Kinh tế địa phương
Nông sản Cần Thơ vào Thủ đô: Khi cái bắt tay không dừng lại ở “doanh số vài ngày”
“Tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại thành phố Hà Nội năm 2026” tại AEON Mall Hà Đông không đơn thuần là xúc tiến thương mại mang tính thời điểm, mà là cụ thể hóa cam kết liên kết vùng giữa hai đầu tàu kinh tế.

Trong bối cảnh cả hai địa phương đều đặt kỳ vọng tăng trưởng cao cho giai đoạn mới, việc khơi thông dòng chảy nông sản chất lượng cao từ Đồng bằng sông Cửu Long vào hệ thống phân phối hiện đại tại Thủ đô được kỳ vọng sẽ tạo dựng những chuỗi liên kết cung ứng bền vững và ổn định dài hạn.
Hiện thực hóa cam kết liên kết vùng trong bối cảnh tăng trưởng mới
Sự kiện diễn ra vào tối ngày 10/7/2026 vừa qua tại Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông đã đánh dấu một nỗ lực quan trọng của ngành Công Thương hai thành phố trong việc hiện thực hóa các nội dung hợp tác trọng tâm giữa Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Cần Thơ.
Xét từ góc độ vĩ mô, cái bắt tay chiến lược này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa định hình cho chu kỳ phát triển mới. Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP mạnh mẽ từ 11% trở lên, trong khi Cần Thơ – trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long – cũng hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10 đến 10,5% mỗi năm. Để đạt được các mục tiêu tham vọng này, việc mở rộng không gian phát triển thị trường và phát huy thế mạnh bổ sung lẫn nhau là yêu cầu tất yếu.
Đánh giá cao vị thế kinh tế của đối tác liên kết, ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định: “Cần Thơ là trung tâm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi hội tụ nhiều sản phẩm nông nghiệp, thủy sản có chất lượng và giá trị cao. Từ những cánh đồng lúa, những vườn cây trái đặc sản đến các sản phẩm chế biến, OCOP đặc trưng, Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế”. Do đó, sự hiện diện của các sản phẩm này tại Thủ đô không chỉ mang ý nghĩa giới thiệu, mà còn gánh vác kỳ vọng thiết lập những mối liên kết mới giữa vùng sản xuất trực tiếp và hệ thống tiêu thụ hiện đại.

Đại diện cho đơn vị cung ứng, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nhấn mạnh chương trình này chính là sự cụ thể hóa sinh động các biên bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết trong lĩnh vực công thương giữa hai địa phương. Mang đến Hà Nội lần này, Cần Thơ tự hào giới thiệu những nông sản đặc sắc, kết tinh từ sự cần cù của người nông dân và công nghệ chế biến hiện đại của địa phương. Đó là gạo thơm ST25 Lúa Tôm, chả cá thát lát tươi ngon đạt chuẩn VietGAP, trái cây đóng hộp WestFood, sữa gạo tím than ProbeLife cùng các dòng trà thảo mộc đạt chứng nhận OCOP 4 sao... đáp ứng trọn vẹn xu hướng tiêu dùng xanh và an toàn của thị trường hiện đại.
Từ quảng bá ngắn hạn sang chuỗi cung ứng ổn định
Một điểm nhấn làm nên chiều sâu của sự kiện lần này chính là bước chuyển căn bản trong tư duy làm xúc tiến thương mại của cả bên mua và bên bán. Nhìn nhận sòng phẳng dưới góc độ hiệu quả kinh tế, ông Nguyễn Thế Hiệp thẳng thắn nêu quan điểm: “Một chương trình xúc tiến thương mại chỉ thực sự thành công khi giá trị của nó không dừng lại ở doanh số bán hàng trong vài ngày diễn ra sự kiện, mà tiếp tục được nối dài bằng những hợp đồng hợp tác, những chuỗi cung ứng được hình thành và những sản phẩm địa phương có thêm cơ hội hiện diện thường xuyên trong hệ thống phân phối hiện đại”.
Đồng tình với định hướng dài hạn đó, ông Hứa Trường Sơn kỳ vọng tuần lễ sẽ là cầu nối thực chất để các doanh nghiệp, hợp tác xã Cần Thơ tiếp cận trực tiếp với các hệ thống phân phối lớn như Aeon Mall, Go!, BRG Mart và các đơn vị thu mua trên địa bàn Thủ đô. “Đây là cơ hội quý giá để chúng tôi lắng nghe nhu cầu thị trường, nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng Hà Nội, từ đó cải tiến thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm... đặt nền móng cho các chuỗi liên kết cung ứng bền vững giữa hai địa phương”, ông Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, để các cơ hội này không dừng lại ở mức tiềm năng, lãnh đạo ngành Công Thương Hà Nội cũng đặt ra những yêu cầu rất cụ thể cho chặng đường phía trước. Ông Nguyễn Thế Hiệp mong muốn các doanh nghiệp, hợp tác xã của thành phố Cần Thơ phải tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu bài bản để đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường Thủ đô. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các hệ thống phân phối, doanh nghiệp bán lẻ tại Hà Nội tiếp tục đồng hành, mở rộng kết nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa các sản phẩm chất lượng cao này vào kệ hàng một cách ổn định, lâu dài.
Sự đồng thuận từ cơ quan quản lý đến cộng đồng doanh nghiệp chính là bảo chứng để "Tuần lễ tiêu thụ nông sản Cần Thơ tại Hà Nội" chuyển hóa từ một sự kiện quảng bá ngắn hạn thành một giải pháp kinh tế dài hạn, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai thành phố.