24h

24h

Triệt phá doanh nghiệp "núp bóng" pháp nhân để sản xuất dung dịch vệ sinh giả

Minh Huệ - Hiền Bùi 07/05/2026 00:30

Dưới danh nghĩa một doanh nghiệp hợp pháp với đầy đủ dây chuyền sản xuất và hồ sơ công bố sản phẩm, Cty CP Tập đoàn Shabigroup đã thực hiện hành vi sản xuất hàng giả một cách tinh vi

Bằng việc cắt xén các thành phần cốt yếu như chiết xuất trầu không và lô hội, doanh nghiệp này đã biến những chai dung dịch vệ sinh kém chất lượng thành "thần dược" chăm sóc phụ nữ để thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, thách thức các cơ quan chức năng và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.

3540801051880103354.jpg
Ngày 5/5, Phòng An ninh kinh tế - Công an Hải Phòng thông tin vừa phát hiện và triệt phá một doanh nghiệp làm giả dung dịch vệ sinh phụ nữ để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

"Vỏ bọc" doanh nghiệp hợp pháp và thủ đoạn qua mặt cơ quan chức năng

Khác với những xưởng sản xuất hàng giả truyền thống thường ẩn mình trong các khu dân cư hẻo lánh, hoạt động lén lút và thủ công, vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng) cho thấy một bước tiến mới đầy nguy hiểm của tội phạm kinh tế. Tại đây, các đối tượng đã dựng lên một "vỏ bọc" hoàn hảo: một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có nhà xưởng quy mô, dây chuyền máy móc hiện đại và đặc biệt là có đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy công bố sản phẩm được cơ quan chức năng phê duyệt.

Chính sự "hợp pháp hóa" này đã tạo ra một lòng tin mù quáng cho đối tác và người tiêu dùng. Các sản phẩm mang nhãn mác "Dung dịch vệ sinh phụ nữ trầu không bạc hà" được tung ra thị trường dưới dạng mỹ phẩm, thiết bị y tế với bao bì bắt mắt, thông tin rõ ràng, khiến mắt thường không thể phân biệt được thật giả.

Tuy nhiên, sự tinh vi thực sự nằm ở quy trình "rút ruột" công thức. Theo điều tra của Phòng An ninh kinh tế - Công an Hải Phòng, các đối tượng đã công bố một đằng nhưng sản xuất một nẻo. Trên bao bì và hồ sơ đăng ký, sản phẩm được quảng cáo có chứa các thành phần thảo dược quý và an toàn như Piper Betle Leaf Extract (chiết xuất lá trầu không) và Aloe Vera Leaf Extract (chiết xuất lá lô hội). Đây là hai thành phần chủ chốt quyết định tính năng kháng khuẩn và dưỡng da của sản phẩm.

Thế nhưng, kết quả giám định khoa học chuyên sâu từ Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã bóc trần sự thật: toàn bộ số sản phẩm bị thu giữ đều không chứa hai thành phần quan trọng này. Việc thay thế các hoạt chất tự nhiên bằng các hợp chất hóa học rẻ tiền không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn là hành vi lừa dối khách hàng một cách trắng trợn. Theo tính toán, một lô hàng 8.500 chai có chi phí sản xuất thực tế chỉ khoảng 138 triệu đồng, nhưng khi được "thổi phồng" bằng nhãn mác giả, giá trị thị trường sẽ tăng vọt, mang lại lợi nhuận kếch xù cho những kẻ cầm đầu.

Cuộc đấu trí cam go và lời cảnh tỉnh về đạo đức kinh doanh

Quá trình triệt phá đường dây này không hề đơn giản. Đối mặt với lực lượng chức năng là Vũ Văn Tâm – Giám đốc Công ty Shabigroup, một đối tượng có hiểu biết nhất định về luật pháp và các quy trình kiểm tra chuyên ngành. Ngay khi bị sờ gáy, đối tượng đã liên tục quanh co, né tránh và tìm mọi cách để "hợp thức hóa" những sai phạm trong hồ sơ sản xuất nhằm tẩu tán tang vật hoặc giảm nhẹ tội trạng.

362141201053239368.jpg
Quá trình điều tra, Công an TP Hải Phòng phát hiện dấu hiệu nghi vấn sản xuất hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Shabigroup (gọi tắt là Công ty Shabigroup), có trụ sở tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Thêm vào đó, việc xác định hàng giả trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm dạng dung dịch, gel là một thách thức lớn. Lực lượng chức năng không thể chỉ dựa vào cảm quan mà phải trải qua quá trình lấy mẫu, giám định hàm lượng, thành phần hóa học vô cùng phức tạp và tốn kém. Đây là cuộc đấu tranh đòi hỏi sự kiên trì và nghiệp vụ sắc bén của các cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Shabigroup đã kịp bàn giao 5 đơn hàng với tổng số 4.800 chai cho các đơn vị phân phối để đưa ra thị trường, đồng thời 8.500 chai khác đang chờ xuất xưởng. Việc kịp thời ngăn chặn lô hàng khổng lồ này đã giúp hàng nghìn phụ nữ tránh khỏi nguy cơ sử dụng phải sản phẩm kém chất lượng. Việc thiếu hụt các thành phần kháng khuẩn tự nhiên như trầu không, trong khi có thể chứa các chất phụ gia chưa kiểm định, tiềm ẩn nguy cơ gây dị ứng, viêm nhiễm nghiêm trọng cho người sử dụng – một tổn hại về sức khỏe không thể đong đếm bằng tiền.

Vụ án đã khép lại bước đầu với các quyết định khởi tố (ngày 8/1/2026) khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả" theo Điều 192 Bộ luật Hình sự. Ngày 6/2/2026, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Tâm, Giám đốc Công ty Shabigroup.

Hiện hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã đựơc bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Chiến công này của Công an TP Hải Phòng không chỉ là đòn giáng mạnh vào tội phạm làm hàng giả mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với những doanh nghiệp đang có ý định trục lợi trên sức khỏe của cộng đồng. Đạo đức kinh doanh không thể bị đánh đổi bởi lợi nhuận, và mọi vỏ bọc tinh vi đến đâu cũng sẽ bị ánh sáng pháp luật phanh phui. Người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo hơn, ưu tiên lựa chọn các thương hiệu có uy tín lâu năm và theo dõi sát sao các thông tin từ cơ quan chức năng để tự bảo vệ chính mình.

Minh Huệ - Hiền Bùi