Kinh tế địa phương

Kinh tế địa phương

Tây Ninh thúc đẩy hợp tác công nghệ cao với các doanh nghiệp Hà Lan

Huỳnh Phong 23/06/2026 09:22

Tây Ninh xác định nông nghiệp là một trong những bệ đỡ nền kinh tế, đặc biệt là định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu. Tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp mở rộng quy mô phát triển sản xuất...

Chiều ngày 22/6 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chương trình công tác tại Vương quốc Hà Lan, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn đến thăm và khảo sát Nhà máy Intersnack Procurement Facility thuộc Tập đoàn Intersnack tại tỉnh Gelderland.

z7969467956649_2c1313db7f21ec67541146e4443df3e9.jpg
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đến thăm và khảo sát Nhà máy Intersnack Procurement Facility thuộc Tập đoàn Intersnack

Cùng dự còn có Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam. Tháp tùng với đoàn còn có bà Nguyễn Đài Thy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Huỳnh Văn Sơn - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và một số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại đây, Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát quy trình thu mua, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, chế biến sâu và hệ thống phân phối sản phẩm hạt điều phục vụ thị trường châu Âu của Intersnack. Doanh thu hằng năm khoảng 4,5–5 tỷ Euro.

Hiện tại, Tập đoàn Intersnack đang đầu tư 02 nhà máy chế biến hạt điều quy mô lớn tại tỉnh Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 16 triệu USD. Đại diện tập đoàn cho biết, hệ thống toàn cầu của Intersnack đang tiếp nhận và chế biến hơn 20.000 tấn hạt điều có nguồn gốc từ Việt Nam mỗi năm. Trong đó, Tây Ninh được đánh giá là một trong những địa bàn cung ứng nguyên liệu chiến lược và quan trọng nhất nhờ chất lượng nông sản ổn định.

Đánh giá cao công nghệ chế biến hiện đại và mô hình quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Intersnack, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn khẳng định, Tây Ninh luôn xác định nông nghiệp là một trong những bệ đỡ nền kinh tế, đặc biệt là định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chế biến sâu. Sự hiện diện của dự án Intersnack tại Tây Ninh không chỉ đóng góp vào dòng vốn FDI của tỉnh, mà còn là đòn bẩy nâng cao giá trị hạt điều địa phương.

“Với tiềm năng và dư địa lớn để phát triển công nghiệp, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách và vùng nguyên liệu để tập đoàn mở rộng sản xuất. Đồng thời, mong muốn Intersnack hỗ trợ chuyển giao công nghệ, giúp nông dân Tây Ninh tiếp cận các tiêu chuẩn canh tác bền vững của thị trường châu Âu.” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Chuyến khảo sát này là cơ hội để Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh nắm bắt rõ nét hơn các yêu cầu, hàng rào kỹ thuật khắt khe từ thị trường quốc tế đối với ngành điều. Đây cũng là cơ hội lớn để mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, từ đó hoàn thiện và phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp xuất khẩu bền vững của tỉnh trong tương lai.

Trước đó, sáng ngày 22/6, Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus tại thành phố Ede.

z7964394331441_7833e2952c8f7601b75b672f9df88d02.jpg
Tập đoàn Hoàng gia De Heus đánh giá cao môi trường đầu tư thông thoáng tại Tây Ninh

De Heus là tập đoàn hoàng gia Hà Lan có bề dày lịch sử hơn 100 năm, chuyên cung cấp các loại thức ăn chăn nuôi và giải pháp chăn nuôi toàn diện. Tại Việt Nam, De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn là đối tác chiến lược trong việc phát triển chăn nuôi công nghệ cao với chuỗi khép kín từ con giống, thức ăn đến chế biến và xuất khẩu.

Tại Tây Ninh, chuỗi liên kết De Heus - Hùng Nhơn (DHN) đang tập trung đầu tư 13 dự án trọng điểm với tổng số vốn lên tới 13.100 tỷ đồng. Sự hợp tác này hướng tới mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành thủ phủ chăn nuôi công nghệ cao của cả nước và khu vực.

Đánh giá cao môi trường đầu tư thông thoáng tại Tây Ninh, ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng gia De Heus khẳng định, định hướng phát triển công nghệ cao cùng sự cam kết đồng hành của chính quyền địa phương là động lực lớn để tập đoàn gắn bó.

z7964394258386_eecc74100991a09d298f2074b69e06b0.jpg
Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Hoàng gia De Heus

Thay mặt De Heus, ông cam kết sẽ cùng Hùng Nhơn tiếp tục mở rộng đầu tư tại tỉnh, hướng tới mục tiêu đạt công suất 25 triệu con gà giống, 20 triệu con gà thịt và 10.000 con heo cụ kỵ mỗi năm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu doanh thu khoảng 2 tỷ USD cho toàn chuỗi.

Trao đổi về cơ hội hợp tác, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trân trọng cảm ơn liên minh De Heus - Hùng Nhơn đã chọn tỉnh để triển khai các dự án chiến lược. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết khẳng định, tỉnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp mở rộng quy mô và nâng tầm nông nghiệp công nghệ cao địa phương.

Đánh giá cao đóng góp của De Heus, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh cho biết, chuỗi liên kết Dehus - Hùng Nhơn là một trong những mô hình mẫu phù hợp với định hướng tỉnh trong phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh. Đặc biệt, toàn tỉnh hiện có 24,4 triệu con gia cầm, do đó, nếu 13 dự án hợp tác này triển khai sẽ chiếm phần lớn sản lượng gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với các kiến nghị đề xuất về việc mở rộng dự án đầu tư chăn nuôi trên địa bàn và xây dựng vùng an toàn dịch, nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát, Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh giao cho các Sở, ngành tỉnh nghiên cứu, đề xuất cụ thể để sớm triển khai thực hiện.

“Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng hợp tác với Tập đoàn De Heus và các doanh nghiệp châu Âu trong việc phát triển chuỗi giá trị chăn nuôi hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh thực phẩm và phát triển kinh tế - xã hội địa phương” – ông Nguyễn Văn Quyết khẳng định.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất các giải pháp thúc đẩy chuỗi cung ứng khép kín, chia sẻ kinh nghiệm về mô hình liên kết giữa doanh nghiệp - nhà nông, đồng thời mở ra những bước đi mới cho xu hướng nông nghiệp xanh, bền vững tại Tây Ninh.

Huỳnh Phong