VCCI
Khơi nguồn lực mới thúc đẩy Lào Cai phát triển
Một Lào Cai với quy mô lớn hơn, nguồn lực được cộng hưởng mạnh mẽ hơn, không gian phát triển rộng mở hơn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn. Đây là thời cơ để tỉnh tái định vị vai trò, nâng tầm vị thế, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới…
Đây là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc tại Tọa đàm “Khơi thông nguồn lực - Đổi mới sáng tạo” do UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều nay 16/7 trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc, một tỉnh Lào Cai mới vừa được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái là một điểm khởi đầu của một chặng đường phát triển đột phá.
“Một Lào Cai với quy mô lớn hơn, nguồn lực được cộng hưởng mạnh mẽ hơn, không gian phát triển rộng mở hơn và khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn. Đây là thời cơ để tỉnh tái định vị vai trò, nâng tầm vị thế, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới và hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc”, ông Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh.
Đồng thời ông Hạnh Phúc cũng cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh xác định tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Ngô Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai luôn xác định sự thành công của doanh nghiệp và nhà đầu tư là thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền.
“Mọi kiến nghị của doanh nghiệp tại Tọa đàm hôm nay sẽ được các sở ngành tiếp thu, phân loại, xác định rõ trách nhiệm, xử lý và thông tin kết quả thực hiện. Những vấn đề thuộc thẩm quyền tỉnh sẽ được giải quyết với tinh thần nhanh nhất, thực chất nhất; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp kiến nghị các cấp trung ương xem xét”, ông Ngô Hạnh Phúc bày tỏ.
Đồng thời mong muốn các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề cốt lõi đang đặt ra trong thực tiễn, phân tích thấu đáo các cơ hội, thách thức, nhận diện rõ các điểm nghẽn cần tháo gỡ và cùng đề xuất những giải pháp có tính chiến lược, khả thi tạo cơ sở để tỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách và nâng cao hiệu quả công tác điều hành phát triển.

Đồng tình với nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai, chia sẻ tại Tọa đàm, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Đậu Anh Tuấn bày tỏ: sau khi hợp nhất, tỉnh đã có một không gian phát triển rộng lớn hơn với trên 13.000 km², gần 1,8 triệu dân, với trục động lực sông Hồng cùng 2 chuỗi đô thị và 4 trụ cột kinh tế: kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp dược liệu và công nghiệp khoáng sản. Những lợi thế trước đây nằm phân tán ở hai tỉnh, nay được đặt trong một quy hoạch, một chính quyền, tạo nên điều kiện hiếm có để hình thành những chuỗi giá trị mới.
Con số cũng nói thay cho khát vọng khi GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lào Cai tăng trên 9%, cao hơn mức trung bình chung của cả nước. Hạ tầng đang chuyển trạng thái rất nhanh, từ đường điện 500kV đang vận hành, cao tốc mở rộng, đến tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với quy mô gần 8 tỷ USD.


“Một điều mà giới quan sát về môi trường kinh doanh như chúng tôi đặc biệt tâm đắc là 65% các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền địa phương về cơ bản đã được xử lý. Đây không chỉ là con số, mà là tín hiệu về một chính quyền dám nhận việc và quyết tâm gỡ vướng”, ông Đậu Anh Tuấn bày tỏ.
Đồng thời ông Tuấn cũng thẳng thắn: "tiềm năng chưa bao giờ tự tạo ra thịnh vượng. Vị trí địa lý thuận lợi có thể biến một địa phương thành trung tâm tạo giá trị, nhưng cũng có thể chỉ biến nơi đó thành chỗ hàng hóa đi qua. Mỗi năm có hàng tỷ USD hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai, hàng chục triệu lượt khách du lịch, những vùng nguyên liệu quế, chè, dược liệu có loại lớn nhất cả nước, nhưng câu hỏi quan trọng không phải là bao nhiêu giá trị đi qua Lào Cai, mà là bao nhiêu giá trị ở lại với Lào Cai".
Cũng theo ông Đậu Anh Tuấn, chủ đề Toạ đàm “Khơi thông nguồn lực” trước hết là khơi thông tư duy, chuyển từ tư duy kinh tế cửa khẩu sang tư duy kinh tế kết nối; chuyển vận chuyển hàng hóa sang chế biến sâu, làm dịch vụ gia tăng để doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi; biến một hành lang giao thông thành một hành lang giá trị.
Lào Cai đã có trong tay nhiều cam kết bằng văn bản rất cụ thể về quỹ đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, về giảm tần suất thanh tra kiểm tra, về hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới công nghệ. Việc còn lại, cũng là việc khó nhất, là triển khai đều và giám sát mọi kết quả.
“Sau hợp nhất, lợi thế điều hành lớn nhất chính là khả năng phục vụ nhà đầu tư theo một quy trình thống nhất: một đầu mối, một hồ sơ, một tiến độ, một cơ chế trách nhiệm rõ ràng”, ông Đậu Anh Tuấn chia sẻ.
Đồng thời ông Tuấn mong muốn, buổi Tọa đàm không chỉ dừng lại ở những bài phát biểu, mà trở thành nơi lắng nghe thẳng thắn tiếng nói của doanh nghiệp, nhận diện đúng điểm nghẽn còn lại và cùng nhau đề xuất giải pháp có địa chỉ, có thời hạn, có người chịu trách nhiệm.
“Về phần mình, VCCI cam kết đồng hành cùng tỉnh trong cải cách môi trường kinh doanh, trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, để lợi thế Lào Cai sớm trở thành những dự án cụ thể và giá trị thực tế cho địa phương”, ông Đậu Anh Tuấn khẳng định.