24h
Ninh Bình: Triệt phá "công xưởng" sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn trong trang trại chăn nuôi
Việc khởi tố vụ án với tang vật lên tới gần 3,5 tỷ đồng là lời cảnh tỉnh đanh thép trước thực trạng mỹ phẩm kém chất lượng bủa vây thị trường, trực tiếp đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Lợi dụng nhu cầu làm đẹp tăng cao, Đinh Quang Thiều đã biến một trang trại chăn nuôi hẻo lánh thành dây chuyền sản xuất mỹ phẩm giả mạo các thương hiệu uy tín. Với hơn 10.000 sản phẩm bị thu giữ, vụ án không chỉ bóc trần thủ đoạn tinh vi của tội phạm hàng giả mà còn khẳng định sự quyết liệt của Công an tỉnh Ninh Bình trong cuộc chiến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường.
.jpg)
Thủ đoạn tinh vi của "ông trùm" 9X
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Quang Thiều (sinh năm 1994, trú tại thôn 9, xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo xác nhận của cơ quan chức năng, bị can Thiều bị khởi tố để điều tra theo quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra bước đầu đã phác họa nên một quy trình phạm tội bài bản và đầy toan tính. Lợi dụng sự bùng nổ của thương mại điện tử và nhu cầu tiêu thụ mỹ phẩm cực lớn của chị em phụ nữ, Thiều đã tự mày mò, nghiên cứu quy trình pha trộn các loại dung dịch vệ sinh, kem dưỡng da, kem trắng da thông qua các video hướng dẫn trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, thay vì xây dựng thương hiệu hợp pháp, đối tượng lại chọn con đường "tắt" bằng cách làm giả các nhãn hiệu đã có chỗ đứng trên thị trường. Để hiện thực hóa hành vi, Thiều đặt mua hệ thống máy móc, thiết bị đóng gói hiện đại cùng số lượng lớn hóa chất không rõ nguồn gốc, bao bì và tem nhãn giả mạo tinh vi.
Đáng chú ý, để qua mặt cơ quan chức năng và sự giám sát của người dân, Đinh Quang Thiều đã chọn một địa điểm cực kỳ "hiểm" để đặt đại bản doanh. Đối tượng mượn lại trang trại chăn nuôi của một người dân tại thôn 2, xã Gia Lâm. Giữa mùi hôi của chuồng trại và sự vắng vẻ của vùng quê, một dây chuyền sản xuất mỹ phẩm khép kín đã được vận hành trái phép, âm thầm đưa hàng ngàn sản phẩm độc hại ra thị trường mỗi ngày.
Tang vật 3,5 tỷ đồng và lời cảnh báo về "ma trận" mỹ phẩm độc hại
Trong quá trình đột kích và triệt phá tụ điểm này, lực lượng phá án đã không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô và sự chuyên nghiệp của "công xưởng" mỹ phẩm giả. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 10.000 sản phẩm các loại, bao gồm: kem trắng da, kem dưỡng da và dung dịch vệ sinh phụ nữ.
Toàn bộ số hàng hóa này đều được dán nhãn mác của các thương hiệu uy tín nhưng thực chất bên trong là hỗn hợp hóa chất tự pha chế. Theo ước tính từ Công an tỉnh Ninh Bình, tổng trị giá tang vật thu giữ lên tới gần 3,5 tỷ đồng. Đây là con số kỷ lục trong các vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan đến mặt hàng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
.jpg)
Tuy nhiên, đằng sau con số giá trị hàng tỷ đồng ấy là những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe cộng đồng, khi quy trình sản xuất "phù phép" hóa chất độc hại được thực hiện trong những điều kiện tồi tàn nhất. Mỹ phẩm giả, đặc biệt là các loại kem dưỡng da và dung dịch vệ sinh được sản xuất trong môi trường không đảm bảo vệ sinh (trang trại chăn nuôi) và sử dụng hóa chất trôi nổi, chứa hàm lượng kim loại nặng hoặc chất cấm có thể gây kích ứng da nghiêm trọng, nhiễm trùng, thậm chí để lại di chứng lâu dài cho sức khỏe người sử dụng.
Việc kịp thời đấu tranh, triệt phá tụ điểm của Đinh Quang Thiều không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp làm ăn chân chính – những đơn vị đang bị thiệt hại nặng nề bởi nạn hàng nhái – mà còn là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với những đối tượng đang có ý định trục lợi bất chính.
Hoạt động này một lần nữa khẳng định nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình trong việc giữ gìn môi trường cạnh tranh lành mạnh. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở đối với mỗi người dân cần tỉnh táo, thận trọng trước những lời quảng cáo mỹ phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.