Doanh nhân

Doanh nhân

Tư duy truyền thông mới của thế hệ doanh nhân hiện đại

Nguyễn Chuẩn 20/06/2026 17:11

Không còn khoảng cách e dè truyền thống, thế hệ doanh nhân mới chủ động lựa chọn sự chân thành, minh bạch và coi phản biện khách quan của báo chí là lá chắn bảo vệ môi trường đầu tư.

Nhân kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Diễn đàn Doanh nghiệp đã có cuộc trò chuyện với ông Đỗ Hữu Huỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng - về mối quan hệ cộng sinh giữa báo chí và doanh nghiệp, cũng như tư duy truyền thông mới của thế hệ doanh nhân hiện đại.

Doanh nhân Đỗ Hữu Huỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng.
Doanh nhân Đỗ Hữu Huỳnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hải Phòng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng.

- Thưa ông, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp từ trước đến nay vẫn thường được ví như hai người bạn đồng hành trên con đường phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn từ góc độ của một thế hệ doanh nhân mới, theo ông, chúng ta nên định hình mối quan hệ cộng sinh này như thế nào để mang lại giá trị thực chất nhất cho đất nước?

Tôi cho rằng giữa báo chí cách mạng và cộng đồng doanh nhân luôn có một điểm chung rất lớn, đó là cùng hướng tới sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Ngày nay, doanh nhân không chỉ là người tạo ra của cải vật chất mà còn góp phần xây dựng văn hóa kinh doanh, lan tỏa trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển quốc gia. Trong khi đó, báo chí cách mạng là lực lượng tiên phong trong việc định hướng dư luận, bảo vệ lợi ích quốc gia, cổ vũ những giá trị tốt đẹp và phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống.

Theo tôi, mối quan hệ cộng sinh giữa doanh nhân và báo chí trong giai đoạn mới cần được xây dựng trên nền tảng của sự minh bạch, tin cậy và trách nhiệm. Doanh nghiệp cần chủ động cung cấp thông tin chính xác, trung thực; báo chí phản ánh khách quan, đa chiều và có tính xây dựng. Khi cả hai cùng hướng tới mục tiêu chung là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh thì sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng rất lớn.

Riêng tại Hải Phòng, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội mới về công nghiệp, cảng biển, logistics và bất động sản. Tôi tin rằng sự đồng hành giữa báo chí và doanh nghiệp sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Hải Phòng năng động, hiện đại và đáng đầu tư tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Với vai trò là Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, ông đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí trong việc phản ánh khách quan thực tiễn thị trường, đồng thời truyền tải những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý để góp phần hoàn thiện chính sách?

Bất động sản là lĩnh vực đặc biệt bởi nó liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đời sống của người dân. Vì vậy, mọi thông tin đưa ra đều cần sự thận trọng và trách nhiệm rất cao.

Đối với báo chí cũng vậy, việc lan tỏa thông tin chính thống không đồng nghĩa với việc chỉ phản ánh mặt tích cực, mà cần phản ánh đầy đủ cả những bất cập đang tồn tại. Điều quan trọng là mọi thông tin phải được kiểm chứng, khách quan và hướng tới giải pháp.

Thực tế tại Hải Phòng hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang rất kỳ vọng vào các chính sách mới của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn những khó khăn liên quan đến thủ tục hành chính, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng hay tiếp cận quỹ đất phát triển dự án.

Tôi mong báo chí sẽ tiếp tục là cầu nối giúp những tiếng nói từ thực tiễn được lắng nghe, để các cơ quan quản lý có thêm cơ sở hoàn thiện chính sách, từ đó tạo môi trường đầu tư minh bạch và ổn định hơn cho thị trường.

- Điều gì khiến ông lựa chọn xuất hiện nhiều hơn trước công chúng để chia sẻ tiếng nói của doanh nghiệp và các vấn đề phát triển cộng đồng?

Tôi nghĩ rằng xã hội hiện nay không còn đánh giá doanh nhân chỉ qua quy mô doanh nghiệp hay những con số doanh thu, mà còn nhìn vào những giá trị mà doanh nghiệp tạo ra cho cộng đồng.

Vì vậy, chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận cởi mở, chân thành và minh bạch hơn trong truyền thông. Tôi luôn tâm niệm rằng uy tín không đến từ những lời quảng bá mà đến từ những việc làm cụ thể và những giá trị thực tế mang lại cho xã hội.

Với cá nhân tôi, xuất phát điểm là một doanh nhân khởi nghiệp nên tôi hiểu rất rõ những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, tôi càng ý thức rõ trách nhiệm phải trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp, chính quyền và người dân.

Chúng tôi mong muốn truyền tải hình ảnh người doanh nhân không chỉ biết làm kinh tế mà còn biết chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

- Ông kỳ vọng như thế nào về một sự đồng hành mang tính phản biện xây dựng từ các cơ quan báo chí trong thời gian tới?

Tôi luôn cho rằng phản biện là một phần rất quan trọng của sự phát triển. Không có phản biện khách quan thì khó có thể nhìn thấy những hạn chế để điều chỉnh và hoàn thiện. Quan điểm của tôi là hiệp hội không bảo vệ sai phạm, mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp làm ăn chân chính; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Doanh nghiệp chân chính không ngại sự phản biện từ báo chí. Điều doanh nghiệp mong muốn là sự phản biện công tâm, có kiểm chứng và đặt trong đúng bối cảnh. Một bài báo trung thực, khách quan đôi khi giúp doanh nghiệp nhận ra những vấn đề cần khắc phục và tránh được những rủi ro lớn trong tương lai.

Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng báo chí tiếp tục là lực lượng bảo vệ sự thật, góp phần ngăn chặn những thông tin sai lệch, tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và uy tín của doanh nghiệp.

Đối với thị trường bất động sản, nơi tâm lý thị trường có thể bị tác động rất mạnh bởi thông tin, vai trò này càng trở nên quan trọng. Tôi mong rằng báo chí sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp bằng tinh thần khách quan, trách nhiệm và xây dựng; vừa là tiếng nói phản biện, vừa là cầu nối lan tỏa những giá trị tích cực.

Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ những người làm báo. Chúc các nhà báo luôn giữ vững bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp và ngọn lửa cống hiến để tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Hải Phòng và đất nước.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Nguyễn Chuẩn