Doanh nghiệp - Thị trường
Damsan và khát vọng dựng hệ sinh thái tăng trưởng mới
Khi làn sóng công nghiệp, đô thị hóa tăng tốc tại Hưng Yên, Damsan đang theo đuổi một “cuộc chơi” lớn hơn với khát vọng định hình một hệ sinh thái tăng trưởng mới tại phía Nam tỉnh Hưng Yên.
Những ngày này, không khí phát triển tại Hưng Yên mới đang diễn ra với tốc độ chưa từng có. Trên các trục giao thông kết nối vùng, xe container nối dài về các khu công nghiệp; những đại công trường vẫn sáng đèn tới khuya; dòng lao động trẻ từ nhiều tỉnh thành phía Bắc tiếp tục dịch chuyển về đây tìm kiếm cơ hội việc làm và môi trường sống mới.
Khi các đại công trường đang mở rộng về những vùng tăng trưởng mới, Công ty CP Damsan cũng đang dựng nên những mảnh ghép cho một hệ sinh thái công nghiệp mới, nơi nhà máy, năng lượng xanh và không gian sống cùng tồn tại trong một chiến lược phát triển dài hạn; mang trong mình khát vọng tăng trưởng.

Tạo nền móng cho “làn sóng” công nghiệp mới
Khi nhiều địa phương bước vào cuộc đua thu hút đầu tư, hạ tầng công nghiệp đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của từng vùng kinh tế. Với Damsan, việc phát triển bất động sản công nghiệp cho thấy bước đi chiến lược của công ty khi xây dựng “địa bàn sản xuất mới” cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Các cụm công nghiệp do Damsan đầu tư như: cụm công nghiệp Ninh An, cụm công nghiệp An Ninh mở rộng được định hướng theo mô hình hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kết nối logistics thuận lợi với các tuyến giao thông liên vùng và hệ thống cảng biển phía Bắc. Trong bối cảnh xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ, Damsan đặt mục tiêu đón được dòng vốn sản xuất mới vào khu vực Nam Hưng Yên.
Ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Damsan cho rằng, ngoài vị trí địa lý thuận lợi và dư địa phát triển công nghiệp rộng lớn, tinh thần đồng hành của chính quyền địa phương đang trở thành một trong những lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của Hưng Yên trong thu hút đầu tư.
“Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh Hưng Yên hiện nay. Đội ngũ lãnh đạo tỉnh rất năng động, quyết liệt và cầu thị. Đặc biệt, cán bộ, công chức của chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư”, ông Đông chia sẻ.

Theo ông Đông, sự chủ động của chính quyền đang tạo nên niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng gay gắt.
Điều đáng chú ý, Damsan đang xây dựng những mắt xích liên kết giữa hạ tầng công nghiệp, năng lượng và môi trường sống, hướng tới mô hình phát triển bền vững hơn cho giai đoạn dài hạn.
Bước vào chuỗi công nghệ xanh toàn cầu
Nếu bất động sản công nghiệp là nền móng cho tăng trưởng, thì dự án AD Green lại thể hiện rõ tham vọng công nghệ của Damsan.
Nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời AD Green (KCN Gia Lễ, xã Nam Đông Hưng) được đầu tư với định hướng trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo toàn cầu. Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, sản phẩm của nhà máy còn hướng tới các thị trường xuất khẩu có yêu cầu kỹ thuật cao như châu Âu và Mỹ.

Khác với hình dung truyền thống về một nhà máy sản xuất công nghiệp địa phương, AD Green được vận hành theo mô hình tự động hóa cao với dây chuyền công nghệ hiện đại, tập trung vào các dòng pin mặt trời công suất lớn, hiệu suất cao và thân thiện môi trường.
Sự xuất hiện của AD Green cho thấy một chuyển động đáng chú ý của doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn mới, không còn chỉ hiện diện ở những ngành công nghiệp giá trị gia tăng thấp, mà đang từng bước tiến vào ngành công nghệ xanh và công nghiệp tương lai.
Theo lãnh đạo Damsan, việc đầu tư vào năng lượng tái tạo là lựa chọn chiến lược để doanh nghiệp thích nghi với những tiêu chuẩn phát triển mới của thế giới.
“Các thị trường lớn hiện nay đều đặt ra yêu cầu rất cao về phát triển xanh và giảm phát thải. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không thay đổi, sẽ rất khó tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu trong tương lai”, ông Vũ Huy Đông nhấn mạnh.
Khi nhà ở xã hội trở thành hạ tầng phát triển
Giữa tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh của Hưng Yên, nhà ở xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh kinh tế. Với Damsan, đây là mảnh ghép quan trọng để hình thành một không gian sống bền vững cho lực lượng lao động đang dịch chuyển mạnh về các trung tâm công nghiệp.
Dự án nhà ở xã hội Damsan được triển khai trong Khu dân cư xã Phú Xuân (nay là phường Trần Hưng Đạo) đang dần hình thành. Không chỉ bổ sung quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp, dự án còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực theo hướng hiện đại, đồng bộ và giàu sức sống hơn.
Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho công nhân, lao động trẻ và người thu nhập thấp ngày càng lớn, các dự án như nhà ở xã hội Damsan được xem là “lời giải” thiết thực cho “bài toán” phát triển đô thị gắn với công nghiệp. Bởi phía sau mỗi khu công nghiệp là nhu cầu an cư của hàng nghìn lao động đang tìm kiếm cơ hội ổn định cuộc sống.

Theo ông Vũ Huy Đông, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Damsan, việc Damsan đầu tư vào phân khúc này cho thấy sự đồng hành của doanh nghiệp với mục tiêu lớn của Chính phủ trong chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đến năm 2030.
“Người lao động hôm nay ngoài cần việc làm, họ còn cần một nơi ở ổn định để yên tâm gắn bó lâu dài. Đầu tư nhà ở xã hội cũng là cách doanh nghiệp chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và góp phần tạo ra môi trường sống tốt hơn cho người thu nhập thấp”, ông Đông chia sẻ.
Trong bức tranh tăng trưởng mới của Hưng Yên, Damsan đang dần tạo ra một hệ sinh thái phát triển mới, nơi công nghiệp không chỉ được đo bằng số lượng nhà máy hay vốn đầu tư, mà còn bằng chất lượng sống, khả năng giữ chân lao động và năng lực thích ứng với tương lai xanh.
Và trong hành trình ấy, Damsan đang cho thấy khát vọng vượt ra ngoài hình ảnh của một doanh nghiệp địa phương thông thường, trở thành một trong những doanh nghiệp kiến tạo mô hình tăng trưởng mới cho vùng kinh tế đang chuyển động mạnh mẽ bậc nhất miền Bắc.