Chính trị

Chính trị

Niềm tin, quyền lực và trách nhiệm trước Nhân dân

Nguyễn Giang 21/03/2026 05:11

Khi kết quả bầu cử đã được xác lập, niềm tin của Nhân dân không dừng lại ở sự lựa chọn, mà đòi hỏi phải được chuyển hóa thành trách nhiệm, thành hành động và kết quả cụ thể trong thực tiễn.

Cuộc bầu cử đã khép lại với sự tham gia đông đảo của cử tri, xác lập những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới. Nhưng như Tổng Bí thư nhấn mạnh trong bài viết “Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân”, điều còn lại sau ngày hội không chỉ là kết quả bầu cử, mà quan trọng hơn là trọng trách trước Nhân dân mà những người được lựa chọn phải gánh vác.

niem-tin-quyen-luc-va-trach-nhiem-truoc-nhan-dan-2.jpg
Cử tri xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) tham gia bỏ phiếu trong Ngày hội toàn dân đi bầu cử. Ảnh: N.G

Đặt cuộc bầu cử hôm nay trong dòng chảy 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, Tổng Bí thư gợi nhắc một giá trị nền tảng: quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân. Từ dấu mốc lịch sử ấy đến hôm nay, mỗi lá phiếu bầu không chỉ thể hiện quyền làm chủ, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm công dân đối với vận mệnh đất nước.

Nhưng niềm tin chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt đúng chỗ. Mỗi lá phiếu bầu, suy cho cùng, không chỉ chọn ra một người đại diện, mà còn trao gửi một phần quyền lực của Nhân dân. Và khi quyền lực đã được trao đi, trách nhiệm cũng bắt đầu được đặt ra.

Đó là lý do Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân. Tuy nhiên, sự xứng đáng ấy không thể chỉ được khẳng định ở kết quả trúng cử, mà phải được kiểm chứng trong suốt nhiệm kỳ bằng bản lĩnh chính trị, năng lực hành động và kết quả công việc thực tế.

Ở đây, điều Tổng Bí thư đặt ra không dừng ở kết quả bầu cử, mà là yêu cầu về trách nhiệm thực thi quyền lực trong cả nhiệm kỳ. Sau ngày hội, Nhân dân không chờ đợi những lời hứa được lặp lại, mà chờ đợi những chuyển động cụ thể trong đời sống kinh tế - xã hội; không chờ đợi những phát biểu đẹp, mà chờ đợi kết quả hữu hình trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Từ góc độ đó, quyền lực không phải là đặc quyền, mà là sự ủy thác. Được Nhân dân trao quyền đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân; được đứng trong bộ máy đại diện đồng nghĩa với việc phải hành động vì lợi ích chung, không thể để quyền lực bị chi phối bởi chủ nghĩa cá nhân hay lợi ích nhóm.

Trách nhiệm vì thế không nằm ở lời hứa, mà ở hành động; không nằm ở vị trí, mà ở kết quả. Mỗi quyết định, mỗi chính sách phải phản ánh đúng thực tiễn, đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc sống và chịu được sự kiểm chứng từ thực tiễn.

Đây cũng là giai đoạn quyết định chất lượng thể chế. Một thiết chế đại diện chỉ có ý nghĩa khi phản ánh đúng thực tiễn, đưa ra quyết sách đúng và kiểm soát quyền lực hiệu quả. Ngược lại, nếu xa rời đời sống, thiếu trách nhiệm hoặc hình thức trong thực thi, niềm tin của Nhân dân sẽ bị bào mòn.

niem-tin-quyen-luc-va-trach-nhiem-truoc-nhan-dan-1.jpg
Khi kết quả bầu cử đã được xác lập, niềm tin của Nhân dân không dừng lại ở sự lựa chọn, mà đòi hỏi phải được chuyển hóa thành trách nhiệm, thành hành động và kết quả cụ thể trong thực tiễn. Ảnh: N.G

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Mỗi quyết sách đúng có thể mở ra cơ hội phát triển, nhưng mỗi sự chậm trễ hay lệch hướng đều có thể làm mất đi cơ hội.

Bởi vậy, yêu cầu mà Tổng Bí thư đặt ra không chỉ dừng ở năng lực, mà còn là bản lĩnh và đạo đức của người đại biểu. Đó là phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết; phải tránh xa chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm; phải giữ vững sự trong sạch trong thực thi quyền lực.

Một nền quản trị tốt không thể hình thành từ khoảng cách. Một thể chế mạnh không thể đứng vững trên sự xa dân. Và một bộ máy đại diện chỉ thật sự có giá trị khi mỗi quyết định đều mang trong đó hơi thở của thực tiễn và tiếng nói của cử tri.

Sau mỗi kỳ bầu cử, điều còn lại không phải chỉ là danh sách những người trúng cử, mà là chất lượng của chặng đường phía trước. Cử tri đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình. Phần việc còn lại thuộc về những người được trao quyền.

Họ phải chứng minh rằng niềm tin của Nhân dân không bị đặt sai chỗ; rằng quyền lực được trao không bị sử dụng sai mục đích; rằng mỗi cam kết trước cử tri được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Và như tinh thần Tổng Bí thư nhấn mạnh, điều đất nước cần nhất lúc này là biến khí thế của ngày bầu cử thành hành động thiết thực, để cả nước cùng chung sức, đồng lòng, đưa những kỳ vọng của Nhân dân trở thành kết quả cụ thể trong đời sống.

Nguyễn Giang