nước thật sự phục vụ Tổ quốc và nhân dân.
Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, quyền bầu cử của công dân ngày càng được hoàn thiện và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đây là một trong những quyền chính trị cơ bản, thể hiện rõ vai trò làm chủ của nhân dân đối với bộ máy nhà nước.
Pháp luật về bầu cử cũng quy định rõ các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Những nguyên tắc này bảo đảm mỗi công dân đều có quyền tham gia, mỗi lá phiếu đều có giá trị ngang nhau và ý chí của cử tri được tôn trọng tuyệt đối.
Cuộc bầu cử hôm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường và thịnh vượng.
Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân càng trở nên quan trọng. Nhân dân kỳ vọng những đại biểu được tín nhiệm không chỉ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, mà còn là những người có bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực để đóng góp vào quá trình hoạch định chính sách, thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan quyền lực nhà nước do nhân dân bầu ra. Những quyết sách được thông qua tại nghị trường sẽ tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế – xã hội, đến sự phát triển của từng địa phương và của cả quốc gia.
Bởi vậy, mỗi lá phiếu cử tri cầm trên tay hôm nay không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm. Đó là sự lựa chọn thay mặt mình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Một lá phiếu sáng suốt hôm nay sẽ góp phần hình thành một bộ máy nhà nước vững mạnh trong ngày mai. Ngược lại, sự thờ ơ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện quyền bầu cử có thể làm giảm đi ý nghĩa của nền dân chủ mà chúng ta đã dày công xây dựng.
Trong ngày hội lớn của non sông hôm nay, khi hàng chục triệu cử tri cùng hướng về lá phiếu của mình, sức mạnh của ý chí nhân dân được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó cũng là lúc “ý Đảng” và “lòng dân” hòa chung một nhịp đập. Và từ những lá phiếu hôm nay, sức mạnh của nền dân chủ Việt Nam cũng tiếp tục được khẳng định và bồi đắp.